Tặng quà hỗ trợ các trường học, hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 28/5, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có các hoạt động thiết thực hỗ trợ các trường học vùng cao và hộ nghèo.
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trao quà tại Trường tiểu học Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. 
Trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng nhà bán trú cho Trường tiểu học Mường Lống 2. Ảnh: Trọng Tuấn
Trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng nhà bán trú cho Trường tiểu học Mường Lống 2. Ảnh: Trọng Tuấn

Tại điểm trường chính, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh, đoàn thiện nguyện "Quỹ trao tặng yêu thương" Hà Nội, đại diện một số doanh nghiệp đã tiến hành trao tặng 150 triệu đồng tiền mặt cho nhà trường, góp phần hỗ trợ trường xây nhà bán trú cho học sinh. Dịp này, đoàn cũng đã trao tặng nhiều phần quà gồm 600 quyển vở, 600 chiếc bút và 500 hộp sữa cùng một số bánh kẹo cho các học sinh tại trường.

Trường Tiểu học Mường Lống 2 là một trong những trường xa trung tâm của huyện Kỳ Sơn với 5 điểm trường gồm điểm trường chính, 4 điểm lẻ tại các bản Tham Hang, Tham Hốc, Sa Lầy và Mò Nừng. Trường hiện có gần 20 lớp với chủ yếu học sinh là đồng bào dân tộc Mông có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Một số điểm trường do thời tiết khắc nghiệt và địa hình núi cao nên việc đi lại rất vất vả. Các trang thiết bị phục vụ việc dạy học của giáo viên và học sinh còn nhiều thiếu thốn.
Hoạt động ý nghĩa của đoàn thanh niên Công an tỉnh sẽ góp phần giúp thầy và trò nơi đây giảm bớt khó khăn, tiếp tục dạy và học tập tốt hơn.
Trọng Tuấn
Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ thị xã Hoàng Mai tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo tại xã Quỳnh Trang.
MTTQ thị xã Hoàng Mai trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Yên ở thôn 2, xã Quỳnh Trang. Ảnh:Thanh Thủy
MTTQ thị xã Hoàng Mai trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Yên ở thôn 2, xã Quỳnh Trang. Ảnh:Thanh Thủy
5 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết đợt này là các gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, trong đó có 2 phụ nữ đơn thân, nhà ở tạm bợ, dột nát. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay cả 5 ngôi nhà đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.
Tổng số tiền MTTQ thị xã đã hỗ trợ cho 5 hộ là 120 triệu đồng, trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của thị xã. Riêng hộ bà Nguyễn Thị Dương còn nhận được 20 triệu đồng hỗ trợ nhà “Mái ấm tình thương” của Hội LHPN và 5 triệu đồng của Chi cục Thuế Hoàng Mai. Từ đầu năm 2019 đến nay, MTTQ thị xã Hoàng Mai đã hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo với tổng số tiền là 270 triệu đồng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.