Thưởng nóng lực lượng Cảnh sát PCCC vụ nổ nhà hàng lẩu nướng ​

(Baonghean.vn) - Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao thưởng 2 đơn vị cảnh sát PCCC vì đã kịp thời xử lý vụ nổ nhà hàng lẩu nướng BBQ.
 Hé lộ nguyên nhân vụ nổ nhà hàng ở Nghệ An

Hé lộ nguyên nhân vụ nổ nhà hàng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các nhân chứng mô tả vụ nổ “như một quả bom”, trong khi đó nhà chức trách bước đầu nhận định, nguyên nhân vụ nổ có thể do bình gas công nghiệp phục vụ trong nhà hàng lẩu nướng.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 0h30 phút sáng 20/3 tại Công ty cổ phần thương mại Phú An, địa chỉ số 5, đường Trần Phú, phường Lê Mao, TP Vinh (Nghệ An). Hiện trường vụ nổ là tòa nhà 2 tầng kinh doanh các ngành nghề gồm nhà hàng karaoke, nhà hàng lẩu nướng và siêu thị điện máy với tổng diện tích sử dụng gần 1.200 m2.

Hiện trường vụ nổ tại nhà hàng lẩu nướng BBQ vào 0h30 phút sáng 20/3. Ảnh: Phạm Bằng
Hiện trường vụ nổ tại nhà hàng lẩu nướng BBQ vào 0h30 phút sáng 20/3. Ảnh: Phạm Bằng

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1, Phòng Hướng dẫn về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều 5 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước, 1 xe trạm bơm, 1 xe chỉ huy cùng hơn 80 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Các chiến sỹ chia thành 3 tổ công tác gồm: tổ trinh sát đám cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tổ công tác chữa cháy, chống cháy lan sang các khu vực lân cận; tổ công tác làm mát và tháo dỡ cấu kiện xây dựng để đưa các bình gas công nghiệp ra khu vực an toàn nhằm tránh cháy nổ tiếp theo.

Đến 3h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Sau khi tiếp tục làm mát tòa nhà, 20 phút sau, lực lượng chữa cháy thu hồi phương tiện, bàn giao lại hiện trường vụ nổ cho Công an TP Vinh. Trong quá trình làm nhiệm vụ, một số cán bộ, chiến sỹ bị cấu kiện xây dựng, mảnh kính vỡ cắt đứt chân, tay….

Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực cứu hộ, cứu nạn suốt hơn 3 giờ đồng hồ. Ảnh: Phạm Bằng
Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực cứu hộ, cứu nạn suốt hơn 3 giờ đồng hồ. Ảnh: Phạm Bằng

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ, chiều 20/3, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh thưởng nóng 2 đơn vị: Phòng Cảnh sát PCCC số 1 và phòng Hướng dẫn chỉ đạo chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong việc xử lý vụ nổ xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại biểu dương tinh thần dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh trong xử lý vụ nổ, hạn chế cháy lan.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao thường cho các cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn trong vụ nổ. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao thưởng cho các cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn trong vụ nổ. Ảnh: Phạm Bằng

Với thành tích xuất sắc này, UBND tỉnh trích ngân sách 50 triệu đồng thưởng nóng cho 2 đơn vị. UBND TP Vinh và Cảnh sát PCCC Nghệ An cũng trao thưởng cho 2 đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.