Tăng cường phối hợp tuyên truyền KT-XH trên địa bàn Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Chiều 7/5, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Chương. Làm việc với Ban Biên tập có đồng chí Lê Quang Đạt - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, đại diện các phòng, ban liên quan.
 Nội dung làm việc nhằm đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền trên Báo Nghệ An thời gian qua, bàn giải pháp tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác phát hành, sử dụng báo Đảng trong thời gian tới. Từ đầu năm 2013 đến nay, các ấn phẩm của Báo Nghệ An đã đăng tải trên 30 bài viết về lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn Thanh Chương. Qua đó phản ánh kịp thời các hoạt động, góp phần động viên, cổ vũ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội QP-AN và công tác xây dựng đảng trên địa bàn.
Công tác phát hành và sử dụng báo Đảng trên địa bàn thời gian qua nhờ có sự phối hợp khá chặt chẽ nên đã có sự tăng trưởng về số lượng, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 03- CT/TU của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, báo cáo tổng hợp và các ý kiến tại buổi làm việc cho thấy, do chưa xây dựng được chương trình, đề cương phối hợp cụ thể nên công tác tuyên truyền các vấn đề về huyện Thanh Chương thời gian qua trên Báo Nghệ An vẫn chưa bài bản, chưa có nhiều bài, chuyên đề sâu mang tính chất đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, tạo hiệu ứng xã hội cao; công tác phát hành báo theo các chỉ thị của Đảng vẫn còn những hạn chế.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu.
Đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó tổng biên tập Báo Nghệ An phát biểu.
Đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó tổng biên tập Báo Nghệ An phát biểu.
Tại buổi làm việc, Ban Biên tập Báo Nghệ An và lãnh đạo huyện Thanh Chương thảo luận thống nhất một số nội dung nhằm tăng cường công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền, công tác phát hành và sử dụng báo tốt hơn trong thời gian tới. Đó là cần có kết luận tại buổi làm việc; phân công phóng viên bám địa bàn, có kế hoạch tuyên truyền trên các lĩnh vực trên các ấn phẩm; giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, các phòng ban liên quan trong công tác phụ trách truyên truyền báo chí, rà soát công tác phát hành tại một số chi bộ còn “ trắng” báo; xây dựng đề cương kế hoạch tuyên truyền toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác XD Đảng trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An...
Đồng chí Lê Quang Đạt - Bí thư Huyện ủy kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Lê Quang Đạt - Bí thư Huyện ủy kết luận tại buổi làm việc.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Đạt, Bí thư Huyện ủy cảm ơn sự quan tâm của Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền động viên cổ vũ các phong trào trên địa bàn thời gian qua; ... Ban Thường vụ huyện ủy sẽ có chỉ thị về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng nói chung, báo Nghệ An nói riêng trong thời gian tới; đồng thời giao nhiệm vụ cho cá nhân, phòng ban liên quan để tăng cường phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh phát hành sử dụng báo có hiệu quả./.
Hồng Sơn

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.