Thành phố Vinh chỉnh trang đô thị phục vụ nhân dân vui Tết

(Baonghean) - Để duy trì đường thông, hè thoáng, đảm bảo trật tự đô thị, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, TP.Vinh đang tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Song song với đó, nhiều tuyến đường cũng được nâng cấp, chỉnh trang để người dân có thể vui Tết, đón Xuân.
Quyết liệt giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT 
 Công tác giải tỏa vỉa hè, chỉnh trang đô thị được TP.Vinh tiến hành thường xuyên trong năm 2019 với nhiều đợt ra quân, ghi nhận kết quả đáng khích lệ.
Mặc dù vậy, thực tế cho thấy thời điểm cuối năm, sức mua của người dân tăng cao, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng, lề đường diễn ra phổ biến ở nhiều tuyến phố. Trước thực tế đó, UBND TP.Vinh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền các phường, xã tiến hành đợt ra quân cao điểm giải tỏa hành lang ATGT, vỉa hè để người dân đón Tết an toàn, lành mạnh.
Đường Lê Nin lung linh về đêm. Ảnh: Quang An
Đường Lê Nin lung linh về đêm. Ảnh: Quang An
Theo kế hoạch đề ra, các lực lượng của thành phố, nòng cốt là Đội Quản lý trật tự đô thị sẽ tổ chức 3 đợt ra quân cao điểm giải tỏa hành lang, vỉa hè trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Cụ thể, đợt 1 diễn ra từ ngày 25/11/2019 đến ngày 14/1/2020, trong thời gian này, mỗi ngày Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố bố trí các đoàn công tác, phối hợp với UBND các phường, xã và Đội Phản ứng nhanh của thành phố tổ chức tuyên truyền kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, tham mưu xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
Các tuyến đường được UBND TP Vinh chọn làm đường hoa gồm: đường Hồ Tùng Mậu, Lê Mao và đường Trường Thi. Ảnh: Lâm Tùng
Các tuyến đường được UBND TP. Vinh chọn làm đường hoa gồm: đường Hồ Tùng Mậu, Lê Mao và đường Trường Thi. Ảnh: Lâm Tùng
Đợt 2 kéo dài từ ngày 15/1/2020 đến ngày 22/1/2020 (Tức là từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 Âm lịch năm Kỷ Hợi 2019), đây được xem là tuần lễ cao điểm. Đội quản lý trật tự phối hợp với UBND, Công an các phường, xã và Công an thành phố Vinh tập trung kiểm tra, giải tỏa và xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để bày bán, kinh doanh hàng hóa, đổ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng không đúng nơi quy định; tháo dỡ các mái che, lều quán dựng trái phép trên vỉa hè, đặt các loại biển quảng cáo không đúng nơi quy định; xử lý các hành vi lấn chiếm đất công, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp...
 
Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh thu giữ xe đẩy bán hàng rong. Ảnh: Hồng Quang
Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh thu giữ xe đẩy bán hàng rong. Ảnh: Hồng Quang

Đợt ra quân thứ 3 bắt đầu từ ngày 30/1/2020 đến ngày 28/2/2020 (từ ngày 6/1/2020 đến ngày 5/2/2020 Âm lịch năm Canh Tý 2020), phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông sau Tết Nguyên đán. Đặc biệt, trong dịp Tết, người dân các vùng đổ về thành phố để bán hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Do đó, các lực lượng có nhiệm vụ hướng dẫn cho nhân dân kinh doanh, bày bán hàng hóa, các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu đón Xuân mới đúng nơi quy định, đảm bảo có trật tự và văn minh đô thị, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông.

Thành phố cũng chỉ đạo riêng UBND phường Hồng Sơn phải xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, phối hợp với Ban Quản lý chợ Vinh và các lực lượng chức năng của thành phố để tổ chức, quản lý và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vỉa hè  khu vực chợ Vinh và Phố Đêm Cao Thắng, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; UBND phường Trường Thi xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố đảm bảo trật tự khu vực phố đi bộ Trường Thi sau khi phố đi bộ được đưa vào hoạt động.

Thành phố Vinh gấp rút thi công phố đi bộ chuẩn bị đưa vào hoạt động vào đầu năm 2020. Ảnh: Quang An
Thành phố Vinh gấp rút thi công phố đi bộ chuẩn bị đưa vào hoạt động vào đầu năm 2020. Ảnh: Quang An
"Nắm được tinh thần chỉ đạo của thành phố, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng huy động tối đa nhân lực, vật lực để tuyên truyền và tập trung giải tỏa hành lang ATGT, phát hiện xử lý kịp thời các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán trong dịp cuối năm. Đặc biệt là các điểm nóng, thường xuyên vi phạm như: Khu vực chợ Quán Bánh, xã Nghi Phú; chợ Cửa Bắc; Khu vực Bến xe Vinh; chợ Ga Vinh; chợ Bến Thủy; Khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, xã Nghi Phú; các khu vực thành phố bố trí điểm bán hoa, cây cảnh... Bên cạnh việc giải tỏa, công tác duy trì trật tự sau khi giải tỏa cũng được thành phố chú trọng, tại các điểm nóng sẽ cắt cử lực lượng tuần tra, theo dõi, tránh tình trạng tái lấn chiếm".

Ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng quản lý đô thị TP.Vinh 

Chỉnh trang các con đường đón Tết
Song song với việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, thành phố Vinh sẽ đầu tư, chỉnh trang các tuyến phố để tạo cảnh quan khi Tết đến, Xuân về. Thành phố sẽ bố trí kinh phí để trang trí các loại hoa tươi trên các tuyến đường chính, tạo các tiểu cảnh dọc đường Hồ Tùng Mậu, Trường Thi, Lê Mao… bố trí hoa, tiểu cảnh tại các vòng xoay lớn của thành phố và xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, trước cổng Công viên Nguyễn Tất Thành... Đây hứa hẹn sẽ là điểm thu hút người dân và du khách đến tham quan và chụp ảnh.
Năm 2019, riêng Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Vinh xử lý 1.666 vụ việc liên quan đến trật tự đô thị, thu nộp ngân sách gần 7,5 tỷ đồng; trong đó riêng về trật tự xây dựng, xử lý 1.235 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước 6,9 tỷ đồng. 
Thành phố Vinh cải tạo 1 số tuyến đường để làm phố đi bộ và chỉnh trang các con đường hoa, cây cảnh. Ảnh: Quang An
Thành phố Vinh cải tạo 1 số tuyến đường để làm phố đi bộ và chỉnh trang các con đường hoa, cây cảnh. Ảnh: Quang An
Một trong những công trình tiêu biểu của thành phố sẽ được khai trương trong dịp cuối năm là phố đi bộ TP.Vinh. Tuyến phố này được bắt tay vào xây dựng, nâng cấp vào tháng 10/2019 phấn đấu khai trương vào dịp Tết Dương lịch 2020. Tổng mức đầu tư tại các tuyến phố đi bộ là trên 33 tỷ đồng, trích từ ngân sách thành phố.
Cùng với việc trang trí các con đường hoa, cây cảnh, hoàn thiện phố đi bộ, thành phố sẽ triển khai lắp đặt các hệ thống điện trang trí các tuyến đường, nâng cấp, sửa chữa những cụm đèn trang trí, đèn chiếu sáng cũ kỹ, hư hỏng, tạo sự lung linh, rực rỡ khi Tết đến, Xuân về. 

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.