Thiêng liêng hai tiếng ‘Đảng ta’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thêm một mùa xuân nữa lại về. Đảng ta thêm một tuổi. Đất nước gặt hái thêm nhiều thành tựu trên con đường phát triển, dù có phải trải qua những va vấp, thậm chí là mất mát, đớn đau.

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 là dịp để mỗi cán bộ đảng viên thêm tự hào về Đảng quang vinh mà thấy mình cần phải có trách nhiệm làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng của Dân, vì Dân.

Trên thế giới, chắc ít có nơi nào mà người dân lại trân trọng, tin yêu Đảng cầm quyền như Việt Nam. Hai chữ "Đảng ta" nghe sao mà gần gũi và thiêng liêng, khắc sâu trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt trong suốt hơn 9 thập kỷ đi theo Đảng. Trên chặng đường đầy chông gai nhưng vẻ vang ấy, được Nhân dân tin yêu, che chở, Đảng ta đã vượt qua bao khó khăn thử thách, làm tròn sứ mệnh lịch sử phó thác, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng vượt qua bao thác ghềnh đến ngày thắng lợi, đưa dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang.

Ảnh minh họa: Tư liệu

Ảnh minh họa: Tư liệu

Niềm tin yêu ấy được khẳng định khi từ bóng đêm nô lệ, giai cấp cần lao đã nhìn thấy ở Đảng ta một cương lĩnh hành động cao cả, với mục tiêu tối thượng là phục vụ lợi ích giai cấp công nông đang bị áp bức, bóc lột dưới xích xiềng thực dân phong kiến. Giương cao ngọn cờ đoàn kết, Đảng đã tập hợp quần chúng, làm nên cuộc Cách mạng mùa Thu năm 1945, đưa mấy chục triệu thân phận nô lệ đứng lên làm vận mệnh của mình.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời, qua quá trình lãnh đạo cách mạng, càng khó khăn, hy sinh, mất mát, Đảng ta càng được thử thách, tôi luyện và không ngừng trưởng thành, dạn dày kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò lãnh đạo toàn diện sự nghiệp Cách mạng Việt Nam, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Tư liệu

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Tư liệu

Để rồi, trong lòng gần trăm triệu người dân Việt Nam, Đảng ta vời vợi một niềm kiêu hãnh thiêng liêng nhưng cũng hết sức gần gũi, thân quen như cơm ăn, nước uống, như bầu không khí mà ta hít thở hằng ngày. “Đảng là lúa chín mùa no. Đồng quê bay bổng cánh cò ca dao; Đảng là điện sáng vùng cao. Mái trường ngói đỏ, vuông ao quanh nhà; Đảng là cây bốn mùa hoa. Sắc hương bề bộn tay ta vun trồng; Đảng là nắng ấm vầng đông. Trời xanh chim lượn trăm vòng thảnh thơi. Đảng là của bạn, của tôi. Trong veo phẩm chất, sáng ngời thanh danh”- Nhà thơ Tạ Hữu Yên quả là có lý khi dùng những vần thơ dung dị như hạt lúa củ khoai mà gan ruột, để nói thay lòng dân với Đảng.

Càng tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta càng thêm tự hào và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Người là đỉnh cao của đạo đức và văn minh! Là hiện thân trong sáng của mối liên hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với Dân. Thành công của sự nghiệp cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua là thành công của sự hòa quyện "ý Đảng, lòng Dân", mà mọi ý tưởng, hành động đều bắt nguồn từ tư tưởng và đạo đức sáng ngời của người Thầy vĩ đại Hồ Chí Minh.

Bác Hồ luôn quan tâm sâu sắc tới cuộc sống của người dân. Ảnh: Tư liệu

Bác Hồ luôn quan tâm sâu sắc tới cuộc sống của người dân. Ảnh: Tư liệu

Kỷ niệm 93 năm ngày sinh nhật Đảng 3/2 là dịp để mỗi chúng ta nghĩ về Đảng và tự hào về Đảng. Để rồi, bằng lý tưởng của người cộng sản, bằng tinh thần tiên phong của đảng viên, mỗi người thấy mình cần phải có trách nhiệm làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, thực sự “trong veo” trong mắt Nhân dân, thanh danh thực sự “sáng ngời” cùng với thời gian. Dẫu biết rằng, đấu tranh với đồng chí, với chính mình để không rơi vào chủ nghĩa cá nhân, ham muốn tiền tài, quyền lực, giữ trọn thanh danh trong sạch cho mình, cho Đảng luôn là cuộc đấu tranh cam go nhất!

Sinh nhật Đảng cũng là dịp để nghĩ về những vấp váp, mất mát đớn đau đã trải qua bằng tất cả sự chiêm nghiệm của tinh thần chủ động tấn công với tình trạng suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo; để thấy rằng, trên bước đường đi tới, cần phải biết lắng nghe, biết đấu tranh với chính mình; Mỗi suy nghĩ, việc làm của cá nhân đều phải đặt lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia dân tộc lên trước hết và trên hết. Cán bộ đảng viên, nhất là những người nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt càng cần phải biết lấy việc tự đấu tranh, tự gột rửa mình làm trọng, giữ gìn thanh danh cho mình và cho Đảng như rửa mặt mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Tư liệu

Ảnh minh họa: Tư liệu

Xuân là của đất trời, Đảng là của lòng dân. Dân tin Đảng, luôn đón chờ, tự hào với từng ngày vui của Đảng. Đảng yêu dân, trọng dân, luôn trau mình để ngày càng được dân yêu. Với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua máu lửa chiến tranh; với sức sáng tạo luôn tươi mới như "chồi non, lộc biếc", chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng rằng Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để những thành tựu của quá trình phục hồi mạnh mẽ sau hai năm chống chọi với đại dịch sẽ tiếp tục được nhân lên trong hành trình đưa đất nước tiến về phía trước.

tin mới

Phát huy tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Phát huy tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Đó là 1 trong những nội dung của Ban Chỉ đạo 1838 Tỉnh ủy Nghệ An nêu ra tại Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

(Baonghean.vn) - Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị , việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ.

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

(Baonghean.vn) - Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp được tăng cường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của HĐND cấp huyện và chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND cấp xã đang đặt ra một số bất cập, cần được nghiên cứu để sửa đổi phù hợp hơn.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.