Thanh niên vùng cao Nghệ An vẽ hình trên đá suối, bán gây Quỹ phòng, chống Covid-19

(Baonghean.vn) - Đoàn viên, thanh niên, giáo viên huyện rẻo cao Tương Dương đã xuống sông, suối nhặt đá rồi cùng vẽ nhiều hình ảnh bắt mắt để bán gây Quỹ phòng, chống Covid-19.
Là huyện miền núi nên Tương Dương có hệ thống sông, suối dày đặc. Ở mép sông, mép suối có vô vàn những viên đá, với nhiều hình thù rất ngộ nghĩnh và không kém phần bắt mắt. Từ đó, Đoàn thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương đã nảy sinh ý tưởng “Hành trình đưa thiên nhiên vào phòng làm việc” để gây Quỹ phòng, chống Covid-19. Trong ảnh: ĐVTN và giáo viên đi nhặt đá rồi mang về rửa sạch để vẽ những hình ảnh ngộ nghĩnh đem bán gây quỹ. Ảnh: Đình Tuân
 Là huyện miền núi nên Tương Dương có hệ thống sông, suối dày đặc. Ở mép sông, mép suối có vô vàn những viên đá, với nhiều hình thù rất ngộ nghĩnh và không kém phần bắt mắt. Từ đó, Đoàn thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương đã nảy sinh ý tưởng “Hành trình đưa thiên nhiên vào phòng làm việc” để gây Quỹ phòng, chống Covid-19. Trong ảnh: ĐVTN và giáo viên đi nhặt đá rồi mang về rửa sạch để vẽ những hình ảnh ngộ nghĩnh đem bán gây quỹ. Ảnh: Đình Tuân
Tham gia “hành trình” này có sự tham gia của lực lượng ĐVTN và các giáo viên đóng trên địa bàn thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương. Đây đều là những người đam mê và có năng khiếu hội họa. Ảnh: Đình Tuân
Tham gia “hành trình” này có sự tham gia của lực lượng ĐVTN và các giáo viên đóng trên địa bàn thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương. Đây đều là những người đam mê và có năng khiếu hội họa. Ảnh: Đình Tuân
3.    Cô  giáoTrần Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Hòa Bình, thuộc thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương cho biết, dịp hè nên cũng nhàn rỗi, sau khi nghe các bạn ĐVTN thị trấn tổ chức hoạt động này thì thôi cũng tự nguyện tham gia. Với tôi tham gia vừa để thỏa  sự đam mê hội họa của mình, mà đặc biệt là mong muốn  vừa góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào cuôc cuộc chiến phòng, chống dịch Covid – 19. Ảnh: Đình Tuân
Cô giáo Trần Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Hòa Bình, thuộc thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương cho biết: Đang là dịp nghỉ hè nên sau khi nghe các bạn ĐVTN thị trấn tổ chức hoạt động này thì tôi cũng tự nguyện tham gia. Với tôi, tham gia hành trình này vừa để thỏa sự đam mê hội họa của mình, và mong muốn  góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đình Tuân
Sau khi đã được cọ rửa và sát khuẩn sạch sẽ được các anh chị giáo viên và đoàn viên thanh niên bằng khả năng của mình đã vẽ lên những hình ảnh vô cùng ngộ nghĩnh và mang nhiều ý nghĩa tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 đang còn diễn biến vô cùng phức tạp. Ảnh: Đình Tuân
Sau khi đã được cọ rửa và sát khuẩn sạch sẽ, các viên sỏi được các giáo viên và đoàn viên, thanh niên vẽ lên những hình ảnh vô cùng ngộ nghĩnh và mang nhiều ý nghĩa tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đình Tuân
7.    Từ những viên đá, viên sỏi vô tri vô giác các giáo viên và ĐVTN đã tạo ra những hình ảnh rất đáng yêu. Những ảnh này rất hữu ích, có thể sử dụng chắn giấy, tài liệu hoặc dùng để trang trí trên bàn làm việc, trên kệ, tủ trong phòng làm việc tại cơ quan, phòng đọc sách của gia đình bạn...Ảnh: Đình Tuân
Từ những viên đá, viên sỏi vô tri vô giác các giáo viên và ĐVTN đã tạo ra những hình ảnh rất đáng yêu. Những viên đá này có thể sử dụng chắn giấy, tài liệu hoặc dùng để trang trí trên bàn làm việc, trên kệ, tủ trong phòng làm việc tại cơ quan, phòng đọc sách của các gia đình... Ảnh: Đình Tuân
8.    Chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn thị trấn Thạch Giám cho biết “ Các sản phẩm này được cán bộ ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện rất ưu thích. Hiện chúng tôi làm được từng nào đều bán được từng đó. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động này sẽ được chuyển vào quỹ phòng chống Covid - 19”. Trong ảnh là hình ảnh mô phỏng chiến sỹ công an, bộ đôi, bác sỹ đây là những lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm chiến đấu để đẩy lùi dịch bệnh khỏi đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Ảnh: Đình Tuân
Chị Lô Thị Lan - Bí thư Đoàn thị trấn Thạch Giám cho biết: “Các sản phẩm này được cán bộ ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện rất ưa thích. Hiện chúng tôi làm được từng nào đều bán được từng đó. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động này sẽ được chuyển vào Quỹ phòng, chống Covid-19”. Trong ảnh là hình ảnh mô phỏng chiến sỹ công an, bộ đội, bác sỹ - đây là những lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm chiến đấu để đẩy lùi dịch bệnh". Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.