Tàu thuyền Nghệ An cấp tập trở về tránh bão số 13

Nguyên Châu - Việt Hùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhận được lệnh cấm biển, trong chiều 13 và sáng 14/11, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã lập tức trở về đất liền để neo đậu, đảm bảo an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.

Thực hiện Công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi, ngay trong tối 13/11, huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo Phòng NN&PTNT thống kê, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động ngoài biển để tập trung các biện pháp kêu gọi vào bờ tránh bão số 13.

Tàu thuyền tại huyện Quỳnh Lưu đã neo đậu an toàn tại cảng Lạch Quèn sáng 14/11. Ảnh: Việt Hùng
Tàu thuyền tại huyện Quỳnh Lưu đã neo đậu an toàn tại cảng Lạch Quèn sáng 14/11. Ảnh: Việt Hùng

Ghi nhận tại cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) trong chiều tối qua (13/11) hàng trăm tàu cá đã về bờ tránh bão số 13. Riêng với tàu khai thác vùng ven bờ thì sáng nay 14/11, ngư dân đã chủ động thu gom lưới cụ, di chuyển đến vị trí neo đậu an toàn để tránh bão.

Huyện Quỳnh Lưu có gần 1.200 phương tiện tàu thuyền (trong đó có hơn 700 tàu khai thác xa bờ), tính đến sáng nay (14/11), trên địa bàn còn khoảng 50 chiếc xa bờ đang trên đường di chuyển về bờ tránh trú, còn lại đều tránh trú an toàn tại cảng Lạch Quèn và Lạch Thơi. Các thuyền bè khai thác ven bờ, ngư dân tìm nơi neo đậu an toàn, tránh thiệt hại khi bão đổ bộ.

Các thuyền viên và tàu thuyền tại huyện Quỳnh Lưu đã trở về an toàn để tránh bão. Ảnh: Việt Hùng
Các thuyền viên và tàu thuyền tại huyện Quỳnh Lưu đã trở về an toàn để tránh bão. Ảnh: Việt Hùng

Còn tại thị xã Hoàng Mai, ngay sau khi Công điện về cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 13, đêm qua 13/11, Phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã Hoàng Mai đã chỉ đạo các phường, xã ven biển Quỳnh Phương, Quỳnh Lập, Quỳnh Liên... không để ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản mà phải tập trung tuyên truyền ở nhà tránh, trú bão.

Với gần 1.000 phương tiện tàu thuyền, tính đến sáng nay (14/11), trên địa bàn còn khoảng 60 phương tiện đang trên đường vào bờ tránh, trú. Dự kiến đến đầu giờ chiều nay, 100% phương tiện neo đậu tránh, trú an toàn.

Tại xã Diễn Ngọc - địa phương có lượng tàu thuyền lớn nhất trên địa bàn huyện Diễn Châu, các phương tiện cũng đã tấp cập trở về từ tối 13/11. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: Toàn xã có gần 400 tàu thuyền, trong đó, có 112 tàu công suất lớn. Sau khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh, trong tối 13/11 đã có khoảng 70% tàu đã trở về và neo đậu an toàn. Số còn lại đang trên đường trở về trong sáng nay.
Tàu thuyền tại phường Nghi Thủy, T.X Cửa Lò trở về tránh bão số 13. Ảnh: Nguyên Châu
Tàu thuyền tại phường Nghi Thủy (T.X Cửa Lò) trở về tránh bão số 13. Ảnh: Nguyên Châu

Nhiều tàu thuyền đã tìm vị trí thích hợp để neo đậu tại khu vực Cửa Hội. Ảnh: Nguyên Châu
Nhiều tàu thuyền đã tìm vị trí thích hợp để neo đậu tại khu vực Cửa Hội.  Ảnh: Nguyên Châu

Tại thị xã Cửa Lò, các điểm neo đậu tàu thuyền chủ yếu như cảng Nghi Thủy, Cửa Hội cũng đã tấp nập tàu thuyền trở về neo đậu.

Hiện trên toàn thị xã có gần 300 tàu thuyền, trong đó, có 90 tàu công suất lớn, cá biệt có 40 tàu công suất trên 400 CV đánh bắt xa bờ, những tàu này hiện đã nhận được thông tin và di chuyển về bờ trong sáng 14/11. Số còn lại đã có mặt tại các cảng và tập trung neo giằng néo, neo đậu tại các vị trí an toàn.

Các chủ tàu tích cực giằng néo để đảm bảo an toàn cho tàu trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Nguyên Châu
Các chủ tàu tích cực giằng néo để đảm bảo an toàn cho tàu trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Nguyên Châu
Trước đó, trong chiều 13/11, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An có Công điện khẩn số 44 về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 13. Trong đó, cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 17 giờ, ngày 13 tháng 11 năm 2020. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2020. Tỉnh Nghệ An hiện có 3.503 phương tiện/17.580 lao động đang trực tiếp đánh bắt hải sản. Đến sáng nay số phương tiện và lao động đã cơ bản trở về trú, tránh an toàn tại bến và các tỉnh khác.

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.