Tết tòng quân!

(Baonghean) - Đã thành một nét đẹp truyền thống, cứ sau mỗi dịp Tết đến, Xuân về, với không khí vui tươi phấn khởi mừng sinh nhật Đảng quang vinh là ngày hội tòng quân; mà bà con các dân tộc ở huyện Con Cuông thường gọi là “Tết tòng quân”. Và, đã thành nền nếp, hàng chục năm nay, ngay sau Tết bà con lại tổ chức liên hoan gặp mặt chúc mừng và tiễn con em lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Đầu Xuân Ất Mùi này cũng vậy, sau Tết cổ truyền, đồng bào các dân tộc huyện Con Cuông lại náo nức tổ chức Tết tòng quân cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Những chàng trai người Thái, Kinh, Đan Lai nhập ngũ đợt này được ăn Tết vui vẻ cùng với những cuộc liên hoan văn nghệ từ thôn bản đến xã, huyện... Trước Tết, tất cả những thanh niên trúng tuyển có quyết định gọi nhập ngũ sẽ được các tổ chức đoàn thể như Thanh niên, Phụ nữ phối hợp với gia đình, thôn, bản tổ chức liên hoan động viên lên đường. Nhiều thôn, bản còn tổ chức nuôi dưỡng quân trước 1 tháng.
Ngày thanh niên lên đường, hầu như cả bản tiễn chân ra tận trung tâm huyện lỵ cho đến khi họ lên xe hành quân về đơn vị. Trong những ngày thanh niên tòng quân đang tập trung tại huyện, nhiều tổ chức đoàn thể phối hợp tổ chức đốt lửa trại, vui văn nghệ suốt đêm rộn ràng điệu lăm vông, câu khắp, câu nhuôn để tặng chiến sỹ mới. Ánh lửa trại và hơi ấm tình hậu phương xua tan những giá lạnh, sưởi ấm lòng các chiến sỹ trẻ để họ yên tâm vững bước... Sáng tiễn chiến sỹ mới hành quân về các đơn vị, Huyện ủy, UBND huyện Con Cuông trọng thể tổ chức lễ giao nhận quân; xiết bao những lưu luyến tiễn đưa, những gói quà của các đoàn thể, của người thân, và cả những nắm tay người yêu gửi gắm… 
Chiến sỹ mới tuyên thệ trước lúc lên đường ở huyện Con Cuông.
Chiến sỹ mới tuyên thệ trước lúc lên đường ở huyện Con Cuông.
Tết tòng quân dù không có trong danh mục lễ, tết, nhưng nó được duy trì, trở thành nét đẹp văn hoá của đồng bào các dân tộc Con Cuông, biểu hiện tính nhân văn sâu sắc, tình người rộng mở, thôi thúc con em lên đường yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các bản làng quê hương Con Cuông đã tổ chức rất nhiều Tết tòng quân, con em ra đi có người trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều người đang là sỹ quan cao cấp trong quân đội, nhiều người hoàn thành nhiệm vụ trở về là nguồn cán bộ cho huyện, xã, thôn bản… tất cả ra đi đều trưởng thành, xứng đáng là người con của quê hương miền Trà Lân lịch sử. Tết tòng quân ở đây, thực sự mang ý nghĩa lớn cho mùa Xuân đất nước tươi vui, cho Ngày sinh nhật Đảng quang vinh thêm hồng thắm, cho đất nước mãi mãi trường tồn và phát triển…
Bài, ảnh: Phùng Văn

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.