Thêm một vụ lừa đảo qua mạng ở Nghệ An được ngăn chặn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Mặc dù dấu hiệu lừa đảo rõ ràng, được công an phân tích cặn kẽ, nhưng người đàn ông ở huyện Yên Thành một mực muốn "làm xong nhiệm vụ trên mạng" để được nhận chiếc iPhone 15 promax. 

Ngày 2/11, lãnh đạo Công an xã Xuân Thành (Yên Thành) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, ngăn chặn đối tượng xấu liên tục lừa đảo qua mạng xã hội đối với công dân trên địa bàn.
Theo đó, chiều 1/11, Trung tá Ngô Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Xuân Thành nhận được điện thoại từ một người bạn của anh N.T.V. (33 tuổi, trú xã Xuân Thành) về việc nghi ngờ anh V. đang bị đối tượng xấu lừa đảo bằng hình thức "làm nhiệm vụ" trên mạng xã hội.

Trung tá Tuấn sau đó đề nghị người này dẫn anh V. lên trụ sở công an xã để tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên, khi lên trụ sở công an, anh V. vẫn không tin mình bị lừa, một mực cho rằng, thực hiện xong nhiệm vụ này sẽ được thưởng một chiếc iPhone 15 promax. Vị trưởng công an xã sau đó đã phải dành gần 1 tiếng đồng hồ để phân tích, giải thích nhưng vẫn không lay chuyển được nạn nhân. Chỉ khi Trung tá Tuấn sử dụng tài khoản telegram của anh này để vào nhóm chát, bóc trần thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, thì anh V. mới chịu tin mình đang bị lừa.

Theo trình bày của người đàn ông 33 tuổi, trưa ngày 1/11, anh được người quen chuyển vào tài khoản 150 triệu đồng để giải quyết công việc. Một lát sau, có một tài khoản Zalo vào nhắn tin, mời anh tham gia nhóm telegram. Tại nhóm chat này, anh được mời tham gia thực hiện nhiệm vụ đặt hàng trên sàn thương mại điện tử Tiki, không mất phí mà mức hoa hồng được hưởng lên tới 30%.

Theo hướng dẫn của "trưởng nhóm", anh V. nạp 8,9 triệu đồng để mua hàng, sau đó được hoàn trả tiền gốc và hoa hồng. Thấy kiếm tiền dễ dàng, khi "trưởng nhóm" gợi ý thực hiện tiếp nhiệm vụ thứ 2, thứ 3, anh V. đã không ngần ngại nộp ngay 91 triệu đồng. Tuy nhiên, lần này anh V. không được nhận lại tiền gốc và hoa hồng. Trái lại, "trưởng nhóm", gợi ý anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thứ 4.

Theo hướng dẫn của "trưởng nhóm", nếu nộp 100 triệu đồng để đặt hàng, anh V. sẽ được hoàn trả tiền gốc, tiền hoa hồng và cả số tiền thực hiện 2 nhiệm vụ trước đó, cộng thêm phần thưởng là một chiếc iPhone 15 promax. Do tài khoản chỉ còn hơn 50 triệu đồng, không đủ "thực hiện nhiệm vụ", anh V. gọi điện cho người thân để vay tiền. Biết mục đích vay tiền của anh V., người thân lập tức trình báo công an nhờ ngăn chặn.

"Hành vi lừa đảo bằng hình thức thực hiện nhiệm vụ trên các nền tảng mạng xã hội không mới. Chúng tôi đã tuyên truyền rất nhiều về các thủ đoạn lừa đảo này để người dân cảnh giác nhưng rất tiếc nhiều người vẫn không để ý, dẫn tới bị lừa đảo số tiền lớn", Trung tá Ngô Anh Tuấn nói.

bna_cco.jpg
Trung tá Ngô Anh Tuấn dành nhiều thời gian để phân tích cho nạn nhân về thủ đoạn lừa đảo. Ảnh: CACC

Ít ngày trước, cũng tại Nghệ An, Công an xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương), cũng kịp thời ngăn chặn vụ việc tương tự. Theo đó, ngày 30/10, ông T.Đ.T. (xã Thanh Liên), nhận được cuộc gọi thông báo số điện thoại của ông hiện tại không chính chủ và sẽ bị chặn 2 chiều sau 2 giờ nữa. Chúng yêu cầu kết bạn Zalo để hướng dẫn. Sau khi ông T. đồng ý kết bạn chúng lại yêu cầu ông T. cung cấp số căn cước công dân và hỏi ông T. có tiền tiết kiệm không?

Sau khi ông T. nói có 3 sổ tiết kiệm 290 triệu đồng, chúng nói qua kiểm tra thông tin, ông T. có liên quan đến một tài khoản ngân hàng ở Đà Nẵng, có số tiền rất lớn đang bị nghi liên quan đến tội phạm ma túy... Sau đó, chúng kết nối đến đối tượng khác, xưng là kiểm sát viên của Viện Kiểm sát thành phố Đà Nẵng và tiếp tục đe doạ nếu ông T. không làm theo thì sẽ bị bắt. Chúng yêu cầu ông T. đến ngân hàng rút 290 triệu đồng và chuyển số tiền đó vào số tài khoản chúng cung cấp và sẽ trả lại cho ông T. nếu ông không liên quan đến ma túy.

Ông T. tin tưởng và lặng lẽ lấy 3 sổ tiết kiệm tới ngân hàng để rút tiền chuyển cho chúng. May mắn, vợ ông T. phát hiện chồng bất thường nên gặng hỏi. Biết được sự việc, vợ ông T. nhanh chóng trình báo công an để kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.