Tết sớm ở làng hoa cây cảnh Nghi Liên

(Baonghean.vn) - Làng hoa cây cảnh Kim Chi (Nghi Liên, TP Vinh) đang vào mùa sản xuất và buôn bán hoa, cây cảnh tết. Từ đầu tháng 12, khách hàng đã đến mua hoa sớm nên làng nghề càng nhộn nhịp.

 Từ đầu làng đã thấy có khách  đến mua cây cảnh về bán
Từ đầu làng đã thấy có khách đến mua sỷ hoa đồng tiền về bán.
Anh Đặng Văn Tiến ở xóm 4 Nghi Liên nhập hàng lên xe cho khách
Anh Đặng Văn Tiến ở xóm 4 Nghi Liên nhập hàng lên xe cho khách. Giống hoa hồng là một trong những loại hoa được khách hàng ưa chuộng bởi giá cả phải chăng. Một chậu 120.000 đồng.
Giữa đường làng, hoa được tập kết và đông khách từ Vinh ra mua sỷ hoa sớm về chưng tết
Giữa đường làng, cây cảnh và hoa được tập kết và có nhiều khách ở thành phố Vinh, các huyện đến mua sỷ hoa sớm về chưng tết
Thược dược - một loại hoa truyền thống ở thành phố Vinh đang được ông Nguyễn Đình Tường xóm 4 khôi phục lại giống
Thược dược - một loại hoa truyền thống ở thành phố Vinh đang được ông Nguyễn Đình Tường xóm 4 khôi phục lại giống.
Tại đây các loại chậu nhựa cũng được phục vụ sẵn hàng khách mua cây cảnh. Giá mỗi chiếc là 10.000 đồng.
Tại đây các loại chậu nhựa cũng được phục vụ sẵn hàng khách mua cây cảnh. Giá mỗi chiếc là 10.000 đồng.
Các loại hoa mới được bỏ sẵn sàng để nhập cho khách hàng
Các loại hoa mới được bỏ sẵn sàng để nhập cho khách hàng.
Vợ chồng bác Nguyễn Đình Tường chăm mảnh vườn hoa cúc vàng kịp bán tết.Bác Tường cho biết chỉ với  những cũng cho gia đình thu nhập 10 triệu
Vợ chồng bác Nguyễn Đình Tường chăm mảnh vườn hoa cúc vàng kịp bán tết. Bác Tường cho biết chỉ với  nửa sào hoa  nhưng cũng cho gia đình thu nhập 10 triệu đồng trong 2,5 tháng rưỡi.
Hoa dạ yến thảo treo chậu - một trong những loại hoa mới được du nhập về làng nghề
Hoa dạ yến thảo treo chậu - một trong những loại hoa mới được du nhập về làng nghề.
 
Bác Nguyễn Đức Nam là một trong những người đầu tiên đưa nghề cây cảnh về với làng nghề. Gia đình bác có 6 sào đất và trồng đủ các loại hoa thu nhập ước đạt 150 triệu đồng/ năm. Trong ảnh: Bác Nam đang ươm cây xương rồng bán tết. Đây là một loại hoa có sức sống mãnh liệt nên các cơ quan, đơn vị thường chọn mua.
Bác Nguyễn Đức Nam là một trong những người đầu tiên đưa nghề cây cảnh về với làng nghề. Gia đình bác có 6 sào đất và trồng đủ các loại hoa thu nhập ước đạt 150 triệu đồng/ năm. Trong ảnh: Bác Nam đang ươm cây xương rồng bán tết. Đây là một loại hoa có sức sống mãnh liệt nên các cơ quan, đơn vị thường chọn mua.
Làng nghề cây cảnh
Làng nghề cây cảnh Kim Chi xóm 4 Nghi Liên có trên 90 hộ dân, trong đó hơn 80% làm nghề sản xuất  hoa cây cây cảnh. Các loại hoa truyền thống đang được làng khôi phục như cúc, thược dược, hồng, hường. Bên cạnh đó còn du nhập một số hoa mới đáp ứng nhu cầu của khách. Nhờ chăm chỉ cần cù  và nhạy bén, nhiều hộ có nhà cao cửa rộng từ nghề. Trong ảnh: Gia đình bác Nguyễn Đức Nam xóm 4, một trong những hộ có nhiều đất trồng hoa, cây cảnh  và làm được nhà đẹp. 
Những đồng hoa cúc mới trồng được hơn 1 tháng sẽ nở vào dịp tết
Những đồng hoa cúc mới trồng được hơn 1 tháng sẽ nở vào dịp tết

 Trân Châu

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.