Thành phố Vinh điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 công trình, dự án giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Vinh đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết về kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND thành phố; trong đó có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 công trình, dự án.
Sáng 15/12, kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành phiên thảo luận, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Các đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Tất Sơn – Phó Chủ tịch HĐND thành phố điều hành kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 15/12, kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành phiên thảo luận, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Các đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Tất Sơn – Phó Chủ tịch HĐND thành phố điều hành kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 130 - 135 triệu đồng/năm

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Đáng chú ý thành phố đặt mục tiêu phấn đấu giá trị gia tăng kinh tế đạt 9 – 10%; giá trị gia tăng bình quân đầu người 130 – 135 triệu đồng; thu ngân sách hơn 3.916 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 25 nghìn tỷ đồng; huy động vốn góp của Nhân dân xây dựng hệ thống hạ tầng 80 tỷ đồng.

Thành phố cũng đặt ra quyết tâm đẩy mạnh kích hoạt, hỗ trợ phát triển kinh tế, trong đó chú trọng thu hút đầu tư, phát triển đa đạng các loại hình dịch vụ, xây dựng và hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế đêm.

Quyết liệt trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, thực hiện tốt công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phòng chống ngập úng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp, biện pháp cụ thể thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình, dự án trọng điểm…

Đồng chí Võ Khắc Hùng - Chánh Văn phòng HĐND, UBND thành phố, Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Khắc Hùng - Chánh Văn phòng HĐND, UBND thành phố, Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Điều chỉnh đầu tư công nhiều công trình, dự án

Trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố, kỳ họp tiến hành thảo luận thông qua nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách thành phố.

Cụ thể điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của 98 công trình, dự án với tổng hơn 690 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của 94 công trình, dự án với tổng gần 174 tỷ đồng.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua nghị quyết kinh tế - xã hội chủ yếu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua nghị quyết kinh tế - xã hội chủ yếu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Ảnh: Mai Hoa

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 5 dự án, bao gồm dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo nối với đường ven sông Lam (giai đoạn 1); tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình) và hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, nhà văn hoá khối và chia lô tái định cư khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc; cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều (đoạn từ đường Võ Nguyên Hiến đến đường Tôn Thất Tùng), phường Hưng Dũng; mương thoát nước vùng nông nghiệp ven hồ Điều Hoà; hạ tầng kỹ thuật khu chia lô đất ở khu dân cư để đấu giá tại xóm 2 và xóm 4, xã Nghi Kim.

Nội dung điều chỉnh các dự án là điều chỉnh tổng mức đầu tư do tăng mức thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng so với thời điểm tạm tính lập hồ sơ hoặc thay đổi một số biện pháp thi công công trình. Như dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo nối với đường ven sông Lam điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư thêm 71,5 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên hơn 11 tỷ đồng; dự án đường Lý Thường Kiệt tăng tổng mức đầu tư lên hơn 181 tỷ đồng…

Thành phố Vinh thực hiện cải tạo, nâng cấp đường Chu Trạc. Ảnh: Mai Hoa

Thành phố Vinh thực hiện cải tạo, nâng cấp đường Chu Trạc. Ảnh: Mai Hoa

Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách thành phố, HĐND thành phố quyết nghị với tổng nguồn vốn 2.856 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, thành phố ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch nhưng chưa có nguồn để hoàn trả trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước; bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023; bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA; dự án chuyển tiếp và cuối cùng bố trí vốn cho các dự án khởi công mới.

Kỳ họp HĐND thành phố cũng đã thông qua các nghị quyết về hoạt động của HĐND thành phố và bãi bỏ các nghị quyết của HĐND thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung. Trước mắt, đề nghị UBND thành phố, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022; chuẩn bị tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cùng đó, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo; chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; quản lý tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa trước, trong và sau tết…

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung. Ảnh: Mai Hoa

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tích cực chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thực hiện Quyết định số 827 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 12/6/2020; phối hợp tham mưu tỉnh xây dựng và triển khai Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố; rà soát, đề xuất tỉnh phân cấp cho thành phố trên một số lĩnh vực, như đô thị, đất đai, quản lý viên chức...

Xây dựng kế hoạch thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá về huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV đã đề ra. Phát động phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố; 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô; 15 năm Vinh được công nhận đô thị loại I.

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...