Than Quảng Ninh phải cách ly, Cúp Quốc gia đổi lịch; Chủ tịch Hà Nội FC nói gì khi Văn Hậu về nước?

Thanh Hiền ((Tổng hợp từ bongdaplus.vn/vov.vn))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hà Nội FC nói gì khi Văn Hậu sắp từ Hà Lan về nước? Than Quảng Ninh phải cách ly, Cúp Quốc gia lại đổi lịch; HLV Hàn Quốc được giao nhiệm vụ giúp Indonesia thắng tuyển Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Chủ tịch Hà Nội FC nói gì khi Văn Hậu về nước?
Chủ tịch Đỗ Vinh Quang cho biết: Ngay sau khi không đạt được thỏa thuận gia hạn với Heerenveen, Hà Nội FC đã liên hệ với Văn Hậu và hỗ trợ để cầu thủ này đặt vé trở về Việt Nam trên chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước từ Paris (Pháp) vào ngày 1/8 tới vì lúc này không còn chuyến bay thương mại nào cả.
Không chỉ tôi mà tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều mong muốn Văn Hậu được tiếp tục thi đấu, phát triển tại môi trường bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới tài chính của tất cả các CLB trên thế giới, trong đó có CLB Heerenveen dẫn tới việc đàm phán giữa 2 đội bóng không đạt được thỏa thuận chung như kỳ vọng.
Ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ với truyền thông thời điểm Văn Hậu mới sang Hà Lan khoác áo Heerenveen.
Ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ với truyền thông thời điểm Văn Hậu mới sang Hà Lan khoác áo Heerenveen.
Hiện Hà Nội FC đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng khi có rất nhiều cầu thủ dính chấn thương. Vì thế, việc tăng cường thêm Văn Hậu ở giai đoạn 2 sẽ giúp Hà Nội FC có thêm sự lựa chọn chất lượng ở hàng phòng ngự, đặc biệt trong bối cảnh các trụ cột như Duy Mạnh, Đình Trọng vẫn còn đang phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. 
Chelsea sẵn sàng bán Kepa Arrizabalaga với giá 50 triệu bảng
Daily Mail cho hay, Chelsea sẵn sàng bán thủ thành Kepa Arrizabalaga với giá 50 triệu bảng vào hè này.
Những dấu hiệu cho thấy Kepa bật bãi khỏi Stamford Bridge ngày càng gia tăng. Lampard không tin tưởng thủ thành này, và tình hình rõ ràng hơn khi vòng cuối Ngoại hạng Anh, ông đẩy Kepa lên ghế dự bị.
Chelsea rao bán Kepa với giá 50 triệu bảng
Chelsea rao bán Kepa với giá 50 triệu bảng.
Chelsea đã biến Kepa trở thành thủ môn đắt giá nhất vào năm 2018, khi bỏ ra 72 triệu bảng để mua về từ Athletic Bilbao. Nhưng giờ họ sẵn sàng bán lỗ ở giá 50 triệu bảng để có thêm ngân sách mua sắm mới.
Hai mục tiêu được Lampard nhắm tới là Andre Oblana (Ajax) và Jan Oblak (Atletico Madrid).
Arsenal sẽ đón tân binh 40 triệu bảng trong 24 giờ tới
Theo báo chí Bồ Đào Nha, Arsenal sẽ có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh trái Joelson Fernandes trong 24 giờ tới khi đồng ý chi ra một khoản tiền rất lớn dành cho chàng trai mới 17 tuổi này.
Cụ thể, Arsenal đồng ý chi ra 40 triệu bảng để mua lại hợp đồng của Joelson Fernandes với Sporting Lisbon. Báo chí Anh và Bồ Đào Nha đưa tin, 1 thành viên trong BLĐ Arsenal đã có mặt ở Lisbon để nói chuyện 3 bên về vụ Fernandes. Cuộc họp này bao gồm 3 thành phần: đại diện Arsenal, Sporting và Fernandes (là ông Kia Joorabchian).
Joelson Fernandes
Joelson Fernandes.
Lý do khiến Arsneal phải đẩy nhanh thương vụ này khi Fernandes cũng nhận được sự quan tâm tới từ Barcelona và Juventus. Nếu không có gì thay đổi, tài năng trẻ 17 tuổi này sẽ là người của Pháo thủ trong 24 giờ tới.
Joelson Fernandes có vị trí sở trường là chạy cánh trái. Tài năng trẻ này có thể thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng tấn công. Anh thậm chí còn được so sánh với siêu sao Cristiano Ronaldo. Phía Arsenal từng gửi đề nghị 13,6 triệu bảng để hỏi mua Fernandes nhưng nhanh chóng bị từ chối.
Cả Than Quảng Ninh phải cách ly, Cúp Quốc gia lại đổi lịch
Theo quy định, toàn đội Than Quảng Ninh sẽ phải cách ly 14 ngày nên không thể tham dự tứ kết Cúp Quốc gia vào ngày 1 và 2/8 như lịch sắp xếp của VPF.
Ngày 28/7, lãnh đạo đội Than Quảng Ninh gửi công văn đến VPF thông báo về việc cách ly theo quy định của CLB và đề nghị đơn vị này điều chỉnh lịch đấu phù hợp vì đến hết ngày 2/8, Than Quảng Ninh mới hoàn thành việc cách ly.
Vòng 10 V-League, đội Than Quảng Ninh đến Đà Nẵng làm khách trên sân Hòa Xuân, thi đấu với chủ nhà SHB Đà Nẵng ngày 18-7.
Đội Than Quảng Ninh.
Lập tức chiều 28/7, VPF và Ban điều hành các giải chuyên nghiệp điều chỉnh lịch đấu tứ kết Cúp Quốc gia từ 2 ngày 1 và 2/8 chuyển sang 4 và 5/8 với các cặp đấu sau:
Ngày 4/8:
+ Sân Bà Rịa: Bà Rịa Vũng Tàu - TP.HCM (17 giờ).
+ Sân Hàng Đẫy: Viettel - B. Bình Dương (19 giờ 15).
- Ngày 5/8:
+ Sân Hà Tĩnh: Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh (18 giờ).
+ Sân Hàng Đẫy: Hà Nội - Cần Thơ (19 giờ 15).
Hai trận của vòng bán kết diễn ra ngày 9/8 và trận chung kết ngày 13/8.
HLV Hàn Quốc được giao nhiệm vụ giúp Indonesia thắng tuyển Việt Nam
Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) yêu cầu HLV Shin Tae-yong tập trung toàn lực vào chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022, đặc biệt là trận đấu với tuyển Việt Nam.
Bola đưa tin chiến lược gia người Hàn Quốc được PSSI giao nhiệm vụ giúp tuyển Indonesia phục thù Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ở trận lượt đi diễn ra hồi tháng 10/2019, "Garuda" dưới sự dẫn dắt của HLV Simon McMenemy đã thất bại với tỷ số 1-3.
HLV Shin Tae-yong bắt tay ngay vào công việc sau khi trở lại Indonesia. Ảnh: Bola.
HLV Shin Tae-yong bắt tay ngay vào công việc sau khi trở lại Indonesia. Ảnh: Bola.
Chủ tịch Mochamad Iriawan của PSSI khẳng định với Bola: "Tôi yêu cầu HLV Shin Tae-yong phải thắng tuyển Việt Nam". "Garuda" sẽ đối đầu thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận đấu cuối cùng của họ ở bảng G dự kiến diễn ra ngày 12/11.
Tuyển Indonesia hiện đứng cuối bảng G khi chưa giành được điểm nào. Họ sẽ đối đầu lần lượt Thái Lan, UAE và Việt Nam ở những trận đấu còn lại. Để chuẩn bị cho mục tiêu này, "Garuda" đã hội quân hôm 23/7.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.