Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ bỏ giấc mơ gia nhập EU

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 6/9 cho biết chính phủ nước này đang đứng trước "sức ép khổng lồ" từ phía người dân yêu cầu từ bỏ việc gia nhập Liên minh châu Âu EU sau nhiều thập niên nỗ lực để gia nhập mái nhà chung châu Âu.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Reuters.

Ông Cavusoglu cũng cảnh báo châu Âu có thể phải đối mặt với sự bất ổn và chủ nghĩa cực đoan do cuộc khủng hoảng "kép" kinh tế và di cư sẽ diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ gia nhập EU.

Giải thích về áp lực từ phía người dân lên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, ông Cavusoglu cho biết "Người dân Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy rằng EU đang cố gắng áp dụng các tiêu chuẩn kép đối với đất nước mình. Vì vậy họ mong muốn chính phủ dừng các cuộc đàm phán với EU."

Ankara đã bắt đầu công tác vận động để trở thành 1 thành viên của EU từ nhiều thập kỷ qua và chính thức bắt đầu các vòng đàm phán gia nhập từ năm 2005. Tuy nhiên, Ankara từ lâu đã cho rằng Liên minh EU đang đối xử với mình theo 1 cách khác so với các nước ứng cử viên còn lại.

Sau đó, một số chính trị gia tại châu Âu đã lên tiếng thừa nhận việc chống lại Thổ Nhĩ Kỳ với những lý do liên quan đến vấn đề dân chủ và nhân quyền tại đất nước này.

Quan hệ giữa 2 bên đã trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi chính phủ các nước EU chỉ trích cuộc thanh trừng trên quy mô lớn của tổng thống Erdogan sau sự kiện đảo chính bất thành đêm ngày 15/7.

Mặc dù vậy, EU vẫn cần sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giảm bớt số lượng người nhập cư và tị nạn từ Trung Đông. Đổi lại, Brussels hứa sẽ đẩy mạnh các cuộc đàm phán giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho phép người dân Thổ Nhĩ Kỳ đi lại tự do giữa các nước trong khối.

Ông Cavusoglu trong ngày 6/9 cũng khẳng định lại cam kết nhận những người tị nạn chiến tranh trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị vô hiệu nếu EU không tôn trọng cam kết cho phép người dân Thổ Nhĩ Kỳ được miễn thị thực khi di chuyển giữa các nước trong khối.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.