Thị xã Thái Hoà: Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở

(Baonghean) - Nhờ xác định những việc cần làm ngay sau kiểm điểm rõ ràng, thái độ chỉ đạo thực hiện quyết liệt và ban hành kịp thời Chỉ thị số 11 về những việc cần làm ngay sau kiểm điểm, nên kết quả ban đầu thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) tại Thái Hoà khá rõ nét, nhất là các vấn đề người dân quan tâm, những vấn đề tồn đọng, bức xúc từ cơ sở.

Chợ Hiếu nằm trên địa bàn phường Hoà Hiếu, phường trung tâm của Thị xã Thái Hoà nhộn nhịp, tấp nập người mua, kẻ bán. Hơn 600 hộ buôn bán tại đây sau khi Đảng uỷ phường chỉ đạo thực hiện một số giải pháp nhằm đảo bảo quyền lợi cho bà con, tu sửa một số hạng mục như: PCCC, hệ thống thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường và kiện toàn lại Ban quản lý chợ để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho bà con kinh doanh, phục vụ nhu cầu của nhân dân, vừa tích cực thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

                                        Phố chợ Hiếu luôn buôn bán tấp nập.

Đối với chợ Hiếu, thời gian trước do quá trình chuyển đổi không đảm bảo quyền lợi cho bà con, mất dân chủ nên đã tác động đến tư tưởng, tạo bức xúc trong nhân dân. Đồng chí Ngô Thế Long, Bí thư Đảng uỷ phường cho biết: Sau kiểm điểm Nghị quyết TƯ 4, Hoà Hiếu xác định rõ phải tập trung giải quyết những tồn tại trong công tác tư tưởng, dư luận đó là tập trung xử lý những vấn đề sau kiểm tra, thanh tra, những vướng mắc trong công tác GPMB… nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Do vậy, bước chuyển biến sau kiểm điểm Nghị quyết TƯ4, là đảng viên, nhân dân trên địa bàn đã đồng tình hưởng ứng thực hiện tốt Đề án “Chung sức xây dựng đô thị văn minh” theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhân dân tự nguyện đóng góp tiền của, hiến đất đai mở rộng đường theo quy hoạch với tổng diện tích đất người dân tham gia hiến tặng 340 m2, năm 2012 tổng số tiền huy động từ nhân dân để chỉnh trang đô thị lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Nhiều hộ điển hình trong phong trào đóng góp tiền của, hiến tặng đất đai như hộ gia đình Lê Thị Toán (khối Tân Thắng), Nguyễn Khắc Hoà, Phan Thị Hường (khối Quyết Thắng). Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và tham gia đóng góp của nhân dân nên tại Hoà Hiếu, một số tuyến đường trên địa bàn đã có diện mạo mới như tuyến đường Chu Huy Mân, đường 19/5…

Bước chuyển sau kiểm điểm Nghị quyết TƯ4 thực hiện có hiệu quả những việc cần làm ngay còn thấy rõ tại xã Đông Hiếu, một trong những đảng bộ điển hình đi đầu với việc cán bộ, đảng viên thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vấn đề tồn tại trong quản lý đất đai cấp sổ đỏ cho 13 hộ dân khu vực ngã tư đường mòn, Đảng uỷ xã cũng đã rút kinh nghiệm sâu sắc sai phạm là do cán bộ, từ đó đề xuất thị xã cơ chế hỗ trợ và làm công tác dân vận đối với các hộ dân để thoả thuận giải quyết vấn đề.

Cũng từ nhận thức trách nhiệm trong công tác vận động nhân dân thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu dự án chăn nuôi bò sữa TH nên đến thời điểm này với diện tích gần 500 ha của dự án cơ bản người dân đã đồng thuận để làm thủ tục bàn giao cho nhà đầu tư. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Đông Hiếu cũng tích cực thực hiện với sự đồng thuận của toàn dân trong việc tự nguyện hiến gần 7.000 m2 đất mở đường GTNT theo quy hoạch; 2 xóm Đông Tiến và Đông Sơn nhân dân đóng góp gần 500 triệu đồng xây dựng nhà văn hoá: các xóm Đông Quang, Đông Hà nhân dân đóng góp xây dựng cổng Làng; các phong trào văn hoá, thể thao được đẩy mạnh.

Có thể nói, không chỉ tại phường Hoà Hiếu hay tại xã Đông Hiếu, bước chuyển biến với những kết quả ban đầu  đã tạo bước chuyển, sức lan toả rộng khắp Thị xã trong việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/ThU với 6 nội dung, nhóm việc cần làm ngay sau kiểm điểm. Do đó, một số nội dung rất khó khăn từ lâu được xem là “ nhạy cảm”, UBND Thị xã cũng khẩn trương chỉ đạo thực hiện đã có kết quả như luân chuyển vị trí công tác theo Nghị định 158- NĐ/CP đối với 17 kế toán các trường, các cấp học, 8/10 xã, phường cũng đã thực hiện chuyển đổi kế toán. Chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 8 dự án trọng điểm. Có 2 dự án trọng điểm đáp ứng yêu cầu đặt ra như: dự án đường ngang N6 do bất cập về cơ chế chính sách về đất đai nên sau 3 năm triển khai thực hiện tưởng chừng như bế tắc thì đến nay đã đạt 96% khối lượng, cơ bản hoàn thành mặt bằng để dự án triển khai thi công, đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân.

Đối với dự án chăn nuôi bò sữa TH  mặc dù diện tích cần giải phóng mặt bằng thu hồi lớn đến 605 ha, có 640 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 370 hộ bị thu hồi hết đất sản xuất, chính sách giải quyết việc làm sau thu hồi đất gặp nhiều khó khăn, nhưng tại Thái Hoà, nhờ cấp uỷ chính quyền xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh, của thị xã nên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, thời gian để chỉ đạo thực hiện. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đảm bảo tiến độ theo yêu cầu với khối lượng đạt 90%. Công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cũng cơ bản giải quyết xong những tồn tại, yếu kém, đó là ban hành Quy trình số 05/QT-UBND thay thế Quy trình số 03 trong thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất, nhờ đó, đã cấp được 351 Giấy CN QSD đất theo quy trình mới, cấp xong GCN QSD đất cho 90 hộ thuộc làng Quân nhân ở xã Nghĩa Thuận (tồn tại từ năm 2007) và các hộ khối Chế biến lâm sản thuộc phường Quang Phong (tồn tại từ 2005)…

Đồng chí Phạm Quang Toản - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Thái Hòa cho biết: Cùng với việc rà soát kết quả thực hiện những việc cần làm ngay theo Chỉ thị 11-CT/ThU, Ban Thường vụ Thị uỷ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt theo đầu mối những phần việc chưa hoàn thành để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, nhất là những việc người dân quan tâm, những vấn đề bức xúc từ cơ sở.

Hữu Nghĩa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...