Tàu khu trục Mỹ tới căn cứ hải quân của Singapore sau vụ va chạm

Sau vụ va chạm với tàu chở dầu Alnic MC ở vùng biển phía Đông Singapore sáng 21/8, khiến 10 thủy thủ mất tích, chiều cùng ngày, tàu khu trục tên lửa USS John S.McCain đã tới căn cứ hải quân Changi của Singapore. 

Tàu khu trục tên lửa USS John S.McCain. (Nguồn foxnews.com)  Ads by AdAsia
Tàu khu trục tên lửa USS John S.McCain. (Nguồn foxnews.com) Ads by AdAsia

Thông báo của Hải quân Mỹ cho biết sau cú va chạm mạnh, mạn trái đuôi tàu bị thủng dẫn đến bị ngập nước khu phòng ngủ của thủy hành đoàn, phòng máy và phòng liên lạc. Các thủy thủ đã ngăn nước ngập thêm. Ngoài số thủy thủ mất tích, 4 thủy thủ bị thương đã được đưa bênt, 4 người bị thương đã được bằng trực thăng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Singapore. 

Sau vụ va chạm, Singapore đã cử 3 tàu lai dắt, 4 tàu hải quân và lực lượng cảnh sát biển, trong khi Malaysia triển khai 8 tàu, nhiều máy bay tham gia cùng các lực lượng của Mỹ để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, tìm kiếm thủy thủ mất tích. 

Vụ va chạm xảy ra ở phía Đông eo biển Malacca và Singapore, khi tàu Alnic MC treo cờ Liberia chở gần 12.000 tấn dầu đang trên đường từ Đài Loan (Trung Quốc) tới Singapore.

Tàu chở dầu mặc dù cũng bị hư hại song không thủy thủ nào bị thương cũng như không có dấu hiệu bị tràn dầu. Giao thông trên vùng biển mỗi ngày có hơn 200 tàu cỡ lớn chạy qua này cũng không bị ảnh hưởng. 

Nguyên nhân dẫn tới va chạm đang được điều tra làm rõ. Đây là vụ va chạm thứ hai liên quan tới một tàu Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương trong 2 tháng qua. 

Trước đó, 7 thủy thủ đã thiệt mạng khi tàu USS Fitzgerald va chạm với một tàu hàng ở ngoài khơi Nhật Bản tháng 6 vừa qua./. 

Theo Vietnam +

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.