Thời trang lên giảng đường ấn tượng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Theo Đỗ Quyên (tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trang phục lên giảng đường của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trước khi cô đăng quang cũng vô cùng cuốn hút và cá tính.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Cô đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Cô đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).
Cô nàng diện áo phông cùng chân váy công chúa check-in ở Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
Cô nàng diện áo phông cùng chân váy công chúa check-in ở Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
Có thể thấy, Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện đồ khá đơn giản khi lên giảng đường nhưng cũng rất cá tính và trẻ trung đúng độ tuổi.
Có thể thấy, Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện đồ khá đơn giản khi lên giảng đường nhưng cũng rất cá tính và trẻ trung đúng độ tuổi.
Nàng hậu diện áo xẻ tà cùng chân váy ngắn khoe đôi chân thon dài, thẳng tắp.
Nàng hậu diện áo xẻ tà cùng chân váy ngắn khoe đôi chân thon dài, thẳng tắp.
Không có quá nhiều sự khác biệt về trang phục dù là trước hay sau khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng quang.
Không có quá nhiều sự khác biệt về trang phục dù là trước hay sau khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng quang.
Có thể thấy rõ là sự thăng hạng trong nhan sắc cũng như thần thái của nàng hậu.
Có thể thấy rõ là sự thăng hạng trong nhan sắc cũng như thần thái của nàng hậu.
Trước khi trở thành tân sinh viên của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà là học sinh của Trường THPT Hậu Lộc 3, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Trước khi trở thành tân sinh viên của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà là học sinh của Trường THPT Hậu Lộc 3, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Đỗ Thị Hà học giỏi toàn diện và đặc biệt học tốt 3 môn tiếng Anh, toán, ngữ văn. Cô là đại diện của trường dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh.
Đỗ Thị Hà học giỏi toàn diện và đặc biệt học tốt 3 môn tiếng Anh, Toán, Ngữ văn. Cô là đại diện của trường dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh.
Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, trong phần thi ứng xử, Đỗ Thị Hà trả lời là dù có trở thành hình mẫu của giới trẻ Việt Nam hay không thì cô vẫn phải là người luôn truyền cảm hứng tới giới trẻ và cô sẽ làm được điều đó.
Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, trong phần thi ứng xử, Đỗ Thị Hà trả lời là dù có trở thành hình mẫu của giới trẻ Việt Nam hay không thì cô vẫn phải là người luôn truyền cảm hứng tới giới trẻ và cô sẽ làm được điều đó.

tin mới