Sự đối lập

(Baonghean) - Ở đây, mình nói về những con người cụ thể, những việc làm cụ thể mà trong thời gian ngắn vừa qua đã gây chú ý cho dư luận xã hội.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần. Nghe tin ông mất, không chỉ người dân Việt Nam mà nhân dân cả thế giới đều bày tỏ nỗi tiếc thương. Chẳng chỉ hệ thống truyền thông Việt Nam đăng tải những hình ảnh, bài viết về Đại tướng mà các hãng thông tấn nổi tiếng thế giới cũng dành nhiều thời lượng, bài viết để nhắc về ông. Tất cả đều dành những lời lẽ tốt đẹp nhất. Ở Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một vị trí lớn lao trong mỗi người dân Việt, bởi ông là người có những công lao to lớn cho đất nước, cho nhân dân, thế nên truyền thông tôn vinh ông là lẽ đương nhiên. Vậy nhưng, chẳng chỉ ở Việt Nam mà ở tại nhiều quốc gia trên thế giới, dù đó là quốc gia có thời kỳ muốn đưa Việt Nam "trở lại thời kỳ đồ đá", từng xem Đại tướng như kẻ thù số một cũng thừa nhận tài năng và đức độ của ông, xem ông như một vị tướng của hòa bình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người cộng sản cao cả.
Cách đây ít hôm, trong chuyến đưa lương thực tiếp ứng cho người dân vùng lũ T.X Hoàng Mai (trong đó có nhân dân vùng giáo), Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Tài Dũng đã hy sinh trong cơn lũ dữ. Khi còn sống, anh Dũng luôn là một cán bộ tâm đức tràn đầy, nhiệt tình với công việc và quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động. Bởi vậy, sự ra đi trong khi làm nhiệm vụ của anh khiến hàng triệu người bàng hoàng và bày tỏ nỗi tiếc thương. Anh Nguyễn Tài Dũng là một người cộng sản chân chính.
Trong cơn bão dữ số 10, nhiều vùng của miền Trung đắm chìm trong biển nước, hàng ngàn nhà dân vùng lũ cả đồng bào giáo cũng như lương bị sập đổ, tài sản bị hư hại, gia súc, gia cầm bị chết, nhiều ngàn héc ta hoa màu, cây trồng bị mất trắng... Ngay trong cơn bão lũ dữ dội và sau khi cơn bão qua đi, nhiều vị cán bộ, cả những người đứng đầu của tỉnh đã trần mình trong đêm mưa bão, lũ để chỉ đạo chống lũ, cứu dân, cả nước cùng hướng về miền Trung bằng những hành động cụ thể. Từ những cán bộ cao nhất của Đảng, Chính phủ cho đến các tầng lớp nhân dân, chiến sỹ quân đội, công an. Hoặc tổ chức các đoàn tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả, hoặc bằng tấm lòng thảo thơm quyên góp lương thực, thực phẩm chuyển về miền Trung, hầu mong người dân vùng bão, lũ vượt qua cơn nguy khốn. Đó là những hành động cao đẹp của mọi người dân đất Việt.
Trớ trêu thay, vẫn còn đó những người chẳng có được tấm lòng như thế. Ai đã đọc bức thư của Giám mục Hoàng Đức Oanh - Giám mục Giáo phận Kom Tum gửi ông Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh treo trên trang Giáo phận Vinh của Tòa Giám mục Xã Đoài nhiều ngày thì sẽ rõ. Cứ như lời lẽ trong thư, thì từ lâu ông này đã mang tâm tưởng bài xích những người cộng sản, luôn chờ mong sự đổ vỡ của chính thể Việt Nam. 
Lịch sử của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam đã có quá nhiều sự đau thương mất mát. Chẳng lẽ những người như Hoàng Đức Oanh không biết đất nước Việt Nam được độc lập, nhân dân Việt Nam được sống trong hòa bình chẳng phải từ đau thương mất mát mà nên? Mọi người dân Việt Nam đều mong muốn có sự an bình, Chúa Giê su cũng luôn mong đem lại sự bình an cho người có đạo. Vậy nhưng, với cách nghĩ, cách viết của Hoàng Đức Oanh thì rõ ông ta đang có dã tâm gieo rắc sự bất an, là mầm mống chống phá Đảng, Nhà nước. Đây rõ ràng là sự độc ác. Trái ngược với những hình ảnh chân chính, cao cả và đẹp đẽ của những người cộng sản như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Nguyễn Tài Dũng hay những cán bộ, nhân dân đang hết lòng tập trung ứng cứu người dân vùng bão lũ.
Mình thấy ghê sợ thay, vị Giám mục Hoàng Đức Oanh và một số chức sắc, chức việc cực đoan khác.
Bình An (P.Hưng Phúc, TP.Vinh)

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.