Thủy điện Hủa Na những ngày "nước rút"

22/10/2012 08:32

(Baonghean) - Công trình Thủy điện Hủa Na dự kiến phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12/2012. Không khí thi công náo nhiệt của một đại công trình nay không còn nữa, thay vào đó là một hồ nước mênh mông, phẳng lặng trải rộng hàng chục ngàn ha.

Đưa chúng tôi tham quan Thủy điện Hủa Na là kỹ sư Trần Văn Biên - Phó Giám đốc công ty phụ trách xây dựng. Với trách nhiệm của mình buộc phải thường xuyên bám công trình, Biên thuộc mọi “ngõ ngách” như lòng bàn tay. Tốt nghiệp đại học, công trường đầu tiên mà anh tham gia là xây dựng Nhà máy Thủy điện Sông Đà. Kể từ đó đến nay, anh đã có mặt ở hàng chục công trình thủy điện lớn nhỏ...



Đập Thủy điện Hủa Na xả nước

Một trong những mốc tiến độ quan trọng của thủy điện Hủa Na là ngày tích nước vào hồ 4/7/2012. Ngày đó những khối bê tông đổ xuống hầm dẫn dòng, ngăn dòng sông Chu ngàn đời chảy tự do nay phải thuần thục theo sự điều khiển của con người. Để ngăn được dòng, trước đó 1.362 hộ dân trong khu vực lòng hồ của 2 xã Đồng Văn và Thông Thụ đã được về nơi ở mới. Gặp mùa mưa mực nước trong lòng hồ tăng nhanh. Có ngày, nước dâng đến hàng chục mét. Đến nay qua hơn 3 tháng, mực nước trong lòng hồ đã dâng đến cao trình 235 m. Chỉ còn 5m nữa là đạt mực nước thiết kế 240. Để điều tiết nước cho hạ lưu, một cửa van được nhấc lên. Lượng nước tích vào lòng hồ đã đạt 450 triệu /540 triệu m3.

Theo kỹ sư Biên thì hiện tại hạng mục thi công hầm dẫn nước đang là “điểm nóng” của công trường. Công tác đào hầm kết thúc vào ngày 5/7. Đơn vị đang tập trung đổ bê tông. Đường hầm toàn tuyến dài hơn 3.800 m với đường kính 7,5m, được bọc một lớp bê tông dày 45cm để thành một đường ống dẫn nước. Thi công đổ bê tông đường hầm do 2 đơn vị là Sông Đà 10 và 505 đảm nhận. Hiện còn 1.300 m đang thi công, tập trung ở gương 3-4. Sông Đà 10 đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước ngày 25/11. Với yêu cầu về tiến độ nạp nước ngày 15/12/2012, các bên có liên quan đã đưa ra giải pháp cụ thể: rút ngắn thời gian bóc tách cốp pha hầm xử 20 - 24h, tập trung rút kinh nghiệm hàng ngày ở các công đoạn đã thi công, cử 1 đơn vị bảo đảm giao thông thường xuyên trong mùa mưa lũ để cung ứng đầy đủ vật tư…

Tại Nhà máy, không khí lao động khẩn trương đang diễn ra. Tại tổ máy số 1, những người thợ của Li La ma 10 đang cần mẫn lắp ráp các chi tiết cho “quả tim” máy phát số 1 với một độ chính xác cực kỳ cao. Sau khi tổ hợp xong rô to sẽ có trọng lượng là 280 tấn. Tại gian máy số 1, Stato đã được lắp đặt xong, trước đó các hạng mục khác như van đĩa tua bin, vành đáy và cánh hướng, bánh xe công tác…. cũng đã được lắp đặt đúng vị trí. Đây là hạng mục quan trọng đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối, nên người thợ phải tập trung cao độ. Chỉ vào hàng bu loong gắn các mảnh của Stato kỹ sư Biên trao đổi với chúng tôi: Ngay cả một con ốc ở ngoài vỏ máy tưởng đơn giản nhưng khi lắp nó phải dùng clê chuyên dùng để đo lực. Ốc siết không được chặt quá cũng không được lỏng quá, nếu chặt quá sẽ hỏng ốc, lỏng quá khi máy vận hành một thời gian sẽ bị bung ra dẫn đến sự cố.

Tại hầm máy những người đang hàn các chi tiết của thanh dẫn trung tính. Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên trước cách hàn lạ, kỹ sư Biên giải thích: Đây là công nghệ hàn mới, sử dụng sóng siêu tần làm nóng chảy kim loại tạo nên sự gắn kết một cách bền vững, tránh được “lỗi” như cách hàn trước đây. Sau khi các thiết bị ở hầm máy được lắp đặt, kiểm tra hoàn chỉnh. Một cần trục sức nâng 320 tấn, sẽ cẩu khối rôto nặng 280 tấn “thả” vào Stato, kết thúc giai đoạn lắp của tổ máy số 1. Có thể những ngày này tại công trường lắp máy của Nhà máy Thủy điện Hủa Na khối rô to đã được lắp đặt vào đúng vị trí, đánh dấu một cột mốc mới (theo kế hoạch từ 16- 20/10) trên con đường chinh phục dòng sông Chu, biến tiềm năng vàng trắng thành hiện thực.

Chia tay với chúng tôi, Giám đốc Phan Trọng Phú hẹn chúng tôi ngày trở lại Thủy điện Hủa Na mừng điện lên lưới. Xin anh một cái hẹn cụ thể, anh cười, đối với những người làm thủy điện ngày giờ cụ thể thì khó nói lắm vì nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ, nhưng chắc chắn là trong quý I năm sau.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi, trên đất Quế Phong, một nhà máy thủy điện với công suất 180 MW sẽ hòa vào lưới điện quốc gia hơn 716 triệu KW/h, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.


Công Sáng

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Thủy điện Hủa Na những ngày "nước rút"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO