(Baonghean.vn) - Ủng hộ sáng kiến của CH Séc về việc tìm mua đạn pháo cho Ukraine ở nước thứ ba, Đức quyết định phân bổ 300 triệu Euro để tham gia. Berlin cho biết, sẽ mua ít nhất 800.000 quả đạn pháo cho Kiev.
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Scholz nhấn mạnh rằng sẽ "không có binh sĩ trên đất Ukraine nào được các nước châu Âu hoặc NATO gửi đến đó" trong tương lai. Ông cũng chỉ ra rằng các quân nhân phương Tây đang tại ngũ hiện bị cấm tham gia vào cuộc xung đột Ukraine.
(Baonghean.vn) - Một nghị sĩ cánh tả nổi tiếng của Bundestag (Quốc hội Đức) đề xuất ngừng viện trợ vũ khí cho Lực lượng vũ trang Ukraine trong 48 giờ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn.
Chiến thắng của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc xung đột ở Ukraine sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho EU, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X.
(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Liên hợp quốc họp khẩn về các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria; Nga công bố video xe tăng bắn nổ kho đạn Ukraine; Houthi tuyên bố leo thang đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ, Anh;...
(Baonghean.vn) - Theo giới chuyên gia, Đức đang phải trả giá cho những chính sách sai lầm bằng lạm phát cao, giá năng lượng cao và cả sự thịnh vượng của đất nước, trong đó bao gồm việc từ chối mua khí đốt từ Nga.
(Baonghean.vn) - Nhà báo Mỹ cho rằng, thái độ bình tĩnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tức giận.
(Baonghean.vn) - Quân đội Đức đã yêu cầu nhà sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Taurus hạn chế tầm bắn của chúng trước khi được gửi tới Ukraine, tờ Das Erste viết.
(Baonghean.vn) - Theo tờ Le Figaro, các đồng minh trong Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì thực hiện chuyến thăm đến Trung Quốc .
(Baonghean.vn) - Trả lời phỏng vấn tờ Bild của Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng hối thúc chính quyền Berlin cung cấp xe tăng chiến đấu cho Kiev, từ đó làm gương cho các quốc gia khác và giúp quốc gia Đông Âu này "giành chiến thắng ".
Đại sứ Ukraine tại Berlin Andrei Melnyk, người từng gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz là “khúc dồi hay tự ái”, sau chuyện này một tháng rưỡi đã quyết định xin lỗi. Ông nói điều đó trong một cuộc phỏng vấn đăng trên trang web của tạp chí Đức Spiegel.
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Đức đã gặp Tổng thống Ukraine trong bối cảnh đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 sắp sửa hoàn thành, làm phức tạp thêm mối quan hệ song phương. Ukraine hiện thu hàng tỷ USD nhờ việc cho phép khí đốt của Nga trung chuyển qua nước này.
(Baonghean) - AFP ngày 30/5 dẫn nguồn tin tờ Politico cho biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ không đích thân tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nhà lãnh đạo G7 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tổ chức bất chấp quan ngại về đại dịch do virus Corona.
(Baonghean) - Kế hoạch chuyển giao quyền lực quan trọng của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã “chệch đường ray” sau khi người kế nhiệm do đích thân bà lựa chọn là Annegret Kramp-Karrenbauer bất ngờ rút khỏi vị trí nổi bật này.
(Baonghean) - Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận đã “chuẩn bị rất kỹ” cho cuộc thảo luận về Crimea, song diễn biến không như ông mọng đợi, và bày tỏ sự tin tưởng rằng, tại Hội nghị Normandy tiếp theo sau 4 tháng nữa, vấn đề Crimea sẽ được đưa ra bàn đàm phán.
(Baonghean.vn) - Nga mời Tổng thống Ukraine Zelensky dự hoạt động quan trọng; Iran làm giàu uranium vượt mức cho phép; Triều Tiên chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ; Thủ tướng Đức sẽ quay lại giảng đường sau nhiệm kỳ... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.
Thủ tướng Đức Angela Merkel thất vọng về người kế nhiệm mình ở vị trí lãnh đạo của Liên minh Dân chủ Kitô giáo (CDU), bà Annegret Kramp-Karrenbauer, người có hy vọng sẽ tiếp quản chức vụ thủ tướng sau khi bà Merkel ra đi, hãng tin Bloomberg cho biết.