Tạo 300 vị trí việc làm cho học sinh, sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp

(Baonghean.vn) - Gần 300 vị trí việc làm từ các doanh nghiệp dành cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc Phòng tại Chương trình “Giới thiệu việc làm và tuyển dụng học sinh - sinh viên năm 2017” diễn ra vào ngày 23/3.

Trong chương trình, học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và đang học tập tại trường đã được đại diện các công ty, doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu nhu cầu, vị trí tuyển dụng và cơ hội việc làm, các quyền lợi của người lao động; đồng thời giải đáp thắc mắc, trăn trở của các em về kỹ năng, cách thức chuẩn bị hồ sơ, phỏng vấn xin việc, kinh nghiệm khởi nghiệp thành công …  

Sinh viên được tư vấn, giải đáp thắc mắc về các nghề nghiệp, tư vấn kỹ năng khởi nghiệp. Ảnh: Nguyệt Minh.
Sinh viên được tư vấn, giải đáp thắc mắc về các nghề nghiệp, tư vấn kỹ năng khởi nghiệp. Ảnh: Nguyệt Minh.

Chương trình không chỉ cung cấp những thông tin hữu ích, giúp các em học sinh, sinh viên định hướng nghề nghiệp rõ ràng mà còn là cơ hội để tìm kiếm được việc làm phù hợp với chuyên ngành, trình độ, năng lực bản thân.

Ngay tại chương trình, đã có gần 300 học sinh, sinh viên các hệ cao đẳng, trung cấp của trường được tuyển dụng làm việc tại các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lilama 18, công ty xuất khẩu lao động CEO và Samsung Việt Nam.

Chương trình giới thiệu việc làm
Chương trình "Giới thiệu việc làm và tư vấn tuyển dụng" được Trường Cao đẳng Nghề số 4 tổ chức mỗi năm 2 lần nhằm định hướng nghề nghiệp và tạo cơ hội việc làm cho hàng nghìn sinh viên. Ảnh: Nguyệt Minh.

Chương trình “Giới thiệu việc làm và tư tuyển dụng học sinh - sinh viên” được Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng  tổ chức mỗi năm 2 lần nhằm kết nối với doanh nghiệp, tạo đầu ra cho sinh viên sau ra trường. Thời gian qua, trường đã ký kết với nhiều doanh nghiệp, đơn vị có uy tín trong và ngoài quân đội để cung ứng lao động, giải quyết việc làm cho hàng nghìn học viên tại các nhà máy, các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước./.

Nguyệt Minh 

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.