USS Zumwalt, tàu khu trục tên lửa dẫn đường trang bị công nghệ tàng hình trị giá 4 tỷ USD của Hải quân Mỹ đang han rỉ mặc dù chưa được đưa vào sử dụng.
Trong bài viết đăng trên The National Interest, chuyên gia Mark Episkopos cho rằng, việc Nga tăng cường sức mạnh trong khu vực Biển Đen khiến NATO không hề có cơ may nào để mong giành chiến thắng trong trường hợp cuộc xung đột tiềm ẩn có thể xảy ra.
(Baonghean.vn) - Tuần qua, một khu trục hạm của Anh đi vào lãnh hải ở Crimea đã bị Nga cho tàu tuần tra nổ súng và máy bay chiến đấu ném bom cảnh báo. Vụ việc đã gây nên một vụ bê bối quốc tế lớn, đẩy mối quan hệ giữa Moskva và London vốn “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Vậy vì sao Hải quân Hoàng gia Anh khiêu khích Nga, và hành động đáp trả cứng rắn của Nga bắn đi thông điệp gì?
Tàu chiến Hoa Kỳ được phép đi vào Biển Đen và không có gì bất thường, nhưng Nga nên tích cực giám sát chúng trong những trường hợp như vậy, Đô đốc Viktor Kravchenko -Tham mưu trưởng Hải quân Nga (1998-2005), nói với Sputnik.
Tàu chống ngầm cỡ lớn "Đô đốc Vinogradov" thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã ngăn chặn không cho khu trục hạm của Hải quân Hoa Kỳ xâm phạm biên giới quốc gia của LB Nga, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.
(Baonghean.vn) - Trung tâm quản lý Quốc phòng Nga cho biết, các tàu quân sự của NATO đã tiến vào Biển Đen. Nhóm tàu bao gồm tàu căn cứ tiếp tế của Hải quân Hy Lạp, tàu quét mìn của Hải quân Tây Ban Nha và tàu của Hải quân Italia. Trước diễn biến đó, Hạm đội Biển Đen của Nga đang giám sát chặt chẽ hoạt động của những tàu quân sự này.
Tàu USS Rafael Peralta được phát hiện đi qua biển Hoàng Hải ngoài khơi Thượng Hải sáng 15/5, một động thái mà các nhà bình luận Trung Quốc mô tả là "đùa với lửa".
(Baonghean.vn) - Ngày 28/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thị sát tàu khu trục chở trực thăng Kaga tại căn cứ của Lực lượng Phòng vệ trên Biển Nhật Bản (MSDF) ở Yokosuka, phía Nam Thủ đô Tokyo. Đây là hoạt động trong ngày cuối cùng của chuyến thăm chính thức 4 ngày của Tổng thống Trump tới Nhật Bản.
(Baonghean.vn) - Lực lượng Hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang thử nghiệm một hệ thống laser chiến lược có đặc điểm vượt trội tương tự như Hệ thống Vũ khí Laser (LaWS) của Hải quân Mỹ, một vũ khí phòng không và phòng thủ trên mặt đất vốn được phát triển từ năm 2014.
Các tàu NATO tiến vào Biển Đen dưới sự kiểm soát kỹ lưỡng của hạm đội Nga, cơ quan phòng thủ bờ biển và trong tầm ngắm tên lửa được triển khai ở Crưm. Nga thực hiện điều này chỉ đơn giản là "siết chặt tàu NATO" - Thiếu tướng Nga Sergey Lipovoy tuyên bố.
Đoạn video ghi lại cuộc gặp của khu trục hạm Mỹ “Donald Cook” và khu trục hạm Nga “Đô đốc Essen” ở khu vực eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ được báo Aydinlik của Thổ Nhĩ Kỳ công bố.
Tàu sân bay trực thăng mới nhất của Nhật Bản đã tập trận cùng nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ trên Biển Đông giữa lúc quan hệ Bắc Kinh - Tokyo căng thẳng.
Hoa Kỳ và các đồng minh đang chuẩn bị vụ tấn công vào Syria dưới cái cớ chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học - Thiếu tướng Igor Konashenkov, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Chính phủ Nhật Bản lên tiếng phản đối việc Hàn Quốc tập trận tại khu vực quần đảo Dokdo ngoài khơi bờ biển phía Đông Hàn Quốc, nơi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.
(Baonghean.vn) - Ngày 22/5, USS Milius, một trong những tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tối tân nhất thuộc Hải quân Mỹ, đã tới căn cứ hải quân Yokosuka (Nhật Bản), trụ sở của Hạm đội 7 của Mỹ, để củng cố năng lực phòng thủ trước mọi cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên hoặc bất kỳ nước nào ở Đông Á thực hiện.