Thành công trên vùng đất trũng

(Baonghean) - Với quan niệm “Ly nông bất ly hương”, anh Nguyễn Đình Hùng ở xóm 3, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn đã quyết tâm xây dựng thành công mô hình sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương. 

Sinh ra ở miền quê nghèo thuộc xóm 1, xã Nam Anh (Nam Đàn), hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi tốt nghiệp THCS, anh Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1979) phải sớm lao động để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ và lo cho em ăn học. Anh bắt đầu hành trình tìm đến với nghề gia công cơ khí tại tỉnh Đắc Lắk. Với kinh nghiệm đã học được, mấy năm sau, anh quyết định trở về quê vay mượn thêm vốn từ người thân, đầu tư máy móc, thiết bị làm gia công cơ khí. Các sản phẩm cửa sắt, cửa cổng, giàn mát của anh bắt đầu được người dân trong xã để ý bởi chất lượng và kiểu dáng đa dạng, cộng với thái độ, lòng nhiệt tình, phục vụ chu đáo. Từ vốn liếng, kinh nghiệm kinh doanh tích lũy được, năm 2010, với chủ trương phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động nông thôn, sự quan tâm của tổ chức Đoàn và chính quyền địa phương, anh quyết tâm nhận thầu vùng bàu Hải Dương thuộc xóm 1, xã Nam Anh để xây dựng cơ sở sản xuất gạch.
Công nhân làm việc tại cơ sở của anh Nguyễn Đình Hùng, xóm 1,  xã Nam Anh (Nam Đàn).
Công nhân làm việc tại cơ sở của anh Nguyễn Đình Hùng, xóm 1, xã Nam Anh (Nam Đàn).
Bàu Hải Dương là vùng đất hoang hóa, thấp trũng, khó canh tác sản xuất nông nghiệp. Khó khăn càng nhân lên khi trong tay anh thiếu vốn và cộng sự. Tuy nhiên, nhận thấy tiềm năng vùng đất rộng lớn, gần bờ sông, anh thuê phương tiện chở đất san lấp mặt bằng, huy động nhân công cải tạo, xây tường rào, nhà xưởng, đầu tư thiết bị máy ép, máy trộn hồ, máy xúc, 1 xe ô tô chở hàng và 2 xe công nông vận chuyển nguyên liệu. Thời gian đầu mới đi vào hoạt động, dây chuyền sản xuất trên 1 ngàn viên/ngày, trên 4 vạn viên/tháng, với giá bán 2.200 đồng/viên, anh thu về gần 90 triệu đồng/tháng, trung bình mỗi năm, mô hình của anh lãi ròng trên 300 triệu đồng.
Để duy trì hoạt động sản xuất, đứng vững trên thị trường, cần phải duy trì lực lượng lao động, bởi vậy, anh Hùng đã có phương pháp sử dụng lao động linh hoạt, biến cơ sở sản xuất của mình thành môi trường tạo việc làm năng động. Người làm có thể làm theo giờ, ngày và được thanh toán ngay sau khi giao sản phẩm. Anh cũng tích cực đào tạo nghề cho lao động theo hướng “cầm tay chỉ việc” nên đội ngũ làm việc nhanh chóng thạo nghề. Hiện nay, cơ sở của anh thường xuyên có từ 10 lao động làm việc, với mức lương 4 - 10 triệu đồng/người/ tháng, đa số  lao động  là con em địa phương.  
Anh Hồ Viết Đinh (20 tuổi), xóm 1, xã Nam Anh, vui vẻ cho biết: “Em học hết cấp 3 nhưng nhà nghèo, không có điều kiện đi học các trường chuyên nghiệp, em đã bôn ba nhiều năm ở các khu công nghiệp miền Nam, song vì xa nhà, thu nhập thấp nên quyết định trở về quê và đến cơ sở của anh Hùng làm việc, mỗi tháng em được trả lương 4,5 triệu đồng. Hiện giờ cuộc sống của em đã tạm ổn”. 
Trong cơ chế thị trường đầy biến động, việc tạo lập cho mình cách làm mới luôn được ông chủ trẻ Nguyễn Đình Hùng coi trọng. Để có nguồn nguyên liệu ổn định, anh liên kết với Hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành (Thị trấn Nam Đàn) để mua nguyên liệu cát, sỏi. Thường xuyên cải tiến mẫu mã phù hợp với nhu cầu xây dựng của địa phương. Nâng cao chất lượng sản phẩm để hấp dẫn khách hàng. Ngoài 2 loại gạch kích cỡ: 30-10-15; 26-8-13, anh còn tạo mẫu gạch 29-9-14, dù thay đổi mẫu hình song giá cả vẫn giữ ổn định và chăm sóc khách hàng chu đáo. Nhờ vậy, hơn 5 năm đi vào hoạt động, sản phẩm gạch của cơ sở luôn đứng vững trên thị trường nội huyện, như Xuân Hòa, Nam Anh, Nam Xuân và một số địa phương các huyện lân cận.
Mô hình sản xuất của anh Hùng dù chưa lớn song cho thấy phương pháp tổ chức lao động linh hoạt, biết cách “làm mới” sản phẩm bằng nhiều việc làm cụ thể, đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Bàn về dự định sắp tới, anh Hùng vui vẻ: “Tôi đang muốn nhận khoán thêm mặt bằng để mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh hoạt động gia công cơ khí, mở rộng phạm vi cung ứng sản phẩm trên thị trường. Tôi đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật, tiến tới thành lập doanh nghiệp khai thác cát, vật liệu xây dựng trên địa bàn, mở rộng quy mô, ngành nghề, thu hút lao động có tay nghề cao vào làm việc, dạy nghề cho lao động nông thôn”. Khi chia tay chàng trai táo bạo Nguyễn Đình Hùng, chúng tôi chúc những dự định của anh sớm thành hiện thực.
Lương Mai

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.