Thành đoàn Vinh: Tuyên dương thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác

(Baonghean.vn) - Sáng 14/5, hướng tới kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), Ban Thường vụ Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2018) và tuyên dương thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2018.
Màn đồng diễn của học sinh Trường Tiểu học Cửa Nam 1 tại buổi lễ kỷ niệm. Clip: Phương Thúy

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử chặng đường 77 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Từ mốc son ấy, Đội Thiếu niên Tiền phong và thiếu nhi Việt Nam đã không ngừng tu dưỡng và rèn luyện, tích cực xây dựng tổ chức Đội, góp sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của cả nước, của tỉnh, thiếu niên thành phố Vinh đã thực hiện bằng những việc làm thiết thực phù hợp với lứa tuổi đã thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”; thi đua lập nhiều thành tích với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố tuyên dương 16 đội viên, nhi đồng tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia các phong trào của Đội. Ảnh: Phương Thúy
Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố tuyên dương 16 đội viên, nhi đồng tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia các phong trào của Đội. Ảnh: Phương Thúy

Nổi bật là các phong trào, cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; phong trào “Làm nghìn việc tốt”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Đền ơn đáp nghĩa”; công tác “Trần Quốc Toản”… được các Liên đội phát triển và triển khai sâu rộng.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố tuyên dương 16 đội viên, nhi đồng tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia các phong trào của Đội.

Cũng trong dịp này, Đoàn phường Cửa Nam trao tặng 4 Đàn gà khăn quảng đỏ năm học 2017 - 2018 cho Liên đội Trường TH Cửa Nam 1. Ảnh: Phương Thuýu
Đoàn phường Cửa Nam trao tặng 4 "Đàn gà khăn quàng đỏ" năm học 2017 - 2018 cho Liên đội Trường Tiểu học Cửa Nam 1. Ảnh: Phương Thúy

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.