Thành phố Vinh ngập sâu sau trận mưa lớn xuyên trưa

Uy Vũ - Lâm Tùng - Nguyễn Hải

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau trận mưa xuyên trưa 15/10, nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh ngập băng trong nước.
Trận mưa lớn kéo dài từ trưa đến đầu giờ chiều tại thành phố Vinh đã khiến nhiều tuyến phố ngập băng trong nước. Ảnh: An Chíp
Trận mưa lớn kéo dài từ trưa đến đầu giờ chiều tại thành phố Vinh đã khiến nhiều tuyến phố ngập băng trong nước. Ảnh: An Chíp
Khu vực ngập sâu nhất là dọc Đại lộ Lênnin và các tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Minh Khai. Ảnh: Uy Vũ
Khu vực ngập sâu nhất là dọc Đại lộ Lênin và các tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Minh Khai. Ảnh: Uy Vũ
Theo ghi nhận của Báo Nghệ An, nhiều tuyến đường ngập sâu hơn nửa mét. Ảnh: Uy Vũ
Theo ghi nhận của Báo Nghệ An, nhiều tuyến đường ngập sâu hơn nửa mét. Ảnh: Uy Vũ
Mưa lớn gây ngập vào giờ đi làm khiến giao thông bị ngừng trệ. Các xe thấp gầm không dám di chuyển. Ảnh: Uy Vũ
Mưa lớn gây ngập vào giờ đi làm khiến giao thông bị ngừng trệ. Các xe thấp gầm không dám di chuyển. Ảnh: Uy Vũ
Nhiều người phải tìm đến các đường tắt để di chuyển qua đoạn ngập. Ảnh: Uy Vũ
Nhiều người phải tìm đến các đường tắt để di chuyển qua đoạn ngập. Ảnh: Uy Vũ
Nhiều khu dân cư ngập băng trong nước. Ảnh: Uy Vũ
Nhiều khu dân cư ngập băng trong nước. Ảnh: Uy Vũ
Tại nhiều tuyến đường, xe ô tô bị chết máy, lực lượng cứu hộ hoạt động như con thoi. Ảnh: Lâm Tùng
Tại nhiều tuyến đường, xe ô tô bị chết máy, lực lượng cứu hộ hoạt động như con thoi. Ảnh: Lâm Tùng 
Lực lượng cảnh sát giao thông rất vất vả điều tiết, hỗ trợ người dân qua các vùng bị ngập. Ảnh: Lâm Tùng
Lực lượng cảnh sát giao thông rất vất vả điều tiết, hỗ trợ người dân qua các vùng bị ngập. Ảnh: Lâm Tùng
Đường Nguyễn Văn Cừ có nhiều đoạn ngập hơn nửa mét. Ảnh: Lâm Tùng
Đường Nguyễn Văn Cừ có nhiều đoạn ngập hơn nửa mét. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều người dân phải lội bộ trên đường ngập nước. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều người dân phải lội bộ trên đường ngập nước. Ảnh: Lâm Tùng
Thành phố Vinh huy động lực lượng thông tắc, móc rác bị lấp ở các cống thoát nước. Ảnh: Lâm Tùng
Thành phố Vinh huy động lực lượng thông tắc, móc rác bị lấp ở các cống thoát nước. Ảnh: Lâm Tùng
Đến khoảng 15h30 chiều 15/10, mưa ngớt nhưng các tuyến đường vẫn ngập sâu. Trong ảnh, nước dâng cao ở tuyến kênh Bắc, thành phố Vinh. Ảnh: Lâm Tùng
Đến khoảng 15h30 chiều 15/10, mưa ngớt nhưng các tuyến đường vẫn ngập sâu. Trong ảnh, nước dâng cao ở tuyến kênh Bắc, thành phố Vinh. Ảnh: Lâm Tùng
Đến cuối buổi chiều, nhiều xe ô tô bị chết máy trên 1 số tuyến đường. Ảnh: Nguyễn Hải
Đến cuối buổi chiều, nhiều xe ô tô bị chết máy trên 1 số tuyến đường. Ảnh: Nguyễn Hải
Có thời điểm, cả chục xe chết máy phải chờ cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Hải
Có thời điểm, cả chục xe chết máy phải chờ cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Hải
Cảnh sát giao thông hướng dẫn và hỗ trợ người đi đường bị ngập nước làm hỏng xe tại ngã tư Lê Hồng Phong. Ảnh: Nguyễn Hải
Cảnh sát giao thông hướng dẫn và hỗ trợ người đi đường bị ngập nước làm hỏng xe tại ngã tư Lê Hồng Phong. Ảnh: Nguyễn Hải

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.