Sông Lam Nghệ An rèn bài tấn công trước trận Hà Nội

(Baonghean.vn) – Chiều 6/4, đội bóng Sông Lam Nghệ An có buổi tập trên sân Hàng Đẫy. Trong buổi tập này, BHL SLNA cho các cầu thủ tập khá nhiều về phối hợp cự ly ngắn và dứt điểm.

Làm khách trên sân Hàng Đẫy, SLNA không có được sự phục vụ của các cầu thủ Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Cao Xuân Thắng, Võ Ngọc Đức và tiền đạo Hồ Tuấn Tài do đang gặp chấn thương.

Tuy nhiên, hai cầu thủ kịp bình phục để ra sân trong trận đấu này là tiền vệ Lê Thế Cường và tiền đạo Hồ Phúc Tịnh. Quân số của SLNA trong chuyến làm khách lần này là 3 thủ môn và 17 cầu thủ.

SLNA tập dứt điểm trước trận Hà Nội. Video: Trung Kiên

Trong buổi tập kéo dài 45 phút trên sân Hàng Đẫy, HLV Đức Thắng chia đôi đội hình và cho các cầu thủ tập làm quen với mặt cỏ và thực hiện nhiều pha phối hợp nhanh cự ly ngắn. Sau đó, các cầu thủ tập dứt điểm ngoài vòng 16m50.

Nhiều khả năng trong trận đấu ngày 7/4, SLNA sẽ ra sân với hai tiền vệ cánh là Nguyễn Sỹ Nam và Lê Thế Cường. Cả ngoại binh là Damir Memovic, Michael Olaha và Alves Dos Santos cũng sẵn sàng ra sân. Đặc biệt, thủ môn Trần Nguyên Mạnh cũng kịp trở lại để trấn giữ khung thành đội bóng xứ Nghệ.

Một số hình ảnh SLNA trong buổi tập tại Hàng Đẫy
Sự khác biệt của SLNA trong lần đối đầu với Hà Nội chính là sự có mặt của trung vệ cao 1m92 là Damir Memovic. Sự có mặt của cầu thủ Serbia sẽ giúp hàng thủ SLNA chống bóng bổng hiệu quả trước Hà Nội Ảnh: Trung Kiên
Sự khác biệt của SLNA trong lần đối đầu với Hà Nội chính là sự có mặt của trung vệ cao 1m92 là Damir Memovic. Sự có mặt của cầu thủ Serbia sẽ giúp hàng thủ SLNA chống bóng bổng hiệu quả trước Hà Nội. Ảnh: Trung Kiên
Trung vệ Hoàng Văn Khánh cũng cho thấy sự trưởng thành và lối chơi ăn ý với ngoại binh đá cặp Damir sau 3 vòng đấu đã qua. Ảnh: Trung Kiên
Hàng thủ SLNA mới chỉ thủng lưới 1 bàn. Trung vệ Hoàng Văn Khánh cũng cho thấy sự trưởng thành và lối chơi ăn ý với ngoại binh đá cặp Damir sau 3 vòng đấu đã qua. Ảnh: Trung Kiên
Michael Olaha là niềm hy vọng số 1 của SLNA trên hàng tấn công. Ảnh: Trung Kiên
Michael Olaha là niềm hy vọng số 1 của SLNA trên hàng tấn công. Ảnh: Trung Kiên
Tiền đạo Hồ Phúc Tịnh cũng là một ẩn số của SLNA trong trận này. Ảnh: Trung Kiên
Tiền đạo Hồ Phúc Tịnh cũng là một ẩn số của SLNA trong trận này. Ảnh: Trung Kiên
Trước trận đấu này, hậu vệ Đình Hoàng cho biết, anh và các cầu thủ sẽ chơi một trận thật hay, dành tặng khán giả xứ Nghệ. Ảnh: Trung Kiên
Trước trận đấu này, hậu vệ Đình Hoàng cho biết, anh và các cầu thủ sẽ chơi một trận thật hay, giành tặng khán giả xứ Nghệ. Ảnh: Trung Kiên
Đội trưởng, thủ môn Nguyên Mạnh đã sẵn sàng thi đấu trở lại. Ảnh: Trung Kiên
Đội trưởng, thủ môn Nguyên Mạnh đã sẵn sàng thi đấu trở lại. Ảnh: Trung Kiên
Cuối buổi tập, các cầu thủ được rèn các bài tập dứt điểm với hy vọng có bàn thắng vào lưới Hà Nội. Ảnh: Trung Kiên
Cuối buổi tập, các cầu thủ được rèn các bài tập dứt điểm. Ảnh: Trung Kiên
Trước khi đối đầu Hà Nội, SLNA nhận được nguồn tài trợ 20 tỷ đồng cho V.League 2019, đây là nguồn khích lệ rất lớn và kịp thời cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Ảnh: Trung Kiên
Trước khi đối đầu Hà Nội, SLNA nhận được nguồn tài trợ 20 tỷ đồng. Đây là nguồn khích lệ rất lớn và kịp thời cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Ảnh: Trung Kiên

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.