Thủ quân Quế Ngọc Hải nói gì trước thềm Asian Cup 2019?

(Baonghean.vn) - Trong buổi tập đầu tiên sau chức vô địch Đông Nam Á sáng nay 21/12, tân đội trưởng ĐT Việt Nam - trung vệ Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ về mục tiêu tại Asian Cup 2019.
Tại giải đấu khởi tranh từ ngày 5/1/2019, Việt Nam nằm cùng bảng D với Iran, Iraq và Yemen. Chuẩn bị cho giải, tối 20/12, HLV Park Hang-seo đã tập trung đội tuyển. Trong cuộc họp đầu tiên sau khi cả đội tập trung, Quế Ngọc Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu làm đội trưởng. Hai vị trí đội phó thuộc về Lương Xuân Trường và Đỗ Duy Mạnh.
Trả lời phỏng vấn sáng nay, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết: "Sau AFF Cup, chúng tôi được nghỉ 3 ngày và dành thời gian ở bên gia đình. Sau 2 tháng tập trung, BHL và lãnh đạo tạo điều kiện cho anh em nghỉ ngơi, điều đó giúp toàn đội khá thoải mái.

Tôi nghĩ chức vô địch AFF Cup khiến anh em thêm hưng phấn bước vào giải đấu Asian Cup sắp tới. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ, hướng tới việc vượt qua vòng bảng giải đấu châu lục".

Quế Ngọc Hải tiếp tục được HLV Park Hang-seo và đồng đội chọn làm đội trưởng ĐT Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên
Quế Ngọc Hải tiếp tục được HLV Park Hang-seo và đồng đội chọn làm đội trưởng ĐT Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên

Nói về sự biến động trong lực lượng ĐT Việt Nam, với sự xuất hiện của "những làn gió mới", Ngọc Hải cho rằng: " Những đối thủ tại Asian Cup đều rất mạnh, nhưng dàn cầu thủ trẻ hiện tại của chúng ta sẽ là tài năng trong tương lai, tôi hoàn toàn tin tưởng khả năng chuyên môn của những tân binh và các đồng đội".

"Hôm qua toàn đội có buổi họp vào buổi tối, chào mừng những anh em vừa được triệu tập. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ giúp đỡ những tân binh để họ có thể hòa nhập tốt với lối chơi của toàn đội".

Về chấn thương của Đình Trọng khiến cầu thủ này không thể có mặt, Quế Ngọc Hải cho rằng: "Đình Trọng là một trung vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam, khả năng đọc tình huống và hỗ trợ rất tốt. Chấn thương của cậu ấy sẽ là sự vắng mặt đáng tiếc, nhưng tôi tin các đồng đội còn lại và những anh em được bổ sung sẽ đáp ứng được yêu cầu của HLV"./.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.