Tạo điều kiện cho các nhà báo, cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thay đổi tư duy, nhận thức của các cấp trong việc tạo điều kiện cho các nhà báo, cơ quan báo chí hoạt động, dù phản ánh tiêu cực cũng nhằm mục đích thông tin kịp thời và đúng bản chất sự việc, tránh những thông tin xuyên tạc trong dư luận.

Chuyển biến mang tính chuyên sâu

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 7/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2022. Tham gia hội nghị giao ban có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội chính, Công an tỉnh, Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An cùng đại diện các cơ quan báo chí địa phương và thường trú.

Báo cáo đánh giá hoạt động báo chí tháng 5, đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh khẳng định, các cơ quan báo chí đã tập trung thông tin, tuyên truyền đa dạng trên các nội dung thời sự - chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Nổi bật là các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2022; hội thảo 50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng; kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ...

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh trong tháng 5/2022. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh trong tháng 5/2022. Ảnh: Mai Hoa

Các cơ quan báo chí cũng đã đồng hành thông tin, phản ánh kịp thời các chủ trương, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và các địa phương trên nhiều lĩnh vực, nội dung, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; xử lý các vấn đề phát sinh, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của Nhân dân.

Các cơ quan báo chí có nhiều bài viết phân tích, bình luận, phản biện nhiều vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến thị trường bất động sản; các dự án chậm tiến độ, dự án “treo”; sai phạm trong quản lý đất đai; khai thác rừng trái phép; tình trạng xe quá khổ, quá tải; hiện tượng sạt lở và thiếu nước sinh hoạt tại xã Châu Hồng (Quỳ Hợp)…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành, cơ quan báo chí tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành, cơ quan báo chí tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động; biểu dương người tốt, việc tốt, những gương điển hình, có tính lan tỏa trong xã hội tiếp tục được các cơ quan báo chí tuyên truyền.

Nhìn chung, hoạt động báo chí có nhiều chuyển biến mang tính chuyên sâu, bám tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông đối với 16 văn phòng đại diện các báo, tạp chí trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 vẫn có 5/16 văn phòng đại diện có đăng tải một số tin, bài chưa phù hợp với tôn chỉ, mục đích quy định trong giấy phép hoạt động báo chí đã được cấp.

Nhà báo Trần Lộc - VTC NEWS tham gia ý kiến tại hội nghị giao ban. Ảnh: Mai Hoa

Nhà báo Trần Lộc - VTC NEWS tham gia ý kiến tại hội nghị giao ban. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều văn phòng đại diện của tạp chí trong thời kỳ kiểm tra không có tin, bài chuyên sâu, chuyên ngành, kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực được cấp phép.

Một số văn phòng chưa tham mưu cho cơ quan báo chí trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 và Khoản 3, Điều 39 của Luật Báo chí năm 2016.

Cùng với thông tin từ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, tại cuộc giao ban, các phóng viên, nhà báo cũng đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, đạo đức của các nhà báo trong quá trình tác nghiệp của các nhà báo; thay đổi tư duy, nhận thức của các cấp trong việc tạo điều kiện cho các nhà báo, cơ quan báo chí hoạt động, dù phản ánh tiêu cực cũng nhằm mục đích thông tin kịp thời và đúng bản chất sự việc, tránh những thông tin xuyên tạc trong dư luận.

Nhà báo Sỹ Hoà - Báo Giao thông tham gia ý kiến tại hội nghị giao ban. Ảnh: Mai Hoa

Nhà báo Sỹ Hoà - Báo Giao thông tham gia ý kiến tại hội nghị giao ban. Ảnh: Mai Hoa

Sẽ xây dựng quy chế phối hợp xử lý các vấn đề báo chí nêu

Phát biểu tại hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cảm ơn các cơ quan báo chí, những người làm công tác trong các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, khích lệ, thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chia sẻ, tỉnh Nghệ An là 1 trong 3 địa phương có số cơ quan và văn phòng đại diện báo chí, tạp chí lớn trong cả nước.

Trong điều kiện địa bàn không mở rộng, văn phòng cơ quan báo chí, tạp chí có sự phát triển với tổng 70 cơ quan, văn phòng đại diện, nên quá trình hoạt động báo chí có sự chồng chéo mà như phản ánh của cơ sở, có cơ quan trong một ngày có đến 5 - 7 cơ quan báo chí đến làm việc. Dù vậy, hoạt động quản lý vẫn đảm bảo, cơ sở và dư luận nhân dân đánh giá rất cao những đóng góp của các cơ quan báo chí, các nhà báo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định tỉnh sẽ có quy định về hoạt động của các nhà báo. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định tỉnh sẽ có quy định về hoạt động của các nhà báo. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo các ban, ngành và cơ quan báo chí tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo các ban, ngành và cơ quan báo chí tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cũng thông tin chủ trương của tỉnh đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền sẽ tập trung củng cố hệ thống cổng thông tin điện tử của các sở, ngành và cấp huyện.

Cùng với đó đánh giá và xây dựng quy định, quy ước về hoạt động của các nhà báo nhằm ghi nhận, tôn vinh hoạt động của các nhà báo, đồng thời tạo sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với các cơ quan báo chí và nhà báo.

Thường trực Tỉnh ủy cũng đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp xử lý các vấn đề báo chí nêu và thông tin trên mạng xã hội một cách kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trọng tâm tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; tuyên truyền, lan tỏa kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An; tuyên truyền về đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Quan tâm tuyên truyền lĩnh vực giáo dục, trọng tâm là công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh, góp phần thay đổi tâm lý xã hội trong vấn đề giáo dục, tìm kiếm việc làm. Cùng với đó là tuyên truyền các vấn đề thuộc mảng gia đình, trẻ em...

Tháng 6 kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, nên các nhà báo cũng cần dành thời lượng để tuyên truyền những nhà báo tận tâm, trách nhiệm; những việc làm tốt của cơ quan báo chí và nhà báo./.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...