Thị trấn miền núi Nghệ An ra thông báo về thủ đoạn giả danh cán bộ y tế để bán sách

(Baonghean.vn) - Thị trấn miền núi Nghệ An ra thông báo về thủ đoạn giả danh cán bộ trung tâm y tế huyện lừa đảo bán sách.

Ông Vi Hồng Dương - Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) cho biết: Mấy ngày gần đây trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng giả danh cán bộ trung tâm y tế huyện gọi điện lừa gạt một số hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn để bán sách về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện tại có 1 hộ đã bị mắc lừa các đối tượng này. Để kịp thời nâng cao cảnh giác cho người dân, chiều 28/9, UBND thị trấn đã có thông báo gửi ban quản lý 6/6 khối trên địa bàn để tuyên truyền cho người dân cảnh giác trước thủ đoạn mới này.

Thông báo khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo của UBND thị trấn Hòa Bình. Ảnh: ĐÌnh Tuân
Thông báo khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo của UBND thị trấn Hòa Bình. Ảnh: Đình Tuân

Thông báo số 532/TB-UBND, ngày 28/9/2019 của UBND thị trấn Hòa Bình nêu rõ: Hiện nay trên thị trấn Hòa Bình đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo như sau: Các đối tượng thường sử dụng điện thoại (thường không cố định) gọi điện đến các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống và giới thiệu là cán bộ trung tâm y tế huyện; sau đó thông báo sắp tới trung tâm y tế sẽ tổ chức lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, tuy nhiên, để thuận tiện cho các hộ kinh doanh thì trung tâm sẽ gửi sách tài liệu về các hộ tự tập huấn tại nhà sau đó trung tâm sẽ tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

Về sách hướng dẫn trung tâm sẽ gửi qua đường bưu điện và đề nghị các hộ thanh toán tiền khi nhận sách mỗi quyển có giá là 550 nghìn đồng. Tuy nhiên, sách tài liệu do các đối tượng gửi về đều không có xuất xứ rõ ràng và không ghi địa chỉ nơi gửi.

Thị trấn Hòa Bình ( Tương Dương). Ảnh: Googe Maps
Thị trấn Hòa Bình (Tương Dương). Ảnh: Google Maps
Đây là thủ đoạn không mới trên toàn quốc nhưng chưa xuất hiện nhiều tại địa bàn thị trấn Hòa Bình và đã có một số hộ kinh doanh bị các đối tượng sử dụng thủ đoạn trên để lừa đảo.

Vì vậy, UBND thị trấn Hòa Bình thông báo cho ban quản lý 6/6 khối khẩn trương thông báo rộng rãi trên loa truyền thanh của khối để toàn thể cán bộ và nhân dân nắm được thủ đoạn trên, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo.

UBND thị trấn Hòa Bình cũng đề nghị cán bộ và nhân dân tăng cường công tác phát giác, báo thông tin về Ban Công an thị trấn Hòa Bình qua SĐT: 0972.837.113 để lực lượng chức năng kịp thời xử lý

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.