Thành ủy Vinh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 11/11, Thành ủy Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các đồng chí: Phan Đức Đồng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Đảng bộ thành phố Vinh đã lãnh đạo, chỉ đạo nỗ lực triển khai linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) sát với đặc điểm tình hình thực tiễn của địa phương, đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã kịp thời ra các Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh hằng năm và trong từng nhiệm vụ; Các tổ chức chính trị từ thành phố đến các xã, phường luôn được chăm lo xây dựng, củng cố vững mạnh, làm nền tảng cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; 10 năm qua, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,7%; tạo cơ sở vững chắc cho sự ổn định quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày một đi lên; Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ ở các cấp sát với đặc điểm, tình hình của địa phương; Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp đối với việc củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố trong thời gian tới cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị trong mọi hoàn cảnh; thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng và củng cố tiềm lực chính trị tinh thần, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Gắn quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội với quy hoạch xây dựng thế trận khu vực phòng thủ và gắn các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội của thành phố với nhiệm vụ xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; Xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực phòng chống, ngăn ngừa có hiệu quả và xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của nhân dân và các biểu hiện lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, kích động, gây rối trật tự công cộng.

Tại hội nghị tổng kết, Thành ủy Vinh đã trao thưởng cho 07 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.