'Sống như tia nắng mặt trời' - chương trình tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - "Sống như tia nắng mặt trời" - chương trình đặc biệt tôn vinh và tri ân lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV vào tối ngày 18/9.
Chương trình được ghi hình trong thời điểm có những khó khăn do đại dịch, vì thế sự tham gia của các nghệ sỹ đến từ Thủ đô là điều vô cùng đáng trân quý. Chương trình được Đài PT - TH  Nghệ An và Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp thực hiện.  Bài hát Bài ca ra trận Lời: Nguyễn An Ninh; Nhạc: Quốc Chung mở màn cho chương trình
Chương trình được Đài PT-TH Nghệ An và Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp thực hiện. Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ như: NSND Hồng Lựu, NSƯT Thành Vinh, NSƯT Hồng Dương, NSƯT Thanh Lam, ca sỹ Tùng Dương, ca sỹ Đinh Hiền Anh, Lê Vĩnh Toàn,… cùng các nghệ sỹ, diễn viên, biên đạo của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An. Bài hát "Bài ca ra trận" (Lời: Nguyễn An Ninh, Nhạc: Quốc Chung) đã mở màn cho chương trình. Ảnh: Thanh Nga
Thanh Lam tham gia chương trình vơi phần trình diễn giàu cảm xúc Vẫn mãi màu áo trắng. Snasg tác: Hồng Sơn
Ca sỹ Thanh Lam tham gia chương trình với nhạc phẩm giàu cảm xúc "Vẫn mãi màu áo trắng" của nhạc sỹ Hồng Sơn. Ảnh: Thanh Nga
Tùng Dương đến với chương trình bằng bài hit của nhạc sỹ Phan Mạnh Quỳnh, Ngày chưa giông bão, gây hiệu ứng mạnh. Ảnh: Thanh Nga
Tùng Dương đến với chương trình bằng bài hit của nhạc sỹ Phan Mạnh Quỳnh "Ngày chưa giông bão". Ảnh: Thanh Nga
Tùng Dương cho biết hôm nay là ngày sinh nhật anh nhưng vì tình yêu với dải đất Miền Trung vì ý nghĩa của Sống như tia nắng mặt trời nên anh đã cố gắng bỏ lại phía sau sự chung vui cnfg gia đình trong ngày đặc biệt để đến với khán giả thành Vinh. Ảnh: Thanh Nga
Tùng Dương chia sẻ, hôm nay là ngày sinh nhật anh nhưng vì tình yêu với dải đất miền Trung, vì ý nghĩa của "Sống như tia nắng mặt trời" nên anh đã bỏ lại niềm vui riêng với gia đình trong ngày đặc biệt để đến với khán giả thành Vinh. Ảnh: Thanh Nga
Chương trình gây sự xúc động cho người xem với những hoạt cảnh và những clip phóng sự đan xen nói về những vất vả, hy sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Thanh Nga
Chương trình gây sự xúc động cho người xem với những hoạt cảnh và những clip phóng sự đan xen nói về những vất vả, hy sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Thanh Nga
Những hoạt cảnh đực sắc được đầu tư công phu. Ảnh: Thanh Nga
Những hoạt cảnh đặc sắc được đầu tư công phu. Ảnh: Thanh Nga
'Sống như tia nắng mặt trời' - chương trình tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 7
Đặc biệt chương trình có phần trình diễn hết sức ấn tượng với dân ca ba miền dân ca Nghệ Tĩnh, ca vọng cổ và làn điệu chèo Bắc Ninh trong tiết mục "Nhớ thương gửi trọn đất phương Nam" của soạn giả Nghệ sỹ ưu tú An Ninh. Ảnh: Thanh Nga 
Sáng tác mới của nhạc sỹ Vũ Quốc Nam
Sáng tác mới của nhạc sỹ Vũ Quốc Nam "Con sẽ về" miêu tả chân thực về những người con ra bước vào trận chiến chống giặc Covid-19 mà chưa kịp tạm biệt mẹ hiền, nhưng vẫn luôn lạc quan rằng sẽ chiến thắng trở về. Ảnh: Thanh Nga
Chương trình có sự tham gia của ca sỹ Đinh Hiền Anh với ca khúc Màu áo anh hùng một sáng tác mới trình làng của ca sỹ Vicky Nhung, bài hát nhằm ngợi ca lực lượng tuyến đầu và gửi đến thông điệp hãy biết trân quý giá trị sống, tri ân tới những người đang ngày đêm gồng mình chống dịch, cứu chữa cho bệnh nhân nơi tuyến đầu. Ảnh: Thanh Nga
Chương trình còn có sự tham gia của ca sỹ Đinh Hiền Anh với ca khúc "Màu áo anh hùng" - một sáng tác mới trình làng của ca sỹ Vicky Nhung. Bài hát nhằm ngợi ca lực lượng tuyến đầu và gửi đến thông điệp hãy biết trân quý cuộc sống này, tri ân tới những người đang ngày đêm gồng mình chống dịch, cứu chữa cho bệnh nhân nơi tuyến đầu. Ảnh: Thanh Nga
NSUT Thanh Lam và ca sỹ Hiền Anh với phần trình diễn Sống nhưu tia nắng mặt trời bài hát được lấy làm tựa đề cho chương trình. Đây là một sáng tác của nhạc sỹ Đình Bảo được viết trong thời điểm Miền Nam đang oằn mình chống dịch. Ca khúc cũng là lời tri ân tới những y bác sỹ, LLVT và cả những tình nguyện viên luôn ở tuyến đầu vì một ngày mai tươi sáng. Ảnh: Thanh Nga
NSƯT Thanh Lam và ca sỹ Hiền Anh với phần trình diễn "Sống như tia nắng mặt trời " - bài hát được lấy làm tựa đề cho chương trình. Đây là một sáng tác của nhạc sỹ Đình Bảo được viết trong thời điểm miền Nam đang oằn mình chống dịch. Ca khúc cũng là lời tri ân tới các y, bác sĩ, LLVT và cả những tình nguyện viên luôn ở tuyến đầu vì một ngày mai tươi sáng. Ảnh: Thanh Nga
"Sức mạnh Việt Nam" - tiết mục kết thúc chương trình với thông điệp: Sức mạnh Việt Nam, ý chí Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch trong tương lai gần. Ảnh: Thanh Nga
"Sức mạnh Việt Nam" - tiết mục kết thúc chương trình với thông điệp: Sức mạnh Việt Nam, ý chí Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch trong tương lai gần. Ảnh: Thanh Nga
Sống như tia nắng mặt trời chính là thong điệp mà chương trình muốn lan tỏa. Trong ảnh: Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, ông Nguyễn Đình Chỉnh , Giám đốc Sở Y tế và lãnh đạo Đài PT - TH Nghệ An trao tặng bó hao tưoi thắm cho tập thể anh chị em nghệ sỹ tham gia chương trình. Ảnh: Thanh Nga
Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế và lãnh đạo Đài PT-TH Nghệ An tặng hoa cho tập thể văn nghệ sỹ tham gia chương trình. Ảnh: Thanh Nga

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.