Truyền thông bị cấm ở cuộc gặp Mỹ - Nga tại Minsk

(Baonghean.vn) - Ngày 21/8, tại Minsk, Belarus cuộc gặp gỡ giữa Đại diện đặc biệt của Mỹ tại Ukraine Kurt Volker với trợ lý của Tổng thống Nga diễn ra mà không có bất kỳ một cơ quan truyền thông nào được tham dự, Thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Đại diện Mỹ - Nga gặp nhau bàn về Ukraine bên lề Hội nghị ASEAN 2017. Ảnh: Ria Novosti
Đại diện Mỹ - Nga gặp nhau bàn về Ukraine bên lề Hội nghị ASEAN 2017. Ảnh: Ria Novosti

Ban đầu Washington đã đề nghị gặp tại Vienna (Áo). Trong khi Moscow đề nghị tổ chức cuộc họp ở khu vực ngoại ô Kaliningrad của Nga. Nhưng cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa hiệp về cuộc họp ở Minsk.

Cuộc gặp gỡ nhằm thảo luận về mối quan hệ giữa Nga và Ukraine. Các chuyên gia đánh giá đây là cuộc gặp thể hiện sự can thiệp ngày càng trực tiếp và sâu sắc hơn của Mỹ vào Ukraine. 

Cuộc gặp này cũng sẽ ảnh hưởng tới định dạng "Bộ tứ Normandy" bao gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine, vốn được thiết lập nhằm giải quyết tình hình ở Ukraine. Mà theo phía Mỹ, dưới sự theo dõi của định dạng này, tình hình của Ukraine không thành công tính cho đến nay.

Trong khi đó, nếu một định dạng mới chỉ bao gồm Mỹ, Nga, Ukraine sẽ trực tiếp tác động tới tình hình bất ổn ở khu vực miền Đông nước này. Nói một cách khác, cuộc gặp tới giữa đặc phái viên Mỹ tới Nga sẽ là một bước đệm để Mỹ thế chân châu Âu trong việc giải quyết tình hình ở Ukraine, giải quyết "mối tơ vò" ở phía Đông châu Âu giáp biên giới Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ hi vọng vào vai trò của Mỹ trong việc giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine: " Phí Nga sẽ đặc biệt quan tâm xem đặc phái viên Mỹ về Ukraine, ông Kurt Volker - người từng là cựu phái viên của Mỹ tại NATO, sẽ có được những ý tưởng gì, liên quan đến tình hình hiện tại ở miền đông Ukraine".

Theo quan điểm của Nga, Washington có thể sẽ gây sức ép khiến Ukraine phải hoàn thành phần chính trị của Hiệp định Minsk./.

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.