Thanh Chương mong manh cơ hội...

(Baonghean.vn) - Trận chiều nay 15/6, TN Thanh Chương (vàng)  gặp TN Quỳ Hợp (xanh). Thanh Chương đã có 1 điểm, Quỳ Hợp chưa được điểm nào. Nếu thắng trận này, Thanh Chương vẫn không tự quyết định số phận của mình, mà phải chờ kết quả từ các trận khác. Ngược lại, Quỳ Hợp đã không còn cơ hội.
 

Trận đấu bắt đầu với tâm lý không còn gì để mất của đội bóng phố núi Quỳ Hợp và cố gắng kiếm cơ hội cuối cùng của các cầu thủ từ quê nhút Thanh Chương.

Phút thứ 2 của trận đấu, từ một cú lật cánh của đồng đội, cầu thủ số 14 Nguyễn văn Tuấn (TN Thanh Chương) đã áp sát khung thành, suýt làm thủng lưới TN Quỳ Hợp. Ngay sau đó, phút thứ 3, số 10 Ngân Hồng Lâu Mộng (TN Thanh Chương) đã tiếp nối xông lên và dứt điểm với bàn thắng đầu tiên cho đội nhà. Cũng không kém, Quỳ Hợp kiên cường đáp trả bằng những pha phối hợp ngắn, đều đặn uy hiếp khung thành bạn. Chưa thành công nhưng phố núi vẫn chứng tỏ được sự kiên cường, dù đã tắt giấc mộng vào vòng trong.

 

Thanh Chương mong manh cơ hội... ảnh 1

Một pha ghi bàn của số 10 Ngân Hồng Lưu Mộng (Thanh Chương) vào lưới TN Quỳ Hợp

Thanh Chương mong manh cơ hội... ảnh 2

                                    Pha tranh chấp bóng bổng của hai đội

Ngân Hồng Lâu Mộng chứng tỏ là một tiền vệ tấn công xuất sắc của Thanh Chương khi liên tiếp gây sóng gió trước khung thành Quỳ Hợp. Đến phút thứ 10, cầu thủ này lại tiếp tục làm lưới đội bạn rung lên lần thứ 2, tạm thời ấn định tỷ số 2 - 0 cho TN Thanh Chương. Trong hiệp 1, TN Thanh Chương đã chứng tỏ khả năng kiếm tìm cơ hội đi tiếp khi liên tục gây khó khăn cho hàng hậu vệ và thủ môn Quỳ Hợp bằng các pha phối hợp tấn công hiểm hóc. Phút thứ 24, số 15 Trịnh Xuân Trường (TN Thanh Chương) đã trở thành “đồng minh” của TN Quỳ Hợp khi đá phản lưới nhà, rút ngắn tỷ số xuống 1 - 2. Thanh Chương có sự thay đổi người, Thái Bảo Trung (số 7) vào, Nguyễn Văn Tuấn (số 14) ra.

 

Thanh Chương mong manh cơ hội... ảnh 3

Thanh Chương mong manh cơ hội... ảnh 4

         Không phân biệt ông hay cháu, tất cả đều đến cổ vũ các đội

Hiệp 2 tiếp tục vẫn với sự lấn lướt có phần áp đảo của TN Thanh Chương. Phút thứ 29, sau một pha đi bóng trong vòng cấm, số 7 Thái Bảo Trung đã làm lưới TN Quỳ Hợp rung lên lần thứ 3. Thái Bảo Trung và Ngân Hồng Lâu Mộng của TN Thanh Chương vẫn tiếp tục chứng tỏ là “hảo thủ” khi phối hợp ăn ý cùng đồng đội, dẫn bóng áp sát khung thành đối phương, gây sóng gió trước đội phố núi. Tuy nhiên, phút thứ 49, cầu thủ Lê Thành Vinh, số 7 (TN Quỳ Hợp) đã rút ngắn khoảng cách bằng một cú cứa lòng vào góc xa khung thành đội Thanh Chương, rút ngắn tỷ số còn 2 - 3. Ngay lập tức, đội bóng quê nhút tràn lên vào phút cuối cùng để Ngân Hồng Lưu Mộng ấn định tỷ số chung cuộc 4 - 2, nghiêng về Thanh Chương.

 

Cũng trong trận này, cầu thủ có tên lạ Ngân Hồng Lưu Mộng đã lập hattrik, Thanh Chương đã có cơ hội, (dầu chỉ rất mong manh) để đi tiếp vào vòng trong. Phố núi Quỳ Hợp trở về, chờ vươn lên trong mùa giải kế tiếp.

 

Chung cuộc, TN Thanh Chương - TN Quỳ Hợp: 4 - 2.

Hải-Chung

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.