Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận lùi việc miễn thị thực vào EU đến cuối năm

(Baonghean.vn) - Tờ Welt am Sonntag của Đức ngày 4/9 trích nguồn tin từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara sẵn sàng chấp nhận lùi việc miễn thị thực vào Liên minh châu Âu (EU) đến cuối năm thay vì tháng 10/2016 như mục tiêu trước đây.

Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận lùi việc miễn thị thực vào EU đến cuối năm 2016. Ảnh: Reuters.
Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận lùi việc miễn thị thực vào EU đến cuối năm 2016. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Ankara đã đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa thuận nhập cư với EU nếu nước này không được chấp nhận việc đi lại tự do vào EU trước tháng 10/2016. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ - Omer Celik đã chấp nhận lùi kế hoạch này xuống cuối năm sau cuộc họp với các quan chức EU diễn ra vào ngày 3/9.

Mặc dù vậy, tờ Welt am Sonntag dẫn lời các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng việc đảm bảo miễn thị thực vào EU sẽ “không được muộn hơn cuối năm 2016”.

Tờ báo cũng trích dẫn các nguồn tin của EU cho biết 2 bên đã thu hẹp sự bất đồng về việc thực thi đạo luật chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó EU coi đây là một trong những điều kiện để cấp phép miễn thị thực vào EU đối với người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ - Ông Celik cho biết sẽ "không hợp lý" nếu yêu cầu Ankara giảm nhẹ đạo luật chống khủng bố trong bối cảnh nước này đang phải chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và các tay súng người Kurd trên lãnh thổ nước mình.

Trong khi đó, EU lo ngại rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng đạo luật chống khủng bố vượt quá phạm vi cho phép so với các quy định của liên minh này.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.