Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa

Theo Hà Văn (Chinhphu.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm chủ trì hội nghị.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/12 nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2022; nhìn nhận, đánh giá các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác xây dựng công an xã, thị trấn; đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và thời gian tới; tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022 trong toàn lực lượng CAND.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, nhất là các nghị quyết mới của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng của đất nước.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023 do Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày nêu rõ, năm 2022, lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, nhạy bén, tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, chiến lược về bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của đất nước.

Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được triển khai thực hiện quyết liệt, chủ động trên các lĩnh vực, địa bàn; góp phần vào thành công của các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội quan trọng của đất nước, nhất là SEA Games 31, đã lan tỏa hình ảnh một Việt Nam an toàn, thân thiện và mến khách, được nhân dân ghi nhận, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Năm 2022 cũng là năm đánh dấu dấu mốc quan trọng của lực lượng CAND Việt Nam, khi lần đầu tiên lực lượng CAND ra mắt Văn phòng Thường trực của Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và cử sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Theo đó đã điều tra, khám phá 33.817 vụ phạm tội về trật tự, xã hội, đạt tỉ lệ 85,06%, hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được điều tra, làm rõ, bắt giữ nhanh thủ phạm; triệt xóa 590 băng nhóm tội phạm có tổ chức; phát hiện hàng nghìn vụ, đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 700 kg heroin, hơn 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 104 kg thuốc phiện, 259 kg cần sa, 185 khẩu súng là tang vật của các vụ án ma túy.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao… được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả nổi bật, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đã phát hiện, xử lý 5.306 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; 492 vụ, 902 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ.

Báo cáo tóm tắt kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề cập trong Nghị quyết; có sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong triển khai thực hiện; khơi dậy được ý chí, quyết tâm của lực lượng CAND từ Bộ đến cơ sở và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ đối với công tác xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kết quả công tác phòng, chống tội phạm đã góp phần quan trọng đem lại sự bình yên, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh... - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kết quả công tác phòng, chống tội phạm đã góp phần quan trọng đem lại sự bình yên, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh... - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Để Việt Nam là đất nước thanh bình, ổn định

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và phân tích nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức mới đây.

Theo Thủ tướng, năm 2022, tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ: Vừa tập trung kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy hoạt động đối ngoại sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

"Chúng ta hoàn toàn tự hào để tiếp tục khẳng định phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đã được Nghị quyết Đại hội XIII thông qua: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Trong đó có sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng chỉ rõ, lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh - trật tự, phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước. Nổi bật là tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng CAND đã thực hiện tốt chức năng trực tiếp chiến đấu; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Triệt phá nhiều đường dây tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức...

Đặc biệt, đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, những vụ việc tồn đọng, các vụ án trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, đất đai, y tế, giáo dục…

"Kết quả công tác phòng, chống tội phạm đã góp phần quan trọng đem lại sự bình yên, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh để Việt Nam là đất nước thanh bình, ổn định, là điểm đến đầu tư, du lịch", Thủ tướng chỉ rõ.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, tư pháp, xây dựng Chính phủ điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bộ Công an là điểm sáng trong chuyển đổi số, triển khai trách nhiệm, hiệu quả Đề án 06, góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân, quản lý xã hội; tạo nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và biện pháp; công tác bảo đảm an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường; đặc biệt lực lượng CAND đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho các hộ nghèo, nhà bán trú cho học sinh tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh; mở rộng quan hệ song phương, tích cực tham gia các diễn đàn đa phương, góp phần nâng cao vị thế đất nước. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo, lực lượng CAND ngày càng vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ sắc bén. Tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong CAND. Làm tốt công tác rà soát, bố trí lực lượng công an theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Thủ tướng bày tỏ xúc động với sự hi sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ CAND, trong đó có những người tuổi đời còn rất trẻ; tất cả vì bình yên cuộc sống, vì an toàn và hạnh phúc của nhân dân, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp, cống hiến, hi sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND và thành tích to lớn của lực lượng CAND đạt được trong năm 2022.

Đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và sự mong đợi, tin tưởng của nhân dân

Cùng với thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế trong công tác và của lực lượng CAND, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự báo, phân tích tình hình và gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp mà lực lượng CAND cần thực hiện trong năm 2023 và thời gian tới nhằm đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Giai đoạn phát triển mới có những cơ hội, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức là nhiều hơn.

Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gay gắt. Trong nước, an ninh chính trị, trật tự xã hội tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định; hoạt động tội phạm ngày càng phức tạp hơn.

"Cùng với các công việc thường xuyên, công việc tồn đọng, còn có những vấn đề phát sinh. Do vậy, nhiệm vụ của lực lượng CAND sẽ nhiều hơn, nặng nề và phức tạp hơn và cần làm tốt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và sự mong đợi, tin tưởng của nhân dân", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng CAND tiếp tục tiên phong, gương mẫu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực công tác công an; làm nòng cốt và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tích cực chống giặc "nội xâm", góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Lực lượng CAND phải nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng, trúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, từ sớm, từ xa; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", không để hình thành các hội, nhóm bất hợp pháp, tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, nổi lên, ứng phó nhanh với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị nâng cao hiệu lực, hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, buôn lậu…

Thủ tướng thăm khu trưng bày giới thiệu về khí tài và trang bị của lực lượng công an trong việc trấn áp tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng thăm khu trưng bày giới thiệu về khí tài và trang bị của lực lượng công an trong việc trấn áp tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh đó, lực lượng CAND đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, dữ liệu căn cước công dân, các dữ liệu nghiệp vụ, thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác công an; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa CAND với quân đội nhân dân và các bộ, ban, ngành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt chú ý xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế; chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, từ bên ngoài biên giới, lãnh thổ.

Thủ tướng lưu ý lực lượng CAND tiếp tục triển khai thực hiện bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, có cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả trong nội bộ ngành công an, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Công an các cấp tiếp tục phải là Đảng bộ mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, lối sống; xây dựng người chiến sĩ CAND có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc và hai bàn tay sạch, trọng danh dự vì "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", để lực lượng CAND luôn luôn là "Thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc và tâm trong sáng", xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước mong muốn và tin tưởng, với truyền thống anh hùng vẻ vang "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tinh thần đoàn kết, đồng lòng; sự phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo; lực lượng CAND nhất định sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...