Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự, phát lệnh khởi công Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A từ Nghi Sơn đến Cầu Giát

(Baonghean.vn) - Sáng nay 26/3, tại thị trấn Hoàng Mai - huyện Quỳnh Lưu, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Lễ khởi công Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, theo hình thức BOT, đoạn từ Km 368+400 (Nghi Sơn, Thanh Hóa) đến Km 402+330 (Cầu Giát, Nghệ An).

 

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thượng tướng Lê Hữu Đức - Thứ trưởng Bộ quốc phòng; Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn; Đại diện lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu.

                       Lãnh đạo tỉnh đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Sân bay Vinh.

                        Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khởi công.

                                      Bộ trưởng bộ GTVT Đinh La Thăng phát biểu

                                          Các đại biểu dự lễ khởi công

Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng QL1A đoạn từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cầu Giát (Nghệ An) có chiều dài 33,9 km với tổng mức đầu tư 3.627 tỷ đồng theo hình thức BOT- hợp đồng xây dựng, kinh doanh và chuyển gao. Tuyến đường xây dựng theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, đường quốc lộ kết hợp đường phố chính đô thị với chiều rộng 35,5 mét, gồm 04 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ. Đơn vị trúng thầu thi công xây dựng là Tổng công ty công trình Giao thông 4 và Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng. Dự án mở rộng QL1A khi hoàn thành sẽ góp phần tích cực cho hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông và tăng cường thông thương trên tuyến Bắc-Nam. Theo kế hoạch tuyến đường sẽ hoàn thành vào năm 2015.

                     Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc phát biểu

                           Bộ GTVT và TƯ Đoàn ký kết phối hợp bảo đảm ATGT

        Đại diện lãnh đạo Bộ GTVT, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa ký kết phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

 

Tại lễ khởi công, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đồng chí Trịnh Văn Chiến - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu cam kết chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công dự án. Cũng tại lễ khởi công, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam BIDV cùng hai nhà thầu là Tổng công ty công trình Giao thông 4 và Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng ký kết cung cấp nguồn vốn cho dự án; Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp đảm bảo các hạng mục thuộc trách nhiệm của địa phương; Đại diện TƯ Đoàn và Bộ Giao thông Vận tải ký giao ước tăng cường vai trò của thanh niên đảm bảo ATGT trong quá trình thi công dự án.

                                          Đại diện nhà thầu phát biểu

Thủ tướng cùng lãnh đạo các Bộ, đơn vị trúng thầu và tỉnh Nghệ An phát lệnh khởi công

                                   Máy móc, thiết bị sẵn sàng thi công

 

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của QL1A trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, việc nâng cấp, mở rộng QL1A là yêu cầu bức bách để tăng cường khả năng lưu thông, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông. Chính phủ đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng QL1A từ Hà Nội đến Cần Thơ với tổng số 1300 km, trong đó, đoạn từ Nghi Sơn đến Cầu Giát là một trong ba gói thầu tiến hành khởi công sớm nhất. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải, các địa phương và các bên liên quan trong phối hợp hành động để việc sớm khởi công dự án. Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông Vận tải cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp và các địa phương thực hiện hiện tốt công tác phối hợp huy động nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo bốn yêu cầu: Chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất, an toàn cao nhất, môi trường tốt nhất.

Hữu Nghĩa- Nguyên Sơn

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.