Thái Lan triển khai cấp phép cho lao động Việt Nam trong tháng 12

Ngày 30/11, của Bộ Lao động Thái Lan cho biết Chính phủ Thái Lan sẽ triển khai đăng ký, cấp phép cho lao động Việt Nam tại nước này từ ngày 1-30/12.

Tư vấn giới thiệu việc làm tại Trung tâm dịch vụviệc làm tỉnh Nghệ An (Ảnh; TTXVN)
Tư vấn giới thiệu việc làm tại Trung tâm dịch vụviệc làm tỉnh Nghệ An (Ảnh; TTXVN).

Thông báo này nêu rõ việc gia hạn cho lao động quốc tịch Việt Nam làm việc tạm thời (không bao gồm người đi kèm) được ở lại Thái Lan thêm 30 ngày để xin cấp thị thực cho phép cư trú tại Vương quốc Thái Lan, kiểm tra sức khỏe, đóng bảo hiểm y tế và xin cấp phép làm việc hợp pháp theo Luật Lao động nước ngoài của Thái Lan trong thời hạn 1 năm. 

Địa điểm thực hiện việc đăng ký là Văn phòng Sở Lao động tại các tỉnh trong thời gian 30 ngày, do Tỉnh trưởng các tỉnh phụ trách điều hành.

Các điều kiện được cấp phép lao động là: Thứ nhất, có hộ chiếu bản gốc, trong trường hợp mất hộ chiếu thì xin cấp đổi hộ chiếu mới tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok hoặc Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen; sau khi được cấp hộ chiếu mới, liên hệ xin bản sao thị thực đã cấp cho hộ chiếu cũ tại Văn phòng Xuất nhập cảnh làm bằng chứng thể hiện việc nhập cảnh vào Thái Lan theo đúng quy định và điều kiện. 

Các việc trên phải được thực hiện trong khoảng thời gian quy định (từ 1-30/12). 

Thứ hai, nhập cảnh hợp pháp vào Thái Lan lần cuối cùng trước ngày 10/8 nhưng hết hạn được phép cư trú tại Vương quốc Thái Lan tính từ ngày đầu tiên tiến hành tổ chức đăng ký (1/12). 

Thứ ba, có chủ sử dụng lao động và chủ lao động phải làm hợp đồng thuê nhân công, mỗi lao động có 1 hợp đồng riêng, đồng thời giải thích kỹ các điều khoản của hợp đồng cho người lao động biết và ghi lại làm bằng chứng.

Bộ Lao động Thái Lan cho biết nước này cho phép lao động Việt Nam đăng ký làm việc trong thời gian 1 năm đối với các công việc: giúp việc trong nhà, lao động chân tay trong lĩnh vực xây dựng, đánh cá trên biển và phục vụ tại quán ăn.

Theo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan trong buổi làm việc ngày 30/11, Tổng Vụ trưởng Vụ Việc làm Bộ Lao động Thái Lan Arak Pommanee cam kết, nếu trong vòng 30 ngày lao động Việt Nam chưa đăng ký xong, Bộ Lao động Thái Lan sẽ kiến nghị kéo dài thời gian đăng ký thêm 30 ngày nữa.

Đối với lao động nhập cảnh Thái Lan lần cuối sau ngày 10/8/2015, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok khuyến cáo nên về nước để chuẩn bị đăng ký đi lao động Thái Lan theo con đường chính thức. Bộ Lao động hai nước dự kiến sẽ triển khai tuyển dụng lao động Việt Nam sang Thái Lan sớm nhất là trong Quý I năm 2016.

Mọi thông tin cần thiết về trình tự xin đăng ký lao động, các mẫu tờ khai và mẫu hợp đồng do Bộ Lao động Thái Lan quy định đã được cập nhật tại các trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan (http://www.vietnamembassy-thailand.org và http://www.facebook.com/VNEMBKK) cũng như Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen (http://www.vietnamconsulate-khonkaen.org)./.

Theo Vietnam+

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.