Sống "tốt đời đẹp đạo", chung tay xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn)-  Sáng 15/7, Ban thường trực Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy, Ban tôn giáo (Sở nội vụ),  MTTQ tỉnh và các sở , ngành liên quan.

Cộng đoàn giáo dân Nghệ An hiện có gần 26 vạn người, sinh hoạt trong 92 giáo xứ  tập trung ở 15 huyện, thành, thị có đông đồng bào công giáo.  Sáu tháng đầu năm 2015, hoạt động của Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh có nhiều đổi mới, đi sâu động viên, hướng dẫn xây dựng phong trào cơ sở, tập hợp nhân rộng mô hình điển hình, gương người tốt việc tốt và nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con giáo dân với các cấp, ngành chức năng để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Nguyên- Phó chủ tịch UBMT tổ quốc tỉnh đề nghị Ủy ban đoàn kết công giáo các cấp phát huy tốt vai trò của mình , kịp thời động viên bà con giáo dân hăng hái thực hiện phong trào thi  đua yêu nước, sống tôt đời đẹp đạo
Ông Nguyễn Ngọc Nguyên- Phó chủ tịch UBMT tổ quốc tỉnh đề nghị Ủy ban đoàn kết công giáo các cấp phát huy tốt vai trò của mình, kịp thời động viên bà con giáo dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo
 
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Hội nghị có sự tham gia của đại diện Ủy ban đoàn kết công giáo các huyện, thành, thị
Hội nghị có sự tham gia của đại diện Ủy ban đoàn kết công giáo các huyện, thành, thị

 Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tỉnh nhà diễn ra sôi nổi. Trên lĩnh vực kinh tế, cộng đoàn giáo dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ KHKT, đưa các loại cây con, giống mới vào sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề. Xuất hiện nhiều doanh nghiệp, gia đình có mức thu nhập từ 500 - 2 tỷ đồng/ năm tạo điều kiện giải quyết việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập ổn định.

 Linh mục Nguyễn Đăng Điền- Chủ tịch UBĐKCG tỉnh kêu gọi cộng đoàn giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần
Linh mục Nguyễn Đăng Điền- Chủ tịch UBĐKCG tỉnh kêu gọi cộng đoàn giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần "kính chúa, yêu nước", sống "tốt đời đẹp đạo", hăng hái thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương

Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được các quý cha, HĐMV xứ, họ, cộng đoàn giáo dân tích cực hưởng ứng. Sáu tháng đầu năm 2015, bà con giáo dân đã hiến 1.598 m2 đất  đóng góp hàng ngàn ngày công làm đường giao thông nông thôn, góp phần làm cho diện mạo quê hương xứ, họ ngày càng khang trang sạch đẹp.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, xây dựng xứ, họ tiên tiến được các huyện, thành, thị quan tâm, chỉ đạo, động viên đồng bào công giáo thực hiện có hiệu quả. Bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đoàn kết xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo. Hoạt động từ thiện, nhân đạo trong các xứ họ tiếp tục được phát huy với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng quyên góp, ủng hộ giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó trong sáu tháng đầu năm 2015.

Toàn cảnh hội ghị
Toàn cảnh hội nghị

Phát huy tinh thần “ Tốt đời đẹp đạo”, “ Kính chúa yêu nước”,  Ủy Ban đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An kêu gọi cộng đoàn giáo dân tỉnh nhà tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, xây dựng tình đoàn kết lương - giáo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng  nông thôn mới, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong 6 tháng cuối năm.

                                                                      Khánh Ly

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.