Thưởng Tết, nợ lương các doanh nghiệp phải báo cáo trước 20/12

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có yêu cầu các sở trực thuộc báo cáo về tình hình trả lương, nợ lương và kế hoạch thưởng Tết 2019 cho người lao động tại các doanh nghiệp.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn đề nghị 63 sở trực thuộc thống kê kế hoạch chi thưởng Tết Nguyên đán, Tết dương lịch 2019, và tiền lương năm 2018 ở 4 nhóm doanh nghiệp.

Đặc biệt việc nợ lương công nhân ở một số doanh nghiệp ngành dệt may, da giày, chế biến thủy sản, chế biến gỗ được yêu cầu báo cáo sớm.

Sớm công bố mức thưởng Tết Nguyên đán và dương lịch
 Theo đó, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương yêu cầu các Sở Lao động Thương binh và Xã hội khảo sát tập trung chủ yếu ở 4 nhóm doanh nghiệp đang thu hút phần lớn người lao động, gồm: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; doanh nghiệp FDI; doanh nghiệp dân doanh.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương báo cáo về kế hoạch thưởng Tết năm 2019 sớm.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương báo cáo về kế hoạch thưởng Tết năm 2019 sớm.
Nội dung khảo sát năm nay bao gồm thống kê tiền lương người lao động nhận được trong năm 2018, số lao động trong doanh nghiệp, mức lương cao nhất, thấp nhất và bình quân.

Với nhóm doanh nghiệp dân doanh các đơn vị thuộc diện khảo sát tiền lương, thưởng gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn của nhà nước, công ty cổ phần không có vốn chi phối của nhà nước.

Với kế hoạch thưởng Tết dương lịch năm 2019, mục tiêu thống kê cũng hướng tới số lao động trong doanh nghiệp; mức tiền thưởng cao nhất, thấp nhất và trung bình.

Tương tự là mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cũng tập trung vào mức thưởng cao nhất, thấp nhất và bình quân lao động được chi trả.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cũng nêu rõ các Sở nắm bắt tình hình thực hiện chính sách tiền lương, thưởng ở các doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương thưởng theo nội dung đã thỏa thuận.

Nắm rõ tình hình nợ lương công nhân dệt may, da giày
 Văn bản của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cũng yêu cầu các địa phương có khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất cần khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương trong năm nay và có kế hoạch thưởng trong dịp Tết 2019 cho người lao động.

Riêng với tình hình nợ lương trong năm 2018, Cục yêu cầu các Sở Lao động Thương binh và Xã hội tập trung vào 4 nhóm doanh nghiệp chính gồm dệt may; da giày; chế biến thủy sản; và chế biến gỗ.

Cục này cũng yêu cầu các đơn vị phân tích rõ các nguyên nhân gây ra tình trạng nợ lương công nhân như doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm dừng hoạt động; doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động…

Các thống kê về mức thưởng, tiền lương và nợ lương sẽ được gửi về Cục tổng hợp trước ngày 20/12.

Văn bản của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cũng yêu cầu các địa phương có khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất cần khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương trong năm nay và có kế hoạch thưởng trong dịp Tết 2019 cho người lao động.
Văn bản của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cũng yêu cầu các địa phương có khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất cần khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương trong năm nay và có kế hoạch thưởng trong dịp Tết 2019 cho người lao động.
Về tình hình tiền lương năm 2017 và thưởng Tết năm 2018 trước đó, báo cáo từ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cho hay mức thưởng bình quân đối với Tết Nguyên đán 2018 là 5,527 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm 2017.

Người có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại doanh nghiệp dân doanh ở TP.HCM là 855 triệu đồng. Trong khi mức thưởng thấp nhất là của một doanh nghiệp dân doanh tại tỉnh Vĩnh Phúc với chỉ 20.000 đồng/người. Mức này bằng 40% so với năm 2017 là 50.000 đồng/người.

Đối với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 1,151 triệu đồng/người, tăng 0,4% so với năm 2017. Người có mức thưởng cao nhất làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở TP.HCM là 1,5 tỷ đồng. Mức thưởng thấp nhất là 30.000 đồng của lao động tại doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Bình Dương.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.