Thị trường Valentine 2019: Hoa tươi đắt khách, tăng giá

(Baonghean.vn) - Thời điểm hiện tại, những món quà, hoa tươi phục vụ cho lễ tình yêu Valentine 14/2 đã ngập tràn thành phố Vinh. Trong khi hàng hoa tươi được ưa chuộng thì các hàng khác như socola, gấu bông... lại khá đìu hiu.
Các cửa hàng hoa tươi trên địa bàn TP.Vinh đã chuẩn bị phục vụ cho ngày lễ tình yêu 14/2. Trong đó hoa hồng được nhập về nhiều nhất với đa dạng màu sắc, chủng loại. Ảnh: Quang An
Các cửa hàng hoa tươi trên địa bàn TP.Vinh đã chuẩn bị phục vụ cho ngày lễ tình yêu 14/2. Trong đó hoa hồng được nhập về nhiều nhất với đa dạng màu sắc, chủng loại. Ảnh: Quang An
Chị Nga, một chủ tiệm hoa trên địa bàn TP.Vinh chia sẻ: Năm nay lượng hoa dành cho lễ tình yêu ít hơn do hầu hết hoa tươi đã bung ra cho thị trường Tết, nên giá thành tăng lên từ 20 - 30%. Ảnh: Quang An
Chị Nga, một chủ tiệm hoa trên địa bàn TP.Vinh chia sẻ: Năm nay lượng hoa dành cho lễ tình yêu ít hơn do hầu hết hoa tươi đã bung ra cho thị trường Tết, nên giá thành tăng lên từ 20 - 30%. Ảnh: Quang An
 
Thị trường hoa tươi năm nay xuất hiện nhiều loại hoa mới lạ, bắt mắt. Trong ảnh: hoa hồng xanh cô - ban được nhập về từ nước Hà Lan, có giá 150.000 đồng/bông, đắt gấp 10 lần hoa hồng thường. Ảnh: Quang An
Thị trường hoa tươi năm nay xuất hiện nhiều loại hoa mới lạ, bắt mắt. Trong ảnh: hoa hồng xanh cô - ban được nhập về từ nước Hà Lan, có giá 150.000 đồng/bông, đắt gấp 10 lần hoa hồng thường. Ảnh: Quang An
 
Cỏ tai thỏ cũng được nhập về từ nước ngoài, có màu sắc rực rỡ, bông mềm mại có giá 450.000 đồng/bó. Loại hoa này có thể giữ được lâu hơn so với các loại hoa thường. Ảnh: Quang An
Cỏ tai thỏ cũng được nhập về từ nước ngoài, có màu sắc rực rỡ, bông mềm mại có giá  450.000 đồng/bó. Loại hoa này có thể giữ được lâu hơn so với các loại hoa thường. Ảnh: Quang An
 
Các hộp quà năm nay cũng được thiết kế bắt mắt với ngăn trên phủ đầy hoa hồng tình yêu, ngăn dưới đựng các món quà khác, có thể đóng mở dễ dàng Ảnh: Quang An
Các hộp quà năm nay cũng được thiết kế bắt mắt với ngăn trên phủ đầy hoa hồng tình yêu, ngăn dưới đựng các món quà khác, có thể đóng mở dễ dàng  Ảnh: Quang An
 
Những món quà được đặt làm sẵn thế này thường có giá rất cao, dao động từ 500.000 - 2 triệu đồng/món. Ảnh: Quang An
Những món quà được đặt làm sẵn thế này thường có giá rất cao, dao động từ 500.000 -  2 triệu đồng/món. Ảnh: Quang An
 
Trái ngược với sự nhộn nhịp của thị trường hoa tươi, mức tiêu thụ của các mặt hàng socola hiện chỉ cầm chừng. Chủ một điểm bán socola trước cổng Trường Đại học Vinh chia sẻ: Tôi mở hàng từ ngày mùng 10/2 nhưng người mua rất ít. Ảnh: Quang An
Trái ngược với sự nhộn nhịp của thị trường hoa tươi, mức tiêu thụ của các mặt hàng socola hiện chỉ cầm chừng. Chủ một điểm bán socola trước cổng Trường Đại học Vinh chia sẻ: Tôi mở hàng từ ngày mùng 10/2 nhưng người mua rất ít. Ảnh: Quang An
 
Các cửa hàng gấu bông, khăn, mũ len... cũng đìu hiu khách. Một số chủ cửa hàng cho rằng hiện số lượng sinh viên (đối tượng khách hàng chính trong lễ tình yêu) trở lại thành phố sau Tết chưa đông đủ nên sức mua hạn chế cũng là điều dễ hiểu. Ảnh: Quang An
Các cửa hàng gấu bông, khăn, mũ len... cũng đìu hiu khách. Một số chủ cửa hàng cho rằng hiện số lượng sinh viên (đối tượng khách hàng chính trong lễ tình yêu) trở lại thành phố sau Tết chưa đông đủ nên sức mua hạn chế cũng là điều dễ hiểu. Ảnh: Quang An

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.