Thành phố Vinh hoàn thành giải phóng mặt bằng Đại lộ Vinh - Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Ngày 27/12, thành phố Vinh chính thức bàn giao mặt bằng vệt 9m đường Vinh - Cửa Lò, tạo điều kiện cho các nhà thầu thông tuyến, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường trọng điểm này.
Các hộ dân tháo dỡ nhà cửa bàn giao đất cho dự án. Ảnh: Nguyên Châu
Các hộ dân tháo dỡ nhà cửa bàn giao đất cho dự án. Ảnh: Nguyên Châu

Đường Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1) đoạn đi qua TP. Vinh có chiều dài 3,4 km, trong đó, qua địa bàn xã Nghi Phú 1,1 km và xã Nghi Đức 2,3 km. Để phục vụ GPMB phần đất ở dự án đường Vinh - Cửa Lò, TP. Vinh đồng thời thực hiện các dự án xây dựng các khu tái định cư (TĐC) xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức; khu TĐC xóm 5 và xóm 21, xã Nghi Phú.

Đây là phần giải phóng mặt bằng khó khăn nhất trên tuyến vì đoạn qua Nghi Lộc và Cửa Lò đã hoàn thành và thảm nhựa.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố Vinh phải hoàn thành giải phóng tuyến đường này trước ngày 31/12/2020, thời gian qua thành phố đã tập trung lực lượng tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại hiểu và đồng thuận chủ trương giải phóng tuyến đường, tạo điều kiện thi công trên toàn tuyến. Tại một số xóm đã phải thực hiện cưỡng chế đối với các hộ cố tình chây ỳ. 

Đoạn qua xã Nghi Phú dài khoảng 1,1 km, theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất, phần đất tổ chức (Trường Tiểu học Nghi Phú), đất nông nghiệp đã bàn giao mặt bằng.

Mặt bằng qua xã Nghi Phú đã được bàn giao. Ảnh: Nguyên Châu
Mặt bằng qua xã Nghi Phú đã được bàn giao. Ảnh: Nguyên Châu 

Phần đất ở bị thu hồi là 68 hộ (tương đương 71 thửa), trong đó, có 49 hộ phải bố trí tái định cư, 19 hộ không tái định cư. Có 46 hộ, gồm 39 hộ nằm trong vệt 9m và 7 hộ có 1 phần trong và 1 phần ngoài vệt 9m; 22 hộ nằm ngoài vệt 9m.

Vệt 9m phía Nam có 17 hộ, hiện 17 hộ đã bàn giao mặt bằng, đã thi công được trên phần đất của 17 hộ.

Vệt 9m phía Bắc có 22 hộ, đến nay 22 hộ đã thống nhất bàn giao mặt bằng, đã dỡ nhà cửa. Bên nhà thầu đã thi công được trên phần đất của 21 hộ.

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết, đến nay thành phố đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư thi công vệt 9m và đang tiếp tục làm nốt những phần việc còn lại. 

Việc giải phóng mặt bằng tuyến đường Vinh - Cửa Lò hoàn thành là một dấu mốc quan trọng của thành phố trong bối cảnh đất đai nằm ở vùng sinh lợi lớn. Sở Giao thông Vận tải cho biết sẽ tập trung thi công tuyến để hoàn thành trong quý 1/2021.
Vệt 9m đường hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò đã thông đúng kế hoạch đề ra. Ảnh: Nguyên Châu
Vệt 9m đường hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò đã thông đúng kế hoạch đề ra. Ảnh: Nguyên Châu 

Đường Vinh - Cửa Lò có tổng chiều dài 10,83 km, trong đó, TP.Vinh (3,4 km), huyện Nghi Lộc (4,83 km) và TX. Cửa Lò (2,6 km). Điểm đầu Km0+00 giao với đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi Phú, TP.Vinh; điểm cuối Km10+830 giao với đường Bình Minh, TX. Cửa Lò. Tổng mức đầu tư dự án 1.411 tỷ đồng; trong đó, nguồn Trái phiếu Chính phủ 1.100 tỷ đồng và ngân sách địa phương 311 tỷ đồng. Đường đang được thi công vệt 9m hai bên. Lòng đường quy mô rộng 90m. 

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.