Thí sinh hào hứng bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022

Thí sinh hào hứng bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hơn 36.000 thí sinh tại 69 điểm thi tại Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn thi đầu tiên - Ngữ văn. Đa phần thí sinh đều có tâm trạng hào hứng, tự tin cho kỳ thi quan trọng này.
Sau 12 năm đèn sách, sáng nay (7/7), hơn 36.000 thí sinh tại 69 điểm thi ở Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn thi đầu tiên - Ngữ văn. Ảnh: Đức Anh

Sau 12 năm đèn sách, sáng nay (7/7), hơn 36.000 thí sinh tại 69 điểm thi ở Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn thi đầu tiên - Ngữ văn. Ảnh: Đức Anh

Các tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thực hiện việc đo thân nhiệt cho các thí sinh nhằm đảm bảo trường thi an toàn. Tại điểm thi này có 2 thí sinh F0 đã xin được đặc cách. Ảnh: Mỹ Hà

Các tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thực hiện việc đo thân nhiệt cho các thí sinh nhằm đảm bảo trường thi an toàn. Tại điểm thi này có 2 thí sinh F0 đã xin được đặc cách. Ảnh: Mỹ Hà

Đa số thí sinh đều có tâm trạng thoải mái, tự tin trước khi bước vào kỳ thi quan trọng này. Ảnh: Mỹ Hà

Đa số thí sinh đều có tâm trạng thoải mái, tự tin trước khi bước vào kỳ thi quan trọng này. Ảnh: Mỹ Hà

Từ 6h00, các giám thị và cán bộ làm nhiệm vụ đều đã có mặt tại các điểm thi. Ảnh: Đức Anh

Từ 6h00, các giám thị và cán bộ làm nhiệm vụ đều đã có mặt tại các điểm thi. Ảnh: Đức Anh

Tại điểm thi Trường THPT Cửa Lò, mới hơn 6h sáng, nhiều thí sinh đã tập trung trước cổng trường, gửi đồ phía ngoài. Nhiều em đeo sẵn khẩu trang từ nhà, nhưng khi đến điểm thi đã được phát khẩu trang mới thay thế. Ảnh: Mỹ Hà
Tại điểm thi Trường THPT Cửa Lò, mới hơn 6h sáng, nhiều thí sinh đã tập trung trước cổng trường, gửi đồ phía ngoài. Nhiều em đeo sẵn khẩu trang từ nhà, nhưng khi đến điểm thi đã được phát khẩu trang mới thay thế. Ảnh: Mỹ Hà
Điểm thi Trường THPT Cửa Lò có 431 thí sinh, bố trí tại 19 phòng thi. Ngoài ra, điểm thi cũng đã chuẩn bị phòng chờ, phòng thi dự phòng để sử dụng trong tình huống nếu có thí sinh F0. Đây là kỳ thi mang tính chất quốc gia, trước đó, điểm thi đã họp cán bộ coi thi, quán triệt quy chế thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn theo quy định. Nhưng bên cạnh đó, giám thị cũng cần tạo không khí thoải mái, không áp lực, để không ảnh hưởng tới tâm lý thí sinh, để các em yên tâm làm bài thi tốt nhất. Ảnh: Đức Anh
Điểm thi Trường THPT Cửa Lò có 431 thí sinh, bố trí tại 19 phòng thi. Ngoài ra, điểm thi cũng đã chuẩn bị phòng chờ, phòng thi dự phòng để sử dụng trong tình huống nếu có thí sinh F0. Đây là kỳ thi mang tính chất quốc gia, trước đó, điểm thi đã họp cán bộ coi thi, quán triệt quy chế thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn theo quy định. Nhưng bên cạnh đó, giám thị cũng cần tạo không khí thoải mái, không áp lực, để không ảnh hưởng tới tâm lý thí sinh, để các em yên tâm làm bài thi tốt nhất. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh Nguyễn Thái Linh chia sẻ: “Mặc dù là môn thi đầu tiên, tâm trạng hơi hồi hộp, bồn chồn nhưng em cũng khá thoải mái. Vì em thi chỉ với mục đích xét tốt nghiệp, nên đặt mục tiêu đạt điểm trung bình. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh Nguyễn Thái Linh chia sẻ: “Mặc dù là môn thi đầu tiên, tâm trạng hơi hồi hộp, bồn chồn nhưng em cũng khá thoải mái. Vì em thi chỉ với mục đích xét tốt nghiệp, nên đặt mục tiêu đạt điểm trung bình. Ảnh: Mỹ Hà
Các giám thị kiểm tra thẻ cùng với đó yêu cầu các thí sinh không được mang các vật dụng, thiết bị không được phép vào phòng thi. Ảnh: Đức Anh

Các giám thị kiểm tra thẻ cùng với đó yêu cầu các thí sinh không được mang các vật dụng, thiết bị không được phép vào phòng thi. Ảnh: Đức Anh

Các giám thị nhận đề thi để chuẩn bị làm nhiệm vụ. Ảnh: Mỹ Hà

Các giám thị nhận đề thi để chuẩn bị làm nhiệm vụ. Ảnh: Mỹ Hà

Ngày hôm qua tất cả các thí sinh đều đã được phố biến nội quy, quy chế của kỳ thi. Tuy nhiên, sáng nay nhiều giám thị vẫn truyền đạt lại thêm một lần nữa để thí sinh không phạm các lỗi, tránh những trường hợp vi phạm không đáng có. Ảnh: Đức Anh

Ngày hôm qua tất cả các thí sinh đều đã được phố biến nội quy, quy chế của kỳ thi. Tuy nhiên, sáng nay nhiều giám thị vẫn truyền đạt lại thêm một lần nữa để thí sinh không phạm các lỗi, tránh những trường hợp vi phạm không đáng có. Ảnh: Đức Anh

Sáng nay, tiết trời dịu mát cũng là điều kiện tốt giúp các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên có tâm trạng thoải mái hơn. Ảnh: Đức Anh

Sáng nay, tiết trời dịu mát cũng là điều kiện tốt giúp các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên có tâm trạng thoải mái hơn. Ảnh: Đức Anh

Đúng 7h30, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn. Trước đó, thí sinh được giám thị yêu cầu kiểm tra niêm yết đề thi. Ảnh: Đức Anh

Đúng 7h30, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn. Trước đó, thí sinh được giám thị yêu cầu kiểm tra niêm yết đề thi. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.