Thầy giáo trường làng nhiệt tâm với thiện nguyện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhắc tới thầy Trần Nam Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Quỳnh Lâm B, huyện Quỳnh Lưu, rất nhiều người biết đến và trân trọng tấm lòng cũng như những hành động ấm tình người của thầy trong các hoạt động vì cộng đồng.
Thầy giáo Trần Nam Thanh luôn dành sự quan tâm, sẻ chia đến những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Thầy giáo Trần Nam Thanh luôn dành sự quan tâm, sẻ chia đến những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Tốt nghiệp Khoa Giáo dục tiểu học - Trường Đại học Vinh, năm 2004, thầy giáo Trần Nam Thanh về giảng dạy tại Trường Tiểu học xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu). Thời điểm đó, nhận mức lương ít ỏi nhưng thấy nhiều học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, các em đến lớp thiếu đồ dùng học tập, quần áo, sách vở nên thường tự ti trước bạn bè, thầy Thanh đã không ngần ngại trích ra một khoản nhỏ để mua quần áo, cặp, sách vở cho những em thiếu thốn. Có những em thiếu học phí và các khoản đóng góp thầy cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Năm 2014, thầy nhìn thấy một em học sinh nữ tầm 9 tuổi, gầy đen, quần áo sờn bạc màu nhưng có gương mặt sáng đầy nghị lực đang chơi cùng bạn ở sân trường. Hỏi ra mới biết, đó là em Đặng Thị Phú (ở xã Ngọc Sơn), con gái người bạn thời tiểu học của thầy Thanh - người mới qua đời vài ngày trước đó.

Biết hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, thầy Thanh trực tiếp gặp cô giáo chủ nhiệm của Phú và đề nghị được nộp các khoản đóng góp cho em trong suốt cả năm học; đồng thời nhận hướng dẫn, phụ đạo cho em. Không ngoài sự mong đợi, cuối năm học, Phú có thành tích học tốt nhất khối 5 của Trường Tiểu học Ngọc Sơn.

Suốt thời gian học tiểu học cũng như khi Phú lên lớp 6, 7, thầy Thanh thường xuyên qua lại, động viên và hỗ trợ toàn bộ tiền học chính khóa và học thêm. Từ lớp 8 đến lớp 12, thầy Thanh kêu gọi thêm một người bạn đồng hành trong việc hỗ trợ tiền học cho Phú. Từ lúc em học đại học, mỗi tháng tiếp tục được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Năm 2017, thầy giáo Thanh được luân chuyển về giảng dạy tại Trường Tiểu học xã Quỳnh Giang. Công tác xa nhà nhưng thầy vẫn tận tâm với những công tác thiện nguyện, luôn hướng sự sẻ chia đến với những mảnh đời bất hạnh.

Điều mà thầy Thanh khắc sâu nhất đến tận bây giờ đó là đã giúp đỡ một học sinh từ chỗ bỏ học giữa chừng quyết tâm đi học nghề để lập nghiệp và bây giờ em đã thành công. Đó là câu chuyện của một em học sinh lớp 8, bỏ học giữa chừng do bố mẹ ly hôn. Vì hoàn cảnh, em buộc phải đi miền Nam làm thuê.

Trong một lần lên nhà chơi, thầy đã khuyên bảo em học sinh hãy chọn cho mình một con đường đi để sau này ổn định, thay vì phải bươn chải khắp nơi. Thầy hướng em đi học nghề đầu bếp hoặc cắt tóc để có nhiều cơ hội tìm việc và có thể tự mở kinh doanh. Sau nhiều lần thuyết phục, em ấy đã đi học nghề. Để giúp em có nơi ăn, chốn ở, thầy đã liên hệ với một người bạn ở thành phố Vinh cho ở nhờ và trông nom con cái, làm việc nhà. Lúc rảnh em có thể ra hiệu cắt tóc, gội đầu để phụ giúp và học nghề.

“Sau 5 năm, em ấy đã nỗ lực vượt qua khó khăn, bây giờ em ấy đã mở được một tiệm cắt tóc có tiếng ở thành phố Vinh, có 2 - 3 thợ lành nghề giúp việc. Thu nhập hàng tháng từ 20 - 40 triệu đồng. Thấy được thành công của em, tôi rất vui và hạnh phúc” - thầy Thanh hạnh phúc chia sẻ.

Một hoạt động thiện nguyện của thầy giáo Trần Nam Thanh. Ảnh: NVCC

Một hoạt động thiện nguyện của thầy giáo Trần Nam Thanh. Ảnh: NVCC

Em Lê Văn Thiện, học sinh lớp 6, Trường THCS Quỳnh Giang cho biết: “Em mồ côi cha mẹ, từ năm lớp 1 đến lớp 6, năm nào em cũng được thầy Thanh giúp đỡ khoản đóng góp học 2 buổi/ngày, mua bảo hiểm thân thể, quần áo, cặp sách... Thầy luôn gần gũi và luôn động viên em trong học tập cũng như cuộc sống. Có khó khăn gì thầy đều hỏi han, chia sẻ và quan tâm em rất nhiều, em rất quý thầy!”.

Năm 2020, thầy giáo Trần Nam Thanh được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B. Dù đi đến đâu, ở trong hoàn cảnh nào, thầy Thanh luôn sống chan hòa, thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp và có nhiều hoạt động vì cộng đồng. “Trong khả năng cho phép, tôi sẵn lòng hỗ trợ, đồng hành với những mảnh đời, trường hợp học sinh nghèo, nhận đỡ đầu các em học sinh khó khăn, mồ côi. Với người nghèo cũng vậy, mình làm gì được cho bà con thì cứ làm. Tôi làm công tác thiện nguyện bằng cái tâm và chỉ làm trong khả năng của mình. Cũng may mắn tôi được sự ủng hộ của người thân, bạn bè trong việc làm thiện nguyện của mình”, thầy Thanh bộc bạch.

Thầy giáo Thanh đến tận nhà dân bị ngập lụt trao tặng nhu yếu phẩm. Ảnh: NVCC

Thầy giáo Thanh đến tận nhà dân bị ngập lụt trao tặng nhu yếu phẩm. Ảnh: NVCC

Cô Nguyễn Thị Phương - giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B cho biết: “Bản thân trước đây bị bệnh rất nặng, điều kiện gia đình khó khăn, có lúc cũng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Nhưng may mắn thầy Thanh động viên, giúp đỡ tôi vượt qua. Thầy viết bài lên mạng xã hội nói lên hoàn cảnh của tôi, được đông đảo bạn đọc cảm thông, chia sẻ, đã ủng hộ cho tôi được 30 triệu đồng. Với số tiền này đã giúp tôi có kinh phí chữa bệnh, trang trải thuốc men hàng ngày. Gia đình tôi biết ơn thầy Thanh rất nhiều”.

Trong những đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, thầy Thanh cùng với bạn bè bỏ tiền ra mua lương thực, thực phẩm, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn... trao hỗ trợ cho người dân và tại các chốt kiểm soát dịch, khu cách ly tập trung của một số xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Gần đây nhất, trong 2 năm (2021 và 2022), mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày gây ngập lụt ở một số xã như: Quỳnh Lâm, Quỳnh Diễn, Quỳnh Giang, Quỳnh Hồng…thầy Thanh đã tình nguyện tham gia cùng đoàn cứu trợ trao nhu yếu phẩm đến các hộ dân bị chia cắt do nước ngập sâu. Thầy đã đến tận từng nhà dân bị ngập với tinh thần để kịp thời trao những thùng mỳ tôm, nước uống để bà con sớm vượt qua khó khăn, lũ lụt.

Thầy Thanh tham gia nấu những suất cơm cho người dân bị cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: NVCC

Thầy Thanh tham gia nấu những suất cơm cho người dân bị cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, dưới sự dẫn dắt, chỉ đạo của thầy giáo Trần Nam Thanh - Hiệu trưởng nhà trường, chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B ngày càng đạt được nhiều kết quả nổi bật; tỷ lệ học sinh đạt khá, giỏi chiếm hơn 53% (tăng hơn so với nhiều năm trước). Nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, huyện. Chi bộ nhà trường liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt, 2 năm liên tục (2021 và 2022) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các đoàn thể đạt vững mạnh.

Ông Nguyễn Đình Dung - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu) chia sẻ, thầy Trần Nam Thanh có nhiều việc làm ý nghĩa cho cộng đồng, nhất là các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt thầy tích cực tham gia làm công tác khuyến học, hỗ trợ, tiếp sức học sinh nghèo vượt khó của địa phương. Từ khi thầy Thanh về công tác tại Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B, phong trào cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng nâng cao. Chi bộ trường nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.