Thủ tướng Israel tuyên bố chống Hamas bằng tất cả sức mạnh

Lan Hạ (Theo Reuters, TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 1/12 tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục tiến quân ở Dải Gaza và sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để hoàn tất các mục tiêu trong cuộc chiến chống lại phong trào Hamas.

anh 1.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

"Các lực lượng của chúng tôi đang tiến lên. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình cho đến khi hoàn thành mọi mục tiêu", Thủ tướng Netanyahu khẳng định. Trong số những mục tiêu này, ông Netanyahu liệt kê "sự trở lại của tất cả những người bị bắt cóc, tiêu diệt Hamas và đảm bảo rằng Gaza sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa cho Israel nữa".

Cùng ngày, Đài phát thanh Kan của Israel dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay, các hoạt động chiến đấu ở Dải Gaza sẽ tiếp tục trong vài ngày cho đến khi Hamas tuyên bố sẵn sàng thả các con tin mà họ đang giam giữ. Theo quan chức này, "các cuộc đàm phán (với Hamas) sẽ được tiến hành dưới hỏa lực (chiến tranh)" cho đến khi phiến quân Hamas nói rằng họ sẵn sàng thả con tin Israel.

Trong khi đó, các nguồn tin giấu tên của Ai Cập và khu vực cho biết, Israel đã thông báo cho một số quốc gia Arab rằng Nhà nước Do Thái muốn thiết lập một vùng đệm ở phía biên giới Gaza của Palestine để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai như một phần đề xuất cho vùng đất này sau khi chiến tranh kết thúc.

Một quan chức an ninh cấp cao của khu vực tiết lộ: “Israel muốn vùng đệm này được thiết lập giữa Gaza và Israel từ Bắc tới Nam để ngăn chặn bất kỳ chiến binh Hamas hoặc các chiến binh nào khác xâm nhập hoặc tấn công Israel”. Khi được hỏi về kế hoạch cho vùng đệm, Ophir Falk, cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Israel Netanyahu, nói: "Kế hoạch này chi tiết hơn thế. Nó dựa trên quy trình ba cấp sau khi Hamas bị tiêu diệt". Nêu rõ quan điểm của chính phủ Israel, ông cho biết ba cấp độ liên quan đến mục tiêu tiêu diệt Hamas, phi quân sự hóa Gaza và phi cực đoan hóa khu vực. Ông chia sẻ: “Một vùng đệm có thể là một phần của quá trình phi quân sự hóa”. Ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết khi được hỏi liệu những kế hoạch đó có được nêu ra với các đối tác quốc tế, bao gồm cả các quốc gia Arab hay không.

Các quốc gia Arab đã bác bỏ mục tiêu xóa sổ Hamas của Israel, coi đây là bất khả thi, đồng thời khẳng định Hamas không đơn thuần là một lực lượng phiến quân có thể bị đánh bại.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân