Thành phố Vinh rực rỡ sắc cờ chào mừng Quốc khánh

(Baonghean.vn) - Chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), khắp các tuyến phố của thành Vinh được trang hoàng rực rỡ sắc đỏ với nhiều cờ, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động.
Thời điểm này, nhiều tuyến phố lớn trên địa bàn TP. Vinh như Hồ Tùng Mậu, Lê Nin, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Mao, Trường Thi... đều ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, các băng rôn, biểu ngữ chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Quang An
Thời điểm này, nhiều tuyến phố lớn trên địa bàn TP. Vinh như Hồ Tùng Mậu, Lê Nin, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Mao, Trường Thi... đều ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, các băng rôn, biểu ngữ chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Quang An
Những tấm panô có kích thước lớn được dựng lên tại các tuyến phố, các địa điểm công cộng có đông người qua lại, nhắc nhớ về không khí đấu tranh và giành chính quyền về tay cách mạng của 77 năm trước. Ảnh: Quang An
Những tấm panô có kích thước lớn được dựng lên tại các tuyến phố, các địa điểm công cộng có đông người qua lại, nhắc nhớ về không khí đấu tranh và giành chính quyền về tay cách mạng của 77 năm trước. Ảnh: Quang An
Việc trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại các tuyến phố, khu vực trung tâm nhằm khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng 8 và sự ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Quang An
Việc trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại các tuyến phố, khu vực trung tâm nhằm khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng 8 và sự ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Quang An
Việc treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu vào mỗi dịp trọng đại của đất nước không chỉ là trang hoàng, làm đẹp đường phố mà còn thể hiện niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu, hy sinh của toàn quân và toàn dân để giành lại độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ. Ảnh: Quang An
Việc treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu vào mỗi dịp trọng đại của đất nước không chỉ là trang hoàng, làm đẹp đường phố mà còn thể hiện niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu, hy sinh của toàn quân và toàn dân để giành lại độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ. Ảnh: Quang An
Những tấm panô cổ động trên tuyến đường Trần Phú. Ảnh: Quang An
Những tấm panô cổ động trên tuyến đường Trần Phú. Ảnh: Quang An
Không chỉ các tuyến đường lớn, tại các ngõ nhỏ, nhà văn hóa các khối, xóm trên địa bàn các phường, xã của thành phố hiện cũng đã được treo cờ đồng loạt. Trong ảnh: Hàng cờ rực rỡ tại nhà văn hóa khối Phượng Hoàng, phường Trung Đô. Ảnh: Quang An

Không chỉ các tuyến đường lớn, tại các ngõ nhỏ, nhà văn hóa các khối, xóm trên địa bàn các phường, xã của thành phố hiện cũng đã được treo cờ đồng loạt. Trong ảnh: Hàng cờ rực rỡ tại nhà văn hóa khối Phượng Hoàng, phường Trung Đô. Ảnh: Quang An

Ông Trịnh Thanh Hưng - khối trưởng khối Phượng Hoàng, phường Trung Đô cho biết: Vào mỗi dịp lễ trọng đại của đất nước, chúng tôi đều tuyên truyền trên loa phát thanh yêu cầu toàn bộ nhân dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc, bà con đều có tinh thần tự giác rất cao, tạo thêm không khí tươi vui, trang trọng cho các tuyến phố, tô thắm thêm tình đoàn kết dân tộc. Ảnh: Quang An

Ông Trịnh Thanh Hưng - khối trưởng khối Phượng Hoàng, phường Trung Đô cho biết: Vào mỗi dịp lễ trọng đại của đất nước, chúng tôi đều tuyên truyền trên loa phát thanh yêu cầu toàn bộ nhân dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc, bà con đều có tinh thần tự giác rất cao, tạo thêm không khí tươi vui, trang trọng cho các tuyến phố, tô thắm thêm tình đoàn kết dân tộc. Ảnh: Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.