Thế giới tuần qua qua ảnh

(Baonghean.vn)-Cùng Báo Nghệ An Điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật nhất thế giới trong vòng 7 ngày qua.

1. Hội đàm bốn bên về thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

Những nhân vật quan trọng trong cuộc hội đàm ở Minsk về lệnh ngừng bắn vừa qua. Từ trái sang  Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
Những nhân vật quan trọng trong cuộc hội đàm ở Minsk về lệnh ngừng bắn vừa qua. Từ trái sang Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko  -ảnh: Reuters

Những nỗ lực cứu vãn tình thế căng thẳng ở miền Đông Ukraine phần nào đạt được thành quả sau khi cuộc hội đàm 4 bên ở thủ đô Minsk của Belarus kéo dài 17 tiếng đồng hồ giữa Nga, Đức, Pháp và Ukraine kết thúc. Cuộc đàm phán đã đi đến một quyết định ngừng bắn có hiệu lực từ 0h ngày 15/2 và tiếp đó là rút các vũ khi hạng nặng. 

Ảnh 1.2: Tổng thống Ukraine ra lệnh cho quân đội ngừng bắn bắt đầu từ ngày 15/2
Tổng thống Ukraine ra lệnh cho quân đội ngừng bắn bắt đầu từ ngày 15/2  ảnh: AP

Theo thỏa thuậm ngừng bắn, ngày hôm nay (15/02) chính là ngày đầu tiên thỏa thuận này có hiệu lực. Cách đầy đúng một ngày, đích thân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh cho quân đội chính phủ Ukraine ngừng bắn, tuân thủ thỏa thuận Minsk. Phát ngôn viên quân đội Vladyslav Selezynov cho hay lực lượng vũ trang Ukraine ngay lập tức tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Poroshenko, chấm dứt pháo kích tại Donetsk và một số khu vực khác ở miền đông. Mặc dù tình hình tại Debaltseve, một đầu mối giao thông quan trọng thường bị tấn công bởi quân ly khai vẫn còn căng thẳng, nhưng hy vọng việc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn sẽ khiến tình hình khởi sắc. 

Tổng thống Mỹ Obama có cuộc điện đàm với tổng thống Nga Putin ngay trước thềm hội đàm tại Minsk. -ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Obama có cuộc điện đàm với tổng thống Nga Putin ngay trước thềm hội đàm tại Minsk. -ảnh: Reuters.

Mặc dù không tham gia vào cuộc hội đàm ở Minsk cũng như có cuộc gặp mặt trực tiếp nào giữa Mỹ và "Bộ tứ Normandy" (Nga, Pháp, Đức, Ukraine) những Mỹ cũng có ảnh hưởng nhất định tới thỏa thuận Minsk khi Tổng thống Mỹ Barrack Obamma đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp bên phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin, bất chấp những căng thẳng giữa hai nước trong thời gian gần đây. Theo điện Kremlin, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào "mục tiêu đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Ukraine". 

2. IS tấn công liều chết vào một căn cứ quân sự có lính  Mỹ ở Iraq

Hình ảnh được ghi lại của 25 phiến quân IS trong cuộc tấn công liều chết vừa rồi. -ảnh: USA Today
Hình ảnh được ghi lại của 25 phiến quân IS trong cuộc tấn công liều chết vừa rồi. -ảnh: USA Today

Ngày 14/2 vừa qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lại có một hành động táo bạo khi tấn công vào căn cứ quân sự al-Asad ở miền Tây Iraq nhưng bất thành. Trong căn cứ này có các lính Mỹ đang huấn luyện lực lượng an ninh địa phương. Reuters dẫn lời Lầu Năm Góc cho hay khoảng 25 phiến quân IS tiến hành tấn công, trong đó có một số kẻ đánh bom liều chết. Một số đã kích hoạt áo khoác chứa bom. Tuy nhiên, tất cả đều đã bị tiêu diệt.

Các tay súng IS chiếm giữ đài phát thanh Sirte, Libya. -ảnh: Reuters.
Các tay súng IS chiếm giữ đài phát thanh Sirte, Libya. -ảnh: Reuters.

Cũng trong ngày 14/2, một số tay súng tự xưng là thành viên của IS đã tấn công và chiếm được đài phát thanh của thành phố Sirte, Libya. Theo một nguồn tin thân cận, IS chiếm trụ sở đài Radio Sirte hôm 14/2, sau đó cho phát chương trình về kinh Koran và các bài phát biểu của kẻ cầm đầu IS là Abu Bakr al-Baghdadi cùng phát ngôn viên của chúng Abu Mohammed al-Adnani. Tình hình hoạt động của IS ở Libya đang phát triển mạnh mẽ khi Đại sứ Libya tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hồi đầu tháng cảnh báo phiến quân IS đang phát triển tại Libya "theo cấp số nhân và thực hiện tội ác mỗi ngày".

3. Thượng viện Mỹ phê duyệt tân Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng

Ông Ashton Carter được Thượng viện Mỹ phê chuẩn để nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. -ảnh: Reuters
Ông Ashton Carter được Thượng viện Mỹ phê chuẩn để nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. -ảnh: Reuters

Sau khi ông Chuck Hagel từ chức khỏi vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng hồi tháng 11/2014 vừa qua, tổng thống Mỹ Obama đã đề cử ông Ashton Carter làm người đứng đầu Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, ngày 15/2/2015 vừa qua, Thượng viện Mỹ mới phê chuẩn ông Carter lên nắm giữ vị trí này. Theo Reuters, ông Carter, 60 tuổi hôm qua được Thượng viện Mỹ phê duyệt là bộ trưởng quốc phòng Mỹ với 93 phiếu thuận và 5 phiếu chống. Carter từng giữ chức thứ trưởng quốc phòng Mỹ từ năm 2011 - 2013.

4. Vụ xả súng ở Đan Mạch

 Hình ảnh nghi phạm ở 2 vụ xả súng -ảnh:BBC
Hình ảnh nghi phạm ở 2 vụ xả súng -ảnh:BBC

Đan Mạch những ngày gần đây đang rúng động bởi 2 vụ xả súng liên tiếp. Một là tại quán cafe ở Copenhagen, giết chết ít nhất một người và làm bị thương ba cảnh sát khi tại đây đang diễn ra cuộc tranh luận về Hồi giáo và tự do ngôn luận. Sau đó là xả súng ở  thánh đường Do Thái tại thủ đô Đan Mạch, khiến nhiều người bị thương. BBC cho biết một người bị bắn vào đầu trong khi hai cảnh sát bị thương ở tay và chân. Kẻ tấn công đã tẩu thoát. Người đàn ông bị bắn vào đầu sau đó qua đời do vết thương quá nặng.

Cảnh sát Đan Mạch phong tỏa hiện trường vụ tiêu diệt nghi phạm xả súng -ảnh: AP
Cảnh sát Đan Mạch phong tỏa hiện trường vụ tiêu diệt nghi phạm xả súng -ảnh: AP

Theo những thông tin mới nhất, cảnh sát Đan Mạch vừa tiêu diệt một người đàn ông, được cho là nghi phạm thực hiện hai vụ xả súng vừa rồi. Cảnh sát Đan Mạch sáng nay túc trực gần một ngôi nhà tại quận Norrebro để chờ đợi người chủ trở về. Khi xuất hiện, người đàn ông này phát hiện ra các sĩ quan cảnh sát và lập tức rút súng bắn. Cảnh sát đã bắn trả và tiêu diệt ông ta ngay sau đó. Hiện những thông tin về kẻ xả súng vẫn chưa được tiết lộ.

 Minh Nhật (Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.