Taliban và Mỹ đàm phán “bất thành”; Tổng thống Putin lùi thời hạn đọc Thông điệp hàng năm

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Tổng thống Nga lùi thời hạn đọc Thông điệp hàng năm trước Quốc hội; Taliban và Mỹ đàm phán "bất thành" việc chấm dứt xung đột ở Afghanistan; Dân Mexico đòi đuổi đoàn người di cư ở biên giới Mỹ; Iran vẫn hy vọng châu Âu có thể cứu vãn thỏa thuận hạt nhân...

Tổng thống Nga lùi thời hạn đọc Thông điệp hàng năm trước Quốc hội

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc họp báo lớn thường niên của Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ diễn vào ngày 20/12 tới đây, tuy nhiên thời hạn lãnh đạo Nga đọc Thông điệp hàng năm trước Quốc hội một lần nữa bị hoãn.

Theo ông Peskov, bản thông điệp hàng năm của năm 2018 nhiều khả năng sẽ được nguyên thủ nước Nga thực hiện vào năm 2019.

Cuba rút khoảng 8.600 bác sỹ và nhân viên y tế tại Brazil về nước

Bác sỹ Cuba khám bệnh. Nguồn: Getty Images
Bác sỹ Cuba khám bệnh. Nguồn: Getty Images

Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải Cuba đã thông báo kế hoạch chi tiết nhằm rút toàn bộ các chuyên gia y tế của nước này đang làm việc trong chương trình “Thêm nhiều bác sỹ” của Brazil.

Hai bộ trên đã khẩn trương hoàn thành kế hoạch này sau khi Chính phủ Cuba tuyên bố rút khỏi chương trình “Thêm nhiều bác sỹ” của Brazil do những tuyên bố thiếu thiện chí của Tổng thống đắc cử nước này Jair Bolsonaro.

Theo số liệu chính thức, có khoảng 8.600 bác sỹ và nhân viên y tế Cuba đang làm việc tại quốc gia lớn nhất Nam Mỹ này. Dự kiến việc đưa các bác sỹ về nước sẽ kéo dài hơn 3 tuần và kết thúc vào trung tuần tháng 12 tới, trước khi Tổng thống đắc cử Bolsonaro của Brazil nhậm chức vào ngày 1/1/2019. 

Taliban và Mỹ đàm phán "bất thành" việc chấm dứt xung đột ở Afghanistan

Taliban và Mỹ đàm phán “bất thành”; Tổng thống Putin lùi thời hạn đọc Thông điệp hàng năm ảnh 3

Phiến quân Taliban. Nguồn: dawn.com

Theo AFP, phiến quân Taliban cho biết lực lượng này đã tổ chức đàm phán với các quan chức Mỹ ở Qatar hồi tuần trước về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Afghnistan, song cho biết hai bên không đạt được thỏa thuận về "bất kỳ vấn đề nào".

Người phát ngôn của Taliban, ông Zabiullah Mujahid cho hay: "Đã có cuộc đàm phán sơ bộ và không đạt được thỏa thuận về bất kỳ vấn đề nào cả".

Dân Mexico nổi giận, đòi đuổi đoàn người di cư ở biên giới Mỹ

Một người biểu tình phản đối đoàn di cư Trung Mỹ ở thành phố Tijuana, Mexico, ngày 18/11. Ảnh: AP.

Một người biểu tình phản đối đoàn di cư Trung Mỹ ở thành phố Tijuana, Mexico, ngày 18/11. Ảnh:AP.

Trái với sự nồng ấm trong hơn một tháng qua, gần 3.000 người trong đoàn di cư từ Trung Mỹ tới Mexico những ngày gần đây bị phản đối gay gắt khi họ tới khu vực biên giới giáp California, Mỹ. Nhiều người dân tại thành phố Tijuana, Mexico, đang tỏ thái độ bất mãn với sự hiện diện của họ.

Đa số những người di cư đang phải ngủ tại sân bóng chày ngoài trời tại một trung tâm thể thao ở Tijuana, bên cạnh hàng rào dây thép gai mới dựng, chia cắt Mexico và Mỹ. Thông tin về việc đoàn người di cư bị la ó, ném đá, thậm chí hành hung liên tục xuất hiện hồi cuối tuần qua.

Iran vẫn hy vọng châu Âu có thể cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bharam Ghasemi. Nguồn: Mehr Newsagency
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bharam Ghasemi. Nguồn: Mehr Newsagency

Theo hãng Reuters, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi nhấn mạnh, nước này vẫn hy vọng châu Âu có thể cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và 6 cường quốc trên thế giới, bất chấp việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Phát biểu họp báo thường kỳ được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước, người phát ngôn Qasemi nói: "Có những mơ hồ về việc thực hiện cơ chế của Liên minh châu Âu (EU) để bảo vệ thương mại với Iran khỏi các biện pháp trừng phạt của Mỹ... Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng rằng châu Âu có thể cứu vãn được thỏa thuận này".

Đức cấm nhập cảnh 18 quan chức Saudi Arabia vì vụ nhà báo Khashoggi

Vụ sát hại nhà báo Khashoggi đang khiến Saudi Arabia chịu nhiều áp lực về ngoại giao. Nguồn: The Economist
Vụ sát hại nhà báo Khashoggi đang khiến Saudi Arabia chịu nhiều áp lực về ngoại giao. Nguồn: The Economist

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết nước này đã quyết định cấm nhập cảnh đối với 18 quan chức nhà nước Saudi Arabia liên quan tới vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại bên trong Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Maas cho rằng các quan chức Saudi Arabia nêu trên nhiều khả năng liên quan tới vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Berlin sẽ ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia liên quan tới vụ nhà báo Khashoggi. Thủ tướng Đức cho biết EU có thể đưa ra quyết định tập thể về việc ngừng bán vũ khí cho Riyadh sau vụ sát hại ông Khashoggi.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục bị triệu tập

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - ở giữa. Ảnh: AFP/TTXVN
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - ở giữa. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Bernama đưa tin cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục bị Ủy ban phòng chống tham nhũng Malaysia (MACC) triệu tập để phục vụ công tác điều tra về dự án tấm lợp năng lượng Mặt Trời cho các trường học ở bang Sarawak.

Trước đó, ông Najib đã phải tới trụ sở MACC vài lần để phục vụ công tác điều tra các vụ việc có liên quan, lần gần đây nhất là vào ngày 8/11 vừa qua.

Hôm 15/11, vợ ông là bà Rosmah Mansor đã bị cáo buộc hai tội danh tham nhũng 1,5 triệu ringgit (khoảng 0,36 triệu USD) liên quan đến dự án cung cấp và lắp đặt tấm lợp năng lượng Mặt Trời cho 369 trường học ở bang Sarawak 2 năm trước.

Guatemala ban bố cảnh báo đỏ sau khi núi lửa Furgo phun trào trở lại

Taliban và Mỹ đàm phán “bất thành”; Tổng thống Putin lùi thời hạn đọc Thông điệp hàng năm ảnh 8
Núi lửa Furgo ở Guatemala. Nguồn: Independent

Giới chức Guatemala đã ban bố cảnh báo đỏ sau khi núi lửa Furgo phun trào trở lại, khiến gần 3.000 người phải lánh nạn. Người phát ngôn của Cơ quan xử lý thảm họa của Guatemala cho biết núi lửa Furgo bắt đầu phun trào vào sáng 18/11 và mức độ phun trào ngày càng mãnh liệt.

Theo Viện nghiên cứu núi lửa, từ xa quan sát núi lửa Furgo có thể thấy dòng dung nham vọt cao khoảng 500 mét tính từ miệng núi lửa, trong khi đó, những cột khói bụi cao tới 1 km, khiến tro núi lửa tràn bay ngập trong không khí bao quanh. 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...