(Baonghean.vn) - Người trồng dứa "nữ hoàng" trên địa bàn xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã có nhà máy ký kết thu mua dứa quả với số lượng không hạn chế.
(Baonghean.vn) - Cữ nắng nóng này, ban đêm trời mát, cua đồng bò ra khỏi hang cũng là lúc bà con nông dân nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An choàng đèn pin ra đồng soi bắt về bán cho thương lái chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.
(Baonghean.vn) - Bà con nông dân trồng sắn trên địa bàn Nghệ An đang hối hả thu hoạch sắn trong niềm nui được mùa được giá. Năm nay giá thu mua sắn cao đỉnh điểm so với 5 năm trở lại đây, trên 2 triệu đồng/tấn.
(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, nhiều tư thương trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai (Nghệ An) thu mua ốc bươu vàng với số lượng lớn. Vì thế, nhiều người dân đổ xô ra đồng "săn" ốc bươu vàng về bán, vừa bảo vệ cây trồng.
(Baonghean.vn) - Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng cua đồng chế biến món ăn ở các thành phố phía Bắc tăng cao khiến cua đồng ở Nghệ An được thương lái nâng giá lên mức 100.000 đồng/kg trong những ngày qua.
(Baonghean.vn) - Tin từ Công ty Cổ phần mía đường Sông Con cho biết, từ ngày 15/3, đơn vị sẽ thu mua mía nguyên liệu cho bà con với một giá không phân loại 860 đồng/kg tại ruộng.
(Baonghean.vn) - Thông tin từ vùng mía đường Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, giá mía cao nhất đạt 1.150.000 đồng/tấn tại ruộng; Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) đã chi trả 267 tỷ đồng tiền mía cho nông dân.
(Baonghean.vn) - Vụ đông năm 2017, Trạm khuyến nông Diễn Châu (Nghệ An) triển khai mô hình liên kết sản xuất dưa chuột với tổng diện tích 21,3ha ở 4 xã Diễn Lộc, Diễn An, Diễn Cát và Diễn Hoàng. Một doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Giang đã ký hợp đồng thu mua toàn bộ sản phẩm quả cho bà con nông dân.
(Baonghean.vn) - Ngoài sản xuất rau sạch an toàn, gần đây nông dân xã Nghi Liên, TP.Vinh (Nghệ An) đã đưa giống đậu bắp Nhật vào trồng thử nghiệm, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.
(Baonghean.vn) - Màn đêm buông xuống, bà con nông dân huyện lúa kéo nhau ra đồng dùng đèn pin "săn" cua đồng bán cho thương lái chuyển ra Hà Nội. Mùa mày lúa xuân đang trổ nên cua đồng béo hơn.
(Baonghean)- Sau 70 ngày trồng và chăm sóc, hiện nay bà con xã An Hòa (Quỳnh Lưu) đang bước vào thu hoạch ngô ngọt Thái Lan với niềm vui được mùa, được giá.
(Baonghean.vn) - Với tổng diện tích gần 1.100 ha, huyện Anh Sơn là một trong những địa phương có diện tích trồng mía lớn của tỉnh Nghệ An. HIện nay, các cánh đồng mía của huyện đang bước vào kỳ thu hoạch niên vụ 2016-2017, dự tính lãi ròng 50 triệu đồng/ha.
(Baonghean.vn) - Nhờ áp dụng phương thức sản xuất mới, trên địa bàn huyện Tân Kỳ có nhiều cánh đồng mía đạt năng suất từ 80 - 100 tấn/ha. Với năng suất như vậy, người trồng mía có lãi từ 45 - 50 triệu đồng/ha.
(Baonghean) - Thị trường cao su đang “ấm” dần, tác động tích cực đến thu nhập của người trồng cao su trong tỉnh lâu nay bị “băng giá”. Mặc dù cuối vụ, nhưng người trồng cao su vẫn tích cực khai thác.
(Baonghean.vn) - Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai của địa phương, anh Ngô Trí Xuân (1983) ở xóm 5 - Tiến Thành, xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu- Nghệ An) trồng cỏ, nuôi bò sữa. Gia trại của anh hiện có 23 con bò sữa, mỗi năm cho thu nhập hơn 500 triệu đồng.
(Baonghean.vn) - Mặt hàng cá cơm hấp sấy của xã Quỳnh Lập (TX Hoàng Mai- Nghệ An) có mặt khắp các thị trường trong và ngoài nước mang lại giá trị kinh tế cao và tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động trên địa bàn.
(Baonghean.vn) - Mặc dù thời tiết nhiều bất lợi, nhưng đến nay bà con nông dân Nghệ An đã gieo trồng được hơn 18.000 ha ngô, trong đó có 3.000 ha ngô sinh khối, làm thức ăn cho gia súc.
(Baonghean.vn) - Chợ quê các xã Hưng Thịnh, Hưng Châu (Hưng Nguyên) được người dân biết đến là nơi buôn bán các loại thủy sản đồng quê tươi ngon. Công việc này cũng tạo thu nhập ổn định cho bà con nơi đây.
(Baonghean.vn) - Với gần 3 hécta chanh leo trồng thử nghiệm, đến nay đã cho thu hoạch, năng suất bình quân dự tính 25 tấn/ha đã đem đến hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho đồng bào Mông vùng sâu xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An).
(Baonghean.vn) - Vụ đông xuân 2015 - 2016 toàn huyện Anh Sơn gieo trồng 30 ha ớt cay tập trung ở các xã Tường Sơn, Hoa Sơn, Hội Sơn, Đức Sơn, Vĩnh Sơn, Long Sơn.