#tài nguyên môi trường

16 kết quả

GS Đặng Hùng Võ: Việt Nam chưa làm tốt nhiệm vụ quản lý rủi ro do thiên tai từ biển đi vào

GS Đặng Hùng Võ: Việt Nam chưa làm tốt nhiệm vụ quản lý rủi ro do thiên tai từ biển đi vào

(Baonghean.vn) - Tôi vẫn hay viết cho Báo Nghệ An với lòng mến mộ đối với miền đất khô cằn đã tạo ra những trí thức lớn cho đất nước. Miền đất ấy vẫn được gọi là khô cằn, nhưng ngày nay thường xuyên phải oằn mình chống chọi với mưa bão, ngập lụt. Mỗi lúc như vậy, đất đai và mùa màng mất hết, nhà cửa dột nát và xiêu vẹo, sinh mệnh con người thật mong manh trước cơn giận dữ của thiên nhiên.
cát tặc

'Cát tặc' ở huyện miền núi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Quế Phong đang ngang nhiên diễn ra, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng tới đất sản xuất và các công trình đường bộ khiến người dân bức xúc. Ghi nhận của PV Báo Nghệ An tại bến cát nằm gần thị trấn Kim Sơn vào chiều 26/9 vừa qua.
Rừng ngập mặn Nghệ An. Ảnh tư liệu

Đề xuất 3 mô hình bảo vệ môi trường vùng bờ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mục tiêu của dự án quản lý tổng hợp đới bờ nhằm triển khai hiệu quả chiến lược, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ Quốc gia và tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ Việt Nam.
Thành lập Tổ công tác thực thi các cam kết về tài nguyên và môi trường

Thành lập Tổ công tác thực thi các cam kết về tài nguyên và môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1520/QĐ-BTNMT ngày 01/7/2016 về thành lập Tổ công tác và giao đơn vị đầu mối thực thi các cam kết về tài nguyên và môi trường của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu-Việt Nam (EVFTA).