Thêm một cán bộ địa chính ở Nghệ An bị đình chỉ công tác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường xã Yên Khê là ông Phan Thanh Cường bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông.

Thông tin từ UBND huyện Con Cuông cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phan Thanh Cường - Công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường xã Yên Khê để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông. Ông Cường bị đình chỉ từ ngày 13/1/2023 đến khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông.

Ngày 4/1, ông Phan Thanh Cường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông ra quyết định tạm giữ hình sự vì đã có hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, vi phạm khoản 1, Điều 355, Bộ Luật Hình sự. Tiếp đó, ngày 10/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phan Thanh Cường.

Trục đường trước trụ sở làm việc UBND xã Yên Khê. Ảnh: Nhật Lân

Trục đường trước trụ sở làm việc UBND xã Yên Khê. Ảnh: Nhật Lân

Trước đó, tại huyện Con Cuông, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường của xã Thạch Ngàn là bà Lương Thị Năm cũng bị UBND huyện Con Cuông ra quyết định xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc. Bà Năm đã bị Tòa án nhân dân huyện Con Cuông kết án 1 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm vì tội: “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Những ngày vừa qua, vấn nạn cán bộ, công chức địa chính cấp xã vi phạm pháp luật bị phát hiện, xử lý được Báo Nghệ An điện tử chuyển tải qua các bài viết: “Một cán bộ địa chính xã ở Nghệ An bị dân tố nhận làm sổ đỏ để lừa tiền” – ngày 28/2/2023; “Dấu hiệu lừa đảo của cán bộ địa chính xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) – ngày 1/3/2023; “Nghệ An: Một cán bộ địa chính xã bị buộc thôi việc vì "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản’’ – ngày 2/3/2023.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.