Mátxcơva lấy làm tiếc về phản ứng của Mỹ đối với việc Nga thử nghiệm hệ thống chống vệ tinh, đặc biệt là khi bản thân Washington tạo ra rủi ro trong không gian, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.
Nhà báo Eric Berger của tờ Ars Technica của Mỹ, đã giải thích trên Twitter tại sao Hoa Kỳ không còn cần đến tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS của Nga nữa.
(Baonghean.vn) - Ngay sau khi Mỹ lần đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ đưa phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) kể từ năm 2011 đến nay, Nga đã ngay lập tức có những phản ứng đầu tiên. Không chỉ công bố kế hoạch thử 2 tên lửa mới trong năm nay, Nga còn nhấn mạnh sẽ tiếp tục triển khai chương trình Mặt Trăng vào năm 2021.
Nga dự kiến sẽ đưa trứng chim cút và lò ấp lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS vào năm tới để nghiên cứu sự phát triển của phôi, ông Vladimir Sychev - Phó Giám đốc khoa học Viện các vấn đề y sinh của Viện hàn lâm khoa học Nga cho biết.
Israel và những người yêu thiên văn trên thế giới trên nói chung đang chờ đón sự kiện mang tính lịch sử khi con tàu vũ trụ Beresheet dự kiến sẽ đáp xuống bề mặt Mặt trăng vào ngày 1/-4.
Các thiết bị theo dõi trên mặt đất của Nga có thể nhìn thấy hành vi của hầu hết vệ tinh nước ngoài trên quỹ đạo địa tĩnh, Trung tâm Nghiên cứu Không gian của Nga cho biết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao quà tặng cho các nguyên thủ quốc gia tham gia Hội nghị cấp cao Hội đồng Kinh tế Á-Âu, đó là tấm pano in cờ của các nước tham gia hội đồng, từng có mặt trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.
(Baonghean.vn) - Theo một báo cáo dựa vào các ảnh chụp vệ tinh mới đây, trang mạng 38 North (38 độ Bắc) của Mỹ ngày 22/8 cho biết, Triều Tiên dường như đã ngừng phá hủy một bãi thử động cơ tên lửa tại khu vực Tây Bắc nước này.
Hoa Kỳ có ý định đặt Nga sản xuất tàu vũ trụ Soyuz để đưa các phi hành gia của mình lên Trạm vũ trụ quốc tế vào năm 2020 vì tàu vũ trụ thương mại do Mỹ chế tạo không kịp xuất xưởng, một nguồn tin trong ngành công nghiệp vũ trụ thông báo với Sputnik.
Cuộc tìm kiếm sự sống trong vũ trụ tham vọng nhất lịch sử loài người dự kiến bắt đầu ngày 16/4 khi NASA phóng con tàu săn tìm hành tinh mới nhất vào không gian.
Gần đây, các nhà thiên văn đã đưa ra những bằng chứng rõ ràng về hành tinh "Trái đất thứ hai" quay xung quanh Proxima Centauri - ngôi sao nằm gần với Mặt trời nhất - là hành tinh "kỳ lạ" mới được tìm thấy gần đây.
NASA muốn sử dụng Mặt Trời như một kính viễn vọng khổng lồ để quan sát hình ảnh chất lượng cao của các ngoại hành tinh cách Trái Đất hàng trăm năm ánh sáng.